Nga: Không có lý do để cử lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine

VOV.VN - Hãng thông tấn RIA hôm nay (14/3) dẫn nguồn từ Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, hiện “không có lý do gì” để triển khai lực lượng binh sỹ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tới Ukraine.

Theo ông Pyotr Ilyichev - Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc, tình hình hiện tại ở Ukraine không cần thiết phải triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình như đề xuất của quốc gia này, do Nga đã áp dụng các “lệnh ngừng bắn tạm thời” và mở cửa hành lang nhân đạo sơ tán người dân khỏi những khu vực nguy hiểm trong những ngày gần đây.  

Hồi đầu tháng này, Quốc hội Ukraine đã thông qua nghị quyết kêu gọi Liên Hợp Quốc triển khai lực lượng gìn giữ hoà bình tới nước này để thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine, mở "hành lang xanh" cho hoạt động cứu trợ nhân đạo và bảo vệ dân thường khỏi các cuộc tấn công vũ trang.

Trước đó, Ukraine cũng từng nhiều lần nêu đề xuất triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc vào khu vực miền đông ly khai của nước này, song không được chấp thuận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga - Ukraine bước vào vòng đàm phán thứ 4: Vẫn còn dư địa cho đối thoại
Nga - Ukraine bước vào vòng đàm phán thứ 4: Vẫn còn dư địa cho đối thoại

VOV.VN - Dù căng thẳng trên thực địa chưa có dấu hiệu lắng dịu, song cùng với các nỗ lực ngoại giao quốc tế, việc Nga và Ukraine không từ bỏ đối thoại đã một lần nữa cho thấy cơ hội cho ngoại giao vẫn chưa khép lại.

Nga - Ukraine bước vào vòng đàm phán thứ 4: Vẫn còn dư địa cho đối thoại

Nga - Ukraine bước vào vòng đàm phán thứ 4: Vẫn còn dư địa cho đối thoại

VOV.VN - Dù căng thẳng trên thực địa chưa có dấu hiệu lắng dịu, song cùng với các nỗ lực ngoại giao quốc tế, việc Nga và Ukraine không từ bỏ đối thoại đã một lần nữa cho thấy cơ hội cho ngoại giao vẫn chưa khép lại.

WHO cảnh báo cuộc chiến ở Ukraine sẽ khiến đại dịch Covid-19 tồi tệ hơn
WHO cảnh báo cuộc chiến ở Ukraine sẽ khiến đại dịch Covid-19 tồi tệ hơn

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 13/3 cho biết, họ lo ngại cuộc chiến ở Ukraine có thể làm trầm trọng thêm đại dịch Covid-19 và họ đang cố gắng làm nhiều hơn nữa để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

WHO cảnh báo cuộc chiến ở Ukraine sẽ khiến đại dịch Covid-19 tồi tệ hơn

WHO cảnh báo cuộc chiến ở Ukraine sẽ khiến đại dịch Covid-19 tồi tệ hơn

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 13/3 cho biết, họ lo ngại cuộc chiến ở Ukraine có thể làm trầm trọng thêm đại dịch Covid-19 và họ đang cố gắng làm nhiều hơn nữa để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine bất chấp cảnh báo của Nga
Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine bất chấp cảnh báo của Nga

VOV.VN - Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết ngày 13/3 rằng, Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine, bất chấp những tuyên bố của Nga rằng các đoàn vận chuyển vũ khí phương Tây sang Ukraine là mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga.

Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine bất chấp cảnh báo của Nga

Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine bất chấp cảnh báo của Nga

VOV.VN - Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết ngày 13/3 rằng, Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine, bất chấp những tuyên bố của Nga rằng các đoàn vận chuyển vũ khí phương Tây sang Ukraine là mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga.

Tổng thống Ukraine: Cuộc tấn công vào căn cứ gần biên giới Ba Lan là “ngày đen tối”
Tổng thống Ukraine: Cuộc tấn công vào căn cứ gần biên giới Ba Lan là “ngày đen tối”

VOV.VN - Sau khi Nga tấn công vào căn cứ quân sự ở phía Tây Ukraine cách biên giới Ba Lan chưa đầy 25 km ngày 13/3, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã gọi đó là “ngày đen tối”.

Tổng thống Ukraine: Cuộc tấn công vào căn cứ gần biên giới Ba Lan là “ngày đen tối”

Tổng thống Ukraine: Cuộc tấn công vào căn cứ gần biên giới Ba Lan là “ngày đen tối”

VOV.VN - Sau khi Nga tấn công vào căn cứ quân sự ở phía Tây Ukraine cách biên giới Ba Lan chưa đầy 25 km ngày 13/3, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã gọi đó là “ngày đen tối”.