Nga không có ý định tham gia Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Ngày 24/6, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Moscow không có ý định tham gia Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân.

Tuần này, tại Vienna đã diễn ra hội nghị đầu tiên của các đại diện 86 nước ký kết Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân. Các nước ký kết không phải là thành viên của NATO và không sở hữu vũ khí hạt nhân.

Theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Zakharova, Moscow kiên quyết giữ lập trường rằng, việc xây dựng Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân là quá sớm, sai lầm và về cơ bản là phản tác dụng. Bà nhấn mạnh, “thỏa thuận này không có tác dụng gì nhằm giảm thiểu rủi ro hạt nhân đang gia tăng và không đưa nhân loại tiến gần hơn một bước tới mục tiêu nêu trong đó. Cách tiếp cận được đưa ra trong Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân chỉ dẫn đến sự gia tăng mâu thuẫn giữa các quốc gia hạt nhân và phi hạt nhân”. Theo bà Zakharova, tài liệu này không tính đến tình hình quân sự-chính trị, chiến lược quân sự và đi ngược lại nguyên tắc rằng, việc giải trừ vũ khí hạt nhân phải được thực hiện theo cách mà nó sẽ dẫn đến "sự gia tăng mức độ an ninh đối với tất cả". 

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, “giống như tất cả các quốc gia có tiềm lực hạt nhân quân sự khác, Nga đã không tham gia Hội nghị các quốc gia thành viên của hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân và không có ý định làm như vậy trong tương lai.” Theo đó, Nga không coi mình bị ràng buộc bởi các quyết định đã được thông qua tại Hội nghị đầu tiên của các quốc gia thành viên hoặc được thông qua tại các hội nghị tiếp theo.

Vào tháng 10/2018, Nga, Anh, Trung Quốc, Mỹ và Pháp cùng tuyên bố phản đối và sẽ không ký hiệp ước này. Vào tháng 11/2019, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng, Nga cam kết xây dựng một thế giới không có vũ khí hạt nhân, tuy nhiên, theo quan điểm của ông, thế giới này không nên được xây dựng theo những cách thức phiến diện và ngạo mạn như vậy. Hơn nữa, ông cho rằng, tiêu hủy hoàn toàn vũ khí hạt nhân là có thể, nếu giải trừ chung và đầy đủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, Mỹ sẽ phản ứng ra sao?
Nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, Mỹ sẽ phản ứng ra sao?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ làm gì nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột Ukraine? Đây là một câu hỏi khá hóc búa.

Nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, Mỹ sẽ phản ứng ra sao?

Nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, Mỹ sẽ phản ứng ra sao?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ làm gì nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột Ukraine? Đây là một câu hỏi khá hóc búa.

Thế giới đối mặt nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân cao nhất trong nhiều thập kỷ
Thế giới đối mặt nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân cao nhất trong nhiều thập kỷ

VOV.VN - Viện nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cảnh báo, nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân trên thế giới đang ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.

Thế giới đối mặt nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân cao nhất trong nhiều thập kỷ

Thế giới đối mặt nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân cao nhất trong nhiều thập kỷ

VOV.VN - Viện nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cảnh báo, nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân trên thế giới đang ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.

Nghị sĩ EU nói phương Tây có quyền cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine
Nghị sĩ EU nói phương Tây có quyền cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine

VOV.VN - Ông Radoslaw Sikorski, một thành viên của Nghị viện châu Âu đồng thời là cựu Ngoại trưởng Ba Lan, cho rằng phương Tây có thể cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine.

Nghị sĩ EU nói phương Tây có quyền cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine

Nghị sĩ EU nói phương Tây có quyền cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine

VOV.VN - Ông Radoslaw Sikorski, một thành viên của Nghị viện châu Âu đồng thời là cựu Ngoại trưởng Ba Lan, cho rằng phương Tây có thể cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine.