Mỹ không nên cùng phương Tây gây xung đột tại Ukraine

VOV.VN - Mỹ nên “đứng ngoài” và không can dự vào việc leo thang căng thẳng tại Ukraine.

Theo RT, cựu Nghị sỹ và cựu ứng cử viên Tổng thống Mỹ Ron Paul đã đưa ra lời kêu gọi trên đồng thời cáo buộc các cường quốc phương Tây đã chủ động gây bất ổn tại Ukraine và vẫn đang khiến tình hình tại đây căng thẳng hơn.

Trong bối cảnh tình hình Ukraine đang bên bờ vực nội chiến, ông Paul cho rằng Ukraine cần phải được tự giải quyết sự bất đồng trong nước mà không có sự can thiệp của phương Tây vốn có thể dẫn đến những xung đột tiếp theo, đặc biệt là tại miền Đông nước này khi những người biểu tình ủng hộ Nga đang bảo vệ khu vực này khỏi những người ủng hộ chính quyền vừa được thành lập tại Kiev.

Cựu Nghị sỹ Mỹ Ron Paul (Ảnh AFP)

Ông Paul nói rằng Mỹ và các đồng minh của mình đã châm ngòi cho cuộc xung đột tại Ukraine bất chấp những cáo buộc của báo chí Mỹ và các nhà lãnh đạo phương Tây rằng Nga mới là thủ phạm của việc này.

“Sự thật là việc lật đổ Tổng thống dân cử Viktor Yanukovych diễn ra vài tháng trước đã được NATO, EU, Mỹ và IMF cùng khởi xướng”, ông Paul viết trên trang web của mình.

Ông Paul cho biết Washington bơm 5 tỷ USD nhằm “kiểm soát” Ukraine chỉ để can thiệp vào công việc nội bộ của Ukraine và có thể dễ dàng dẫn đến một thảm hoạ.

“Cuộc chiến hiện nay giống như một sự leo thang căng thẳng nghiêm trọng và đã mất hoàn toàn sự kiểm soát. Trên thực tế, cả phương Tây và Nga đều có lợi trong việc kiềm chế sự leo thang này”, ông Paul viết.

“Vẫn còn có nhiều lời đe doạ về các lệnh trừng phạt mà những lệnh này có thể vượt tầm kiểm soát”, ông Paul nhấn mạnh.

Ông Paul nói rằng IMF đã “treo” số tiền 17 tỷ USD trước mắt chính quyền Kiev trong trường hợp họ có thể đuổi những người ủng hộ Nga khỏi các thành phố miền Đông Ukraine.

Những lời hứa như vậy, theo ông Paul là “những hành động mang tính chất gây hấn nhằm khích động những người thân phương Tây tại Ukraine chiếm các thành phố này” và cho thấy phương Tây không hề đặt lợi ích của người dân Ukraine là ưu tiên hàng đầu.

“Thật nực cười là IMF không hề thực sự muốn giúp người dân Ukraine bởi vì để nhận được số tiền 17 tỷ USD, người dân Ukraine phải vừa cố kiểm soát các thành phố miền Đông đồng thời với việc tăng thuế và tăng giá dầu. Điều này không giúp gì cho những người dân tại đây”, ông Paul viết.

“Đây chính là mẫu số chung trong trường hợp một nước bị áp đặt lệnh trừng phạt hoặc có chiến tranh nổ ra tại quốc gia nói trên: người dân sẽ phải gánh chịu hậu quả và lợi ích của họ bị đe doạ”, ông Paul nói thêm.

Ông Paul cũng cho rằng việc những người Ukraine ủng hộ phương Tây soạn thảo một bản dự thảo về quân sự cũng cho thấy họ không hoàn toàn chỉ phòng vệ trước sự can thiệp của Nga như Mỹ và các đồng minh vẫn tuyên truyền.

“Trong trường hợp khẩn cấp, khi một quốc gia phải tự bảo vệ mình, người dân nước đó sẽ đứng lên đấu tranh và chính quyền nước đó không phải ra lệnh ép buộc tổng động viên để có thêm binh lính”, ông Paul nhấn mạnh.

Ông Paul cũng cáo buộc Mỹ đã khiến cho Ukraine thêm chia rẽ và Washington cần phải ngừng việc cấp tiền và vũ khí cho Ukraine và để cho nước này “tự giải quyết vấn đề của mình”.

“Sẽ tốt hơn nhiều cho người dân Ukraine, EU, Nga và Mỹ, đặc biệt là Mỹ nếu nước này đứng ngoài cuộc và tuân thủ các nguyên tắc không can thiệp vào chuyện nội bộ của nước khác theo đúng chính sách ngoại giao của mình”, ông Paul kết luận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine: Khôi phục lệnh chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc
Ukraine: Khôi phục lệnh chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc

VOV.VN - Quyền Tổng thống nước này cũng đã đặt quân đội thường trực gồm 130.000 lính của Ukraine trong tình trạng báo động cao nhất.

Ukraine: Khôi phục lệnh chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc

Ukraine: Khôi phục lệnh chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc

VOV.VN - Quyền Tổng thống nước này cũng đã đặt quân đội thường trực gồm 130.000 lính của Ukraine trong tình trạng báo động cao nhất.

Liên Hợp Quốc lo ngại căng thẳng leo thang ở Ukraine
Liên Hợp Quốc lo ngại căng thẳng leo thang ở Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn của Tổng Thư kí Liên Hợp Quốc kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa và tránh gây thêm đổ máu.

Liên Hợp Quốc lo ngại căng thẳng leo thang ở Ukraine

Liên Hợp Quốc lo ngại căng thẳng leo thang ở Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn của Tổng Thư kí Liên Hợp Quốc kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa và tránh gây thêm đổ máu.

Ukraine: Phe ly khai bắn hạ 2 máy bay quân sự của Chính phủ
Ukraine: Phe ly khai bắn hạ 2 máy bay quân sự của Chính phủ

VOV.VN - Một phi công thiệt mạng, còn viên phi công khác thì bị những người ly khai bắt giữ. Phe ly khai đã dùng tên lửa đất đối không.

Ukraine: Phe ly khai bắn hạ 2 máy bay quân sự của Chính phủ

Ukraine: Phe ly khai bắn hạ 2 máy bay quân sự của Chính phủ

VOV.VN - Một phi công thiệt mạng, còn viên phi công khác thì bị những người ly khai bắt giữ. Phe ly khai đã dùng tên lửa đất đối không.

Ukraine đang tê liệt bởi các cuộc đấu đá nội bộ?
Ukraine đang tê liệt bởi các cuộc đấu đá nội bộ?

VOV.VN - Để ngăn chặn căng thẳng leo thang trên toàn Ukraine, các nhà chức trách nước này đã ra lệnh thành lập các đơn vị quân đội đặc biệt.

Ukraine đang tê liệt bởi các cuộc đấu đá nội bộ?

Ukraine đang tê liệt bởi các cuộc đấu đá nội bộ?

VOV.VN - Để ngăn chặn căng thẳng leo thang trên toàn Ukraine, các nhà chức trách nước này đã ra lệnh thành lập các đơn vị quân đội đặc biệt.

Trưng cầu dân ý về toàn vẹn lãnh thổ Ukraine là “giả dối”
Trưng cầu dân ý về toàn vẹn lãnh thổ Ukraine là “giả dối”

Hôm 30/4, Quyền Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk tuyên bố chính quyền Kiev sẽ trình quốc hội dự luật về việc trưng cầu này.

Trưng cầu dân ý về toàn vẹn lãnh thổ Ukraine là “giả dối”

Trưng cầu dân ý về toàn vẹn lãnh thổ Ukraine là “giả dối”

Hôm 30/4, Quyền Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk tuyên bố chính quyền Kiev sẽ trình quốc hội dự luật về việc trưng cầu này.

Châu Âu kêu gọi giảm bạo lực tại miền Đông Ukraine
Châu Âu kêu gọi giảm bạo lực tại miền Đông Ukraine

VOV.VN -Ngoại trưởng Đức thúc giục hoàn thành thỏa thuận Geneve nhằm giảm căng thẳng ở miền Đông Ukraine.

Châu Âu kêu gọi giảm bạo lực tại miền Đông Ukraine

Châu Âu kêu gọi giảm bạo lực tại miền Đông Ukraine

VOV.VN -Ngoại trưởng Đức thúc giục hoàn thành thỏa thuận Geneve nhằm giảm căng thẳng ở miền Đông Ukraine.

Chính quyền Ukraine phải chịu trách nhiệm trước nhân dân
Chính quyền Ukraine phải chịu trách nhiệm trước nhân dân

VOV.VN - Nga cho rằng hành động tấn công nhằm vào người biểu tình của quân đội Ukraine là không tuân thủ thoả thuận Geneva.

Chính quyền Ukraine phải chịu trách nhiệm trước nhân dân

Chính quyền Ukraine phải chịu trách nhiệm trước nhân dân

VOV.VN - Nga cho rằng hành động tấn công nhằm vào người biểu tình của quân đội Ukraine là không tuân thủ thoả thuận Geneva.

Tổng thống Ukraine thừa nhận mất quyền kiểm soát ở miền Đông
Tổng thống Ukraine thừa nhận mất quyền kiểm soát ở miền Đông

VOV.VN -Ông Alexander Turchynov thừa nhận, lực lượng an ninh nước này không đủ khả năng kiểm soát khu vực phía Đông Ukraine.

Tổng thống Ukraine thừa nhận mất quyền kiểm soát ở miền Đông

Tổng thống Ukraine thừa nhận mất quyền kiểm soát ở miền Đông

VOV.VN -Ông Alexander Turchynov thừa nhận, lực lượng an ninh nước này không đủ khả năng kiểm soát khu vực phía Đông Ukraine.

Ukraine bắt tuỳ viên quân sự Nga vì nghi là gián điệp
Ukraine bắt tuỳ viên quân sự Nga vì nghi là gián điệp

VOV.VN - Ukraine cáo buộc tuỳ viên quân sự Nga đã tiến hành các hoạt động tình báo và bị buộc phải rời khỏi Ukraine.

Ukraine bắt tuỳ viên quân sự Nga vì nghi là gián điệp

Ukraine bắt tuỳ viên quân sự Nga vì nghi là gián điệp

VOV.VN - Ukraine cáo buộc tuỳ viên quân sự Nga đã tiến hành các hoạt động tình báo và bị buộc phải rời khỏi Ukraine.

Nga - NATO sau sự kiện Ukraine: Đối tác thành Đối thủ?
Nga - NATO sau sự kiện Ukraine: Đối tác thành Đối thủ?

VOV.VN - Nhiều nhà phân tích cho rằng, căng thẳng Nga - NATO có thể khiến việc đối phó với những thách thức an ninh thế giới gặp khó khăn.

Nga - NATO sau sự kiện Ukraine: Đối tác thành Đối thủ?

Nga - NATO sau sự kiện Ukraine: Đối tác thành Đối thủ?

VOV.VN - Nhiều nhà phân tích cho rằng, căng thẳng Nga - NATO có thể khiến việc đối phó với những thách thức an ninh thế giới gặp khó khăn.