Nga khẳng định có yếu tố nước ngoài muốn làm “cách mạng màu” ở Serbia

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, có những kế hoạch đã được lên trước của các lực lượng thứ ba, bao gồm cả nước ngoài nhằm kích động tình trạng bất ổn ở thủ đô Belgrade sau cuộc bầu cử tại Serbia.

Hàng nghìn người dân đã tập trung đông đúc tại trung tâm thủ đô Belgrade vào hôm 24/12, để yêu cầu hủy bỏ kết quả các cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra một tuần trước. 

Theo nhiều hình ảnh đăng tải trên các mạng xã hội, hàng nghìn người biểu tình đối lập đã tập trung bên ngoài Hội đồng Thành phố Belgrade hôm 24/12 để phản đối việc Đảng Tiến bộ Serbia (SNS) của Tổng thống Aleksandar Vucic giành chiến thắng trước Liên minh Serbia Chống bạo lực (SPN) thân Liên minh châu Âu (EU) trong cuộc bầu cử Quốc hội vào tuần trước.

Người biểu tình Serbia tấn công trụ sở cảnh sát (Ảnh: Reuters)
Người biểu tình Serbia tấn công trụ sở cảnh sát (Ảnh: Reuters)

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Có những quá trình và nỗ lực của các lực lượng thứ ba, bao gồm cả từ nước ngoài, nhằm kích động tình trạng bất ổn như vậy ở Belgrade”. 

Trong khi đó, thủ tướng sắp mãn nhiệm của Serbia Ana Brnabic đã lên tiếng cảm ơn cơ quan mật vụ Nga đã cung cấp thông tin về hoạt động đã được lên kế hoạch của phe đối lập.

Bà Brnabic tuyên bố trên truyền hình Serbia rằng thông tin này sẽ không phổ biến ở phương Tây. Các phương tiện truyền thống lớn của phương Tây đều không đăng tải thông tin về kế hoạch “cách mạng màu” này.

Serbia tuy đang rất mong muốn ra nhập EU song lại chống lại áp lực từ các nước phương Tây nhằm đưa ra các lệnh trừng phạt chống lại Nga.

Moscow là một trong những đồng minh thân cận nhất của Serbia trong nhiều thập kỷ, đặc biệt là sau năm 1999 khi Nga phản đối các cuộc không kích của NATO nhằm vào Nam Tư bao gồm Serbia và Montenegro.

Trong một tuyên bố, Bộ Nội vụ Serbia kêu gọi người biểu tình “kiềm chế đột nhập vào tòa thị chính”. Tổng thống Aleksandar Vucic cũng khẳng định các lực lượng chức năng đang phản ứng bình tĩnh, cố gắng không làm tổn thương những người biểu tình.

Tình hình tại thủ đô Belgrade của Serbia vẫn đang bất ổn khi người biểu tình tiếp tục tới đồn cảnh sát trung tâm hôm 25/12 nhằm gây áp lực thả những người đang bị giam giữ. Đây là ngày thứ 8 liên tiếp những người biểu tình xuống đường nhằm phản đối kết quả bầu cử. Hàng trăm người đã gây cản trở giao thông ở các con phố quan trọng của thủ đô, nơi đặt trụ sở chính phủ bất chấp các thông báo của cảnh sát.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia tuyên bố sẵn sàng đập tan “cách mạng màu”
Campuchia tuyên bố sẵn sàng đập tan “cách mạng màu”

VOV.VN - Phó Thủ tướng Campuchia Neth Savoeun mới đây đã tái khẳng định quyết tâm của chính phủ về việc tăng cường an ninh, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu tiến hành “cách mạng màu” tại nước này.

Campuchia tuyên bố sẵn sàng đập tan “cách mạng màu”

Campuchia tuyên bố sẵn sàng đập tan “cách mạng màu”

VOV.VN - Phó Thủ tướng Campuchia Neth Savoeun mới đây đã tái khẳng định quyết tâm của chính phủ về việc tăng cường an ninh, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu tiến hành “cách mạng màu” tại nước này.

Trung Quốc phản đối bất kỳ nước nào xúi giục cách mạng màu
Trung Quốc phản đối bất kỳ nước nào xúi giục cách mạng màu

VOV.VN - Phát biểu trực tuyến tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ngày 4/7, Chủ tịch Trung Quốc đã kêu gọi các quốc gia thành viên tăng cường đoàn kết và tin cậy lẫn nhau, đồng thời phản đối mọi quốc gia can thiệp vào công việc nội bộ, xúi giục “cách mạng màu” vì bất kỳ lý do gì.

Trung Quốc phản đối bất kỳ nước nào xúi giục cách mạng màu

Trung Quốc phản đối bất kỳ nước nào xúi giục cách mạng màu

VOV.VN - Phát biểu trực tuyến tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ngày 4/7, Chủ tịch Trung Quốc đã kêu gọi các quốc gia thành viên tăng cường đoàn kết và tin cậy lẫn nhau, đồng thời phản đối mọi quốc gia can thiệp vào công việc nội bộ, xúi giục “cách mạng màu” vì bất kỳ lý do gì.