Nga: Không kích Syria, Mỹ đã xâm phạm một nước có chủ quyền

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định, Mỹ đã đạp đổ cơ hội hòa bình tại Syria sau nhiều năm chìm trong nội chiến.

Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích gay gắt vụ tấn công của Mỹ, Anh và Pháp nhằm vào Syria sáng sớm ngày 14/4 (theo giờ Việt Nam).

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders (trái) và vị tân cố vấn an ninh quốc gia John Bolton (phải) đang theo dõi tuyên bố tấn công Syria của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova viết trên Facebook cá nhân rằng: “Đầu tiên, người dân Syria là nạn nhân của làn sóng bất ổn “Mùa Xuân Arab”, sau đó là khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và bây giờ là tên lửa thông minh của Mỹ. Mỹ và các đồng minh đã tấn công vào thủ đô của một đất nước có chủ quyền, đất nước đã nỗ lực trong nhiều năm để chiến thắng khủng bố”.

Bà Maria Zakharova cũng cáo buộc Mỹ và truyền thông phương Tây đã kích động vụ tấn công này. Bà nhấn mạnh, Mỹ quyết định tấn công Syria dựa vào những hình ảnh, video và các báo cáo chưa được kiểm chứng trên mạng internet, đặc biệt, Syria bị tấn công khi đang đứng trước cơ hội hòa bình.

Theo Ủy ban Quan hệ quốc tế tại Duma Quốc gia (Hạ viện Nga), việc Mỹ không kích Syria là nhằm “bác bỏ” chiến thắng của Nga và Syria tại chiến trường Trung Đông này.

Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng tại Duma Quốc gia, ông Yuri Shvytkin cũng khẳng định, hành động của Mỹ, Anh và Pháp nhằm vào Syria sẽ gây bất lợi cho việc thiết lập các mối quan hệ có tính xây dựng với Nga. Cuộc tấn công ngày 14/4 là hành động “thiếu suy nghĩ và gây hấn”, có thể dẫn đến những hệ quả không lường.

Ông Shvytkin cho biết thêm, phiên họp khẩn tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã được triệu tập nhằm lên án vụ tấn công Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cộng đồng quốc tế lên tiếng về quyết định tấn công Syria của Mỹ
Cộng đồng quốc tế lên tiếng về quyết định tấn công Syria của Mỹ

VOV.VN - Chính giới Mỹ và cộng đồng quốc tế đã lên tiếng về cuộc không kích  của Mỹ cùng đồng minh nhằm vào Syria rạng sáng ngày 14/4.

Cộng đồng quốc tế lên tiếng về quyết định tấn công Syria của Mỹ

Cộng đồng quốc tế lên tiếng về quyết định tấn công Syria của Mỹ

VOV.VN - Chính giới Mỹ và cộng đồng quốc tế đã lên tiếng về cuộc không kích  của Mỹ cùng đồng minh nhằm vào Syria rạng sáng ngày 14/4.

Pháp: Tấn công Syria là “việc bắt buộc“
Pháp: Tấn công Syria là “việc bắt buộc“

VOV.VN - Ngay sau khi xác nhận đã tấn công Syria, Pháp cũng nhấn mạnh việc nối lại các kênh ngoại giao với Nga.

Pháp: Tấn công Syria là “việc bắt buộc“

Pháp: Tấn công Syria là “việc bắt buộc“

VOV.VN - Ngay sau khi xác nhận đã tấn công Syria, Pháp cũng nhấn mạnh việc nối lại các kênh ngoại giao với Nga.

Pháp xác nhận phối hợp với Anh và Mỹ tấn công Syria
Pháp xác nhận phối hợp với Anh và Mỹ tấn công Syria

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 14/4 xác nhận, Pháp cũng tham gia phối hợp với Mỹ tấn công căn cứ của chính phủ Syria.

Pháp xác nhận phối hợp với Anh và Mỹ tấn công Syria

Pháp xác nhận phối hợp với Anh và Mỹ tấn công Syria

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 14/4 xác nhận, Pháp cũng tham gia phối hợp với Mỹ tấn công căn cứ của chính phủ Syria.

Ảnh: Vũ khí liên quân Mỹ - Anh - Pháp dùng không kích Syria đêm 13/4
Ảnh: Vũ khí liên quân Mỹ - Anh - Pháp dùng không kích Syria đêm 13/4

VOV.VN - Liên quân Mỹ - Anh - Pháp đã triển khai các loại máy bay chiến đấu và tên lửa tối tân thực hiện tới hơn 100 đợt không kích vào Syria.

Ảnh: Vũ khí liên quân Mỹ - Anh - Pháp dùng không kích Syria đêm 13/4

Ảnh: Vũ khí liên quân Mỹ - Anh - Pháp dùng không kích Syria đêm 13/4

VOV.VN - Liên quân Mỹ - Anh - Pháp đã triển khai các loại máy bay chiến đấu và tên lửa tối tân thực hiện tới hơn 100 đợt không kích vào Syria.