Nga kêu gọi Ukraine ngừng tấn công các mục tiêu dân sự

VOV.VN - Phía Ukraine ngay lập tức lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Nga và khẳng định sẽ tiếp tục chiến dịch mà họ gọi là trấn áp “khủng bố”.

Đài Tiếng nói nước Nga ngày 5/7 đưa tin, vừa qua Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố kêu gọi chính quyền Ukraine chấm dứt bắn phá các mục tiêu dân sự, các khu dân cư và nghiêm túc xem xét bảo toàn tính mạng cho thường dân.

 

Lực lượng vũ trang Ukraine tại một cửa ngõ bên ngoài Slavyansk (Ảnh: Getty)

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, những nỗ lực của Kiev giải quyết vấn đề thông qua con đường bạo lực ở miền Đông Ukraine là vi phạm thỏa thuận Berlin của các Ngoại trưởng Đức, Nga, Ukraine và Pháp hôm 2/7 vừa qua và chỉ khiến tình hình khu vực này thêm phức tạp. 

Bộ Ngoại giao Nga cũng cáo buộc lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng loại bom chùm bị cấm trong chiến dịch trấn áp lực lượng ly khai ở miền Đông. Đồng thời cho rằng, các tay súng bắn tỉa đã nổ súng vào những xe ôtô và xe buýt chở người tị nạn Ukraine đang chạy về phía Nga. Ngoài ra, những xe chở hàng viện trợ nhân đạo cho cư dân phía Đông Nam Ukraine cũng bị nã đạn.

Ngay sau tuyên bố này của Bộ Ngoại giao Nga, Bộ Ngoại giao Ukraine đã lên tiếng bác bỏ thông tin phía Nga đưa ra đồng thời khẳng định chiến dịch đang được triển khai ở miền Đông là bước đi cần thiết để lập lại ổn định ở Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm 5/7 ca ngợi việc quân đội nước này chiếm lại Slavyansk là “bước ngoặt” của cuộc chiến chống ly khai tại miền Đông.

Đây là trung tâm quân sự của vùng Donetsk và là nơi tập trung nhiều kho vũ khí nhất của đất nước Ukraine. “Đây là sự bắt đầu của một bước ngoặt trong cuộc chiến chống lại phiến quân ly khai”, ông Poroshenko nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Ukraine: Tái chiếm Slavyansk là “bước ngoặt“
Tổng thống Ukraine: Tái chiếm Slavyansk là “bước ngoặt“

VOV.VN - Theo ông Poroshenko, vẫn còn quá sớm để ăn mừng nhưng việc giành lại được Slavyansk là vô cùng quan trọng.

Tổng thống Ukraine: Tái chiếm Slavyansk là “bước ngoặt“

Tổng thống Ukraine: Tái chiếm Slavyansk là “bước ngoặt“

VOV.VN - Theo ông Poroshenko, vẫn còn quá sớm để ăn mừng nhưng việc giành lại được Slavyansk là vô cùng quan trọng.

Quốc hội Ukraine sơ bộ ủng hộ thắt chặt kiểm soát ngành năng lượng
Quốc hội Ukraine sơ bộ ủng hộ thắt chặt kiểm soát ngành năng lượng

VOV.VN - Trước đó, Quốc hội Ukraine từng từ chối các đề xuất của Chính phủ muốn cải cách lĩnh vực năng lượng.

Quốc hội Ukraine sơ bộ ủng hộ thắt chặt kiểm soát ngành năng lượng

Quốc hội Ukraine sơ bộ ủng hộ thắt chặt kiểm soát ngành năng lượng

VOV.VN - Trước đó, Quốc hội Ukraine từng từ chối các đề xuất của Chính phủ muốn cải cách lĩnh vực năng lượng.

Ukraine khởi tố Giám đốc Cơ quan Biên giới Nga
Ukraine khởi tố Giám đốc Cơ quan Biên giới Nga

VOV.VN - Theo Indo Asian News Service đây được cho là hành động trả đũa của phía Ukraine đối với Nga.

Ukraine khởi tố Giám đốc Cơ quan Biên giới Nga

Ukraine khởi tố Giám đốc Cơ quan Biên giới Nga

VOV.VN - Theo Indo Asian News Service đây được cho là hành động trả đũa của phía Ukraine đối với Nga.

Viễn cảnh ngừng bắn tại Ukraine vẫn mờ mịt
Viễn cảnh ngừng bắn tại Ukraine vẫn mờ mịt

VOV.VN - Ngày 4/7 NATO triển khai tập trận ở Biển Đen như để nhắc nhở các bên về “sự hiện diện” của liên quân bên cạnh Ukraine.

Viễn cảnh ngừng bắn tại Ukraine vẫn mờ mịt

Viễn cảnh ngừng bắn tại Ukraine vẫn mờ mịt

VOV.VN - Ngày 4/7 NATO triển khai tập trận ở Biển Đen như để nhắc nhở các bên về “sự hiện diện” của liên quân bên cạnh Ukraine.

Ukraine tuyên bố quân đội kiểm soát thành phố Slavyansk
Ukraine tuyên bố quân đội kiểm soát thành phố Slavyansk

VOV.VN -Trong chiến dịch nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố này, quân đội Chính phủ cũng đã phá hủy 1 xe tăng, 4 xe thiết giáp của lực lượng dân quân đòi liên bang hóa.

Ukraine tuyên bố quân đội kiểm soát thành phố Slavyansk

Ukraine tuyên bố quân đội kiểm soát thành phố Slavyansk

VOV.VN -Trong chiến dịch nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố này, quân đội Chính phủ cũng đã phá hủy 1 xe tăng, 4 xe thiết giáp của lực lượng dân quân đòi liên bang hóa.

Máy bay Nga xâm nhập không phận của Ukraine?
Máy bay Nga xâm nhập không phận của Ukraine?

VOV.VN -3 máy bay trực thăng mang dấu hiệu của lực lượng vũ trang Nga đã vi phạm không phận Ukraine một vài lần trong ngày 3/7.

Máy bay Nga xâm nhập không phận của Ukraine?

Máy bay Nga xâm nhập không phận của Ukraine?

VOV.VN -3 máy bay trực thăng mang dấu hiệu của lực lượng vũ trang Nga đã vi phạm không phận Ukraine một vài lần trong ngày 3/7.

Ukraine đề xuất một cuộc đàm phán mới nhằm chấm dứt giao tranh
Ukraine đề xuất một cuộc đàm phán mới nhằm chấm dứt giao tranh

VOV.VN - Tổng thống Petro Poroshenko đã đề xuất thời gian và địa điểm của cuộc đàm phán dự kiến diễn ra ngày hôm nay (5/7).

Ukraine đề xuất một cuộc đàm phán mới nhằm chấm dứt giao tranh

Ukraine đề xuất một cuộc đàm phán mới nhằm chấm dứt giao tranh

VOV.VN - Tổng thống Petro Poroshenko đã đề xuất thời gian và địa điểm của cuộc đàm phán dự kiến diễn ra ngày hôm nay (5/7).

Lực lượng biểu tình tại miền Đông Ukraine vẫn kiểm soát Slavyansk
Lực lượng biểu tình tại miền Đông Ukraine vẫn kiểm soát Slavyansk

VOV.VN -  Tuy nhiên, tình báo Ukraine cho hay chỉ huy quân sự của Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk Igor Strelkov đã rời khỏi đây.

Lực lượng biểu tình tại miền Đông Ukraine vẫn kiểm soát Slavyansk

Lực lượng biểu tình tại miền Đông Ukraine vẫn kiểm soát Slavyansk

VOV.VN -  Tuy nhiên, tình báo Ukraine cho hay chỉ huy quân sự của Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk Igor Strelkov đã rời khỏi đây.