Nga: Kiev và phương Tây chịu trách nhiệm về đổ máu ở Ukraine

VOV.VN - Theo ông Peskov, không thể thuyết phục người biểu tình ở Đông Ukraine giải giáp vũ khí bởi cuộc sống của họ đang bị đe dọa.

Ngày 3/5, RT dẫn lời người phát ngôn của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov cho rằng: Chính quyền Kiev và các đồng minh phương Tây của mình phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự đổ máu gần đây ở Ukraine.

Ông Peskov cũng cho biết, vào thời điểm hiện nay, không thể thuyết phục người biểu tình ở Đông Ukraine giải giáp vũ khí bởi cuộc sống của họ đang bị đe dọa.

Phát ngôn viên của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov (Ảnh: Ria Novosti)

Tuyên bố chính thức của ông Peskov được đưa ra sau sự kiện bi thảm ở Odessa - nơi 39 nhà hoạt động chống chính phủ đã thiệt mạng trong một vụ cháy tại tòa nhà Công đoàn ở đây.

Bộ Nội vụ Ukraine cho biết, một số người biểu tình chống chính phủ Kiev đã chết cháy, trong khi những người khác bị ngạt thở hoặc nhảy ra khỏi cửa sổ để thoát thân khi tòa nhà bị những người thân chính quyền Kiev phóng hỏa.

Thay mặt Tổng thống Vladimir Putin, ông Peskov gửi lời chia buồn sâu sắc đối với các gia đình của những người đã chết trong thảm kịch này, đồng thời cho rằng, bàn tay của chính quyền Kiev và phương Tây đã dính máu.

Ông Peskov cho rằng, thảm kịch ở Odessa là sản phẩm được tạo ra bởi "sự đồng lõa của những người tự coi mình là có thẩm quyền tại Kiev".

"Họ cho phép những kẻ cực đoan và phần tử cấp tiến thiêu sống những người không mang vũ khí. Tôi nhấn mạnh rằng những người này không có vũ khí", ông Peskov nói

Sự leo thang căng thẳng mới nhất ở miền Đông Ukraine khiến bất kỳ quốc gia nào cũng không thể thuyết phục người biểu tình tại khu vực này giải giáp vũ khí bởi vì cuộc sống của họ có nguy cơ bị đe dọa, ông Peskov nói.

Về cuộc bầu cử tổng thống tại Ukraine dự kiến diễn ra vào cuối tháng này, ông Peskov cho rằng, hy vọng vào một cuộc bỏ phiếu như vậy là "ngớ ngẩn" trong khi bạo lực tiếp tục leo thang tại nước này.

Trước đó, hôm 2/5, ông Peskov cũng cáo buộc Kiev đã phá hủy hy vọng cuối cùng về việc thực hiện thỏa thuận Geneva nhằm giảm căng thẳng hiện nay tại Ukraine khi tiến hành "hoạt động trừng phạt" ở miền Đông Ukraine. Nga xem hoạt động này là một hành vi tội phạm và kêu gọi chính phủ Ukraine không sử dụng vũ lực chống lại dân thường.

Tuy nhiên, EU và Mỹ đều ủng hộ hoạt động của trên của chính quyền Kiev. Tổng thống Barack Obama gọi đó là "một động thái để khôi phục lại trật tự", trong khi Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của EU, Catherine Ashton cho rằng, việc sử dụng bạo lực hợp pháp cần phải được tôn trọng.

"Các đồng nghiệp của chúng tôi ở phương Tây về cơ bản đang cố gắng biện minh cho các vụ giết người chúng ta đang thấy", ông Peskov cho biết và gọi tuyên bố của bà Ashton là "quái dị".

Ông Peskov cũng cho biết thêm rằng, chính phủ Nga đã nhận được hàng ngàn cuộc gọi từ các vùng Đông Nam Ukraine, yêu cầu sự giúp đỡ của Moscow. "Tất cả các cuộc gọi này đều được báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin", ông Peskov cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh tượng vụ cháy khiến 40 người ly khai Ukraine tử vong
Cảnh tượng vụ cháy khiến 40 người ly khai Ukraine tử vong

VOV.VN - Nhiều người thiệt mạng khi cố thoát khỏi tòa nhà bị cháy và đầy khói đen.

Cảnh tượng vụ cháy khiến 40 người ly khai Ukraine tử vong

Cảnh tượng vụ cháy khiến 40 người ly khai Ukraine tử vong

VOV.VN - Nhiều người thiệt mạng khi cố thoát khỏi tòa nhà bị cháy và đầy khói đen.

10 người thiệt mạng khi quân đội Ukraine tấn công Kramatorsk
10 người thiệt mạng khi quân đội Ukraine tấn công Kramatorsk

VOV.VN - Chiến dịch tấn công vào Kramatorsk được quân đội Ukraine bắt đầu tiến hành vào tối 2/5.

10 người thiệt mạng khi quân đội Ukraine tấn công Kramatorsk

10 người thiệt mạng khi quân đội Ukraine tấn công Kramatorsk

VOV.VN - Chiến dịch tấn công vào Kramatorsk được quân đội Ukraine bắt đầu tiến hành vào tối 2/5.

Liên Hợp Quốc lo ngại căng thẳng leo thang ở Ukraine
Liên Hợp Quốc lo ngại căng thẳng leo thang ở Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn của Tổng Thư kí Liên Hợp Quốc kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa và tránh gây thêm đổ máu.

Liên Hợp Quốc lo ngại căng thẳng leo thang ở Ukraine

Liên Hợp Quốc lo ngại căng thẳng leo thang ở Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn của Tổng Thư kí Liên Hợp Quốc kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa và tránh gây thêm đổ máu.

Nga cáo buộc Mỹ, EU ngăn trở nghị quyết hoà bình Ukraine
Nga cáo buộc Mỹ, EU ngăn trở nghị quyết hoà bình Ukraine

VOV.VN - Theo ông Churkin, phương Tây đã chặn mọi con đường hướng tới việc giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine bằng giải pháp hoà bình.

Nga cáo buộc Mỹ, EU ngăn trở nghị quyết hoà bình Ukraine

Nga cáo buộc Mỹ, EU ngăn trở nghị quyết hoà bình Ukraine

VOV.VN - Theo ông Churkin, phương Tây đã chặn mọi con đường hướng tới việc giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine bằng giải pháp hoà bình.

Châu Âu kêu gọi giảm bạo lực tại miền Đông Ukraine
Châu Âu kêu gọi giảm bạo lực tại miền Đông Ukraine

VOV.VN -Ngoại trưởng Đức thúc giục hoàn thành thỏa thuận Geneve nhằm giảm căng thẳng ở miền Đông Ukraine.

Châu Âu kêu gọi giảm bạo lực tại miền Đông Ukraine

Châu Âu kêu gọi giảm bạo lực tại miền Đông Ukraine

VOV.VN -Ngoại trưởng Đức thúc giục hoàn thành thỏa thuận Geneve nhằm giảm căng thẳng ở miền Đông Ukraine.

Nga - NATO sau sự kiện Ukraine: Đối tác thành Đối thủ?
Nga - NATO sau sự kiện Ukraine: Đối tác thành Đối thủ?

VOV.VN - Nhiều nhà phân tích cho rằng, căng thẳng Nga - NATO có thể khiến việc đối phó với những thách thức an ninh thế giới gặp khó khăn.

Nga - NATO sau sự kiện Ukraine: Đối tác thành Đối thủ?

Nga - NATO sau sự kiện Ukraine: Đối tác thành Đối thủ?

VOV.VN - Nhiều nhà phân tích cho rằng, căng thẳng Nga - NATO có thể khiến việc đối phó với những thách thức an ninh thế giới gặp khó khăn.

Chính quyền Ukraine phải chịu trách nhiệm trước nhân dân
Chính quyền Ukraine phải chịu trách nhiệm trước nhân dân

VOV.VN - Nga cho rằng hành động tấn công nhằm vào người biểu tình của quân đội Ukraine là không tuân thủ thoả thuận Geneva.

Chính quyền Ukraine phải chịu trách nhiệm trước nhân dân

Chính quyền Ukraine phải chịu trách nhiệm trước nhân dân

VOV.VN - Nga cho rằng hành động tấn công nhằm vào người biểu tình của quân đội Ukraine là không tuân thủ thoả thuận Geneva.

Mỹ không nên cùng phương Tây gây xung đột tại Ukraine
Mỹ không nên cùng phương Tây gây xung đột tại Ukraine

VOV.VN - Mỹ nên “đứng ngoài” và không can dự vào việc leo thang căng thẳng tại Ukraine.

Mỹ không nên cùng phương Tây gây xung đột tại Ukraine

Mỹ không nên cùng phương Tây gây xung đột tại Ukraine

VOV.VN - Mỹ nên “đứng ngoài” và không can dự vào việc leo thang căng thẳng tại Ukraine.

Bạo động và hỏa hoạn ở Ukraine khiến 43 người chết
Bạo động và hỏa hoạn ở Ukraine khiến 43 người chết

VOV.VN - Đa phần chết cháy, một số tử vong vì súng bắn.

Bạo động và hỏa hoạn ở Ukraine khiến 43 người chết

Bạo động và hỏa hoạn ở Ukraine khiến 43 người chết

VOV.VN - Đa phần chết cháy, một số tử vong vì súng bắn.