Nga kiên quyết đáp trả tương xứng nếu Mỹ thực hiện kế hoạch tịch thu tài sản

VOV.VN - Nga sẽ kiên quyết đáp trả nếu Mỹ thực hiện kế hoạch tịch thu tới 300 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Nga để giúp tái thiết Ukraine. Cảnh báo này đã được Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đưa ra ngày 12/1.

Bà Zakharova đồng thời cáo buộc Mỹ đang tìm cách thúc ép Liên minh châu Âu (EU) tham gia kế hoạch tịch thu tài sản của Nga. Cũng theo nhà ngoại giao này, phương Tây đang cố gắng tìm ra những cách mới để viện trợ cho Ukraine.

Cách đây vài ngày, tờ Bloomberg đưa tin, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xem xét dự luật cho phép tịch thu một số tài sản bị đóng băng của Nga để giúp tái thiết Ukraine sau chiến dịch quân sự của Nga. Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022, Mỹ và các đồng minh đã cấm các giao dịch với ngân hàng trung ương và Bộ tài chính Nga, phong tỏa khoảng 300 tỷ USD tài sản của Nga ở phương Tây, phần lớn ở châu Âu.

Tờ New York Times trước đó cũng cho rằng, Mỹ đang gây áp lực lên Anh, Pháp, Đức, Italy, Canada và Nhật Bản nhằm tìm hướng hợp thức hóa việc sử dụng khối tài sản bị đóng băng của Nga trước ngày 24/2 năm nay - tức tròn hai năm kể từ ngày Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Giới chức Mỹ xem phương án tịch thu tài sản là đòn bẩy gây sức ép buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán chấm dứt xung đột với Ukraine. Song Nga đến nay vẫn chưa bày tỏ sự quan tâm nhiều tới những cuộc thương lượng này, mà thậm chí còn tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

300 tỷ USD tài sản của Nga bị đóng băng gồm những gì và hiện đang ở đâu?
300 tỷ USD tài sản của Nga bị đóng băng gồm những gì và hiện đang ở đâu?

VOV.VN - Nhóm G7 dự kiến tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới sẽ thảo luận về các vấn đề pháp lý liên quan đến ý định tịch thu 300 tỷ USD của Nga ở nước ngoài đang bị phong tỏa. Vậy khối tài sản này gồm những gì, hiện đang ở đâu và Nga có thể làm gì nếu tài sản đó bị tịch thu?

300 tỷ USD tài sản của Nga bị đóng băng gồm những gì và hiện đang ở đâu?

300 tỷ USD tài sản của Nga bị đóng băng gồm những gì và hiện đang ở đâu?

VOV.VN - Nhóm G7 dự kiến tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới sẽ thảo luận về các vấn đề pháp lý liên quan đến ý định tịch thu 300 tỷ USD của Nga ở nước ngoài đang bị phong tỏa. Vậy khối tài sản này gồm những gì, hiện đang ở đâu và Nga có thể làm gì nếu tài sản đó bị tịch thu?

Séc đóng băng tài sản Nga trên lãnh thổ
Séc đóng băng tài sản Nga trên lãnh thổ

VOV.VN - Chính phủ Séc vừa tuyên bố sẽ phong tỏa tài sản thuộc sở hữu nhà nước của Nga trên lãnh thổ Séc bằng cách đưa tên các công ty quản lý những tài sản này vào danh sách trừng phạt cấp quốc gia. Ngoại trưởng Séc Jan Lipavský cho biết nước này sẽ cố gắng thúc đẩy để biện pháp này được phê duyệt ở cấp độ toàn EU.

Séc đóng băng tài sản Nga trên lãnh thổ

Séc đóng băng tài sản Nga trên lãnh thổ

VOV.VN - Chính phủ Séc vừa tuyên bố sẽ phong tỏa tài sản thuộc sở hữu nhà nước của Nga trên lãnh thổ Séc bằng cách đưa tên các công ty quản lý những tài sản này vào danh sách trừng phạt cấp quốc gia. Ngoại trưởng Séc Jan Lipavský cho biết nước này sẽ cố gắng thúc đẩy để biện pháp này được phê duyệt ở cấp độ toàn EU.

Nga tuyên bố đáp trả động thái tịch thu tài sản của EU
Nga tuyên bố đáp trả động thái tịch thu tài sản của EU

VOV.VN - Ngày 29/10, Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin tuyên bố nước này sẽ tịch thu tài sản của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), nhằm đáp trả động thái mới đây của EU về việc đề xuất dùng một phần tài sản Nga đang bị đóng băng tại châu Âu giúp Ukraine tái thiết sau xung đột.

Nga tuyên bố đáp trả động thái tịch thu tài sản của EU

Nga tuyên bố đáp trả động thái tịch thu tài sản của EU

VOV.VN - Ngày 29/10, Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin tuyên bố nước này sẽ tịch thu tài sản của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), nhằm đáp trả động thái mới đây của EU về việc đề xuất dùng một phần tài sản Nga đang bị đóng băng tại châu Âu giúp Ukraine tái thiết sau xung đột.