Nga khẳng định vẫn tiếp xúc với Mỹ, dù tiến trình hòa đàm Ukraine chững lại
VOV.VN - Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev, cho biết các kênh liên lạc giữa Nga và Mỹ vẫn được duy trì thường xuyên, bất chấp việc tiến trình đàm phán hòa bình liên quan đến Ukraine đang bị tạm dừng.
Phát biểu bên lề Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg hôm 4/6, ông Dmitriev cho biết ông đã có cuộc trao đổi với các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Trump là Jared Kushner vào ngày hôm trước, đồng thời khẳng định “cuộc đối thoại vẫn tiếp tục” ở nhiều cấp độ khác nhau.
Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cho rằng những nhận định về việc đình trệ đối thoại là “câu chuyện giả mạo” do một số nước châu Âu lan truyền, đồng thời nhấn mạnh Mỹ đang có xu hướng tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine.
Theo ông Dmitriev, trọng tâm giai đoạn tiếp theo của quan hệ Nga - Mỹ sẽ không chỉ giới hạn ở Ukraine mà còn mở rộng sang hợp tác kinh tế, năng lượng và ổn định toàn cầu. Ông cũng đề cập khả năng xuất hiện các cuộc thảo luận ba bên trong tương lai nếu điều kiện phù hợp.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận song phương trực tiếp với Mỹ về ổn định toàn cầu, năng lượng và hợp tác kinh tế. Khi thời điểm thích hợp, có thể sẽ có các cuộc thảo luận ba bên”, ông Dmitriev nói.
Bên cạnh đó, ông Dmitriev nhấn mạnh Nga mong muốn ổn định tại Trung Đông và cho rằng các biện pháp trừng phạt là “công cụ sai lầm”. Ông đồng thời cho rằng các miễn trừ trừng phạt đối với dầu mỏ Nga cho thấy vai trò của Nga trong việc ổn định thị trường năng lượng toàn cầu.