Nga lật tẩy “mưu đồ” của phương Tây về vụ tấn công hóa học tại Syria

VOV.VN - Nga cáo buộc phương Tây và OPCW đang tìm cách đổ lỗi cho chính phủ Syria về các cuộc tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại quốc gia Trung Đông này.

Thiếu tướng Igor Kirillov, người đứng đầu đơn vị phòng vệ sinh học, hóa học và phóng xạ thuộc quân đội Nga ngày 22/6 cho biết, phái bộ của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học tại Syria (OPCW)  phụ trách điều tra các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria, đã vi phạm các điều khoản của Công ước về cấm vũ khí hóa học (CWC).

Thiếu tướng Nga Igor Kirillov. Ảnh: Howold.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung giữa Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Nga, ông Igor Kirillov nhấn mạnh: “Cuộc điều tra từ xa của OPCW, cũng như việc thu thập, phân tích và sử dụng các tài liệu do bên khác cung cấp mà không có sự điều động trực tiếp chuyên gia tới hiện trường, là mâu thuẫn trực tiếp với các điều khoản của Công ước CWC”.

Ông Igor Kirillov cũng cáo buộc phương Tây đang tìm cách trao cho OPCW quyền đưa ra những phán quyết buộc tội đối với một số quốc gia và nhà lãnh đạo của họ. “Mỹ, Anh, Pháp và các đồng minh một lần nữa cố gắng đánh lừa cộng đồng quốc tế và gây ra sự đối đầu. Lợi dụng các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học được dàn dựng trước, họ cáo buộc chính phủ Syria vi phạm Công ước về cấm vũ khí hóa học, đồng thời đổ lỗi Nga cũng liên quan đến vụ việc. Hiện tại, đang có một chiến dịch nhằm biến OPCW thành một tổ chức chính trị có quyền đưa ra phán quyết có tội đối với một số quốc gia nhất định và lãnh đạo của họ”, ông nói.

Theo Tướng  Igor Kirillov, cuộc điều tra nhằm tìm hiểu sự thật của OPCW về cáo buộc tấn công sử dụng vũ khí hóa học tại Syria là không rõ ràng và không minh bạch.

Nga có chứng cớ rõ ràng

Phía Nga cũng bày tỏ lo ngại tiến trình điều tra của phương Tây đối với cuộc tấn công sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Douma, Syria hồi tháng 4 vừa qua sẽ dẫn đến những cáo buộc vô căn cứ đối với chính quyền Tổng thống Syria Bashar Al-Assad.

Ông Igor Kirillov chỉ ra rằng, theo mệnh lệnh của phương Tây, tổ chức “Mũ bảo hiểm Trắng” đã hành động theo một kịch bản đã được thử nghiệm tại Khan Shaykhun năm 2017, đó là dàn dựng cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học tại Douma ngày 7/4/2018. Các chuyên gia Nga đánh giá thông tin về vụ việc đã chứng minh được điều này.

Bên cạnh đó, ông Kirillov cho rằng, các phòng thí nghiệm thuộc OPCW đã đưa ra những thông tin trái ngược liên quan đến liên quan đến vụ tấn công bị cho là sử dụng vũ khí hóa học tại khu vực Saraqib của Syria tháng 2/2018. Trong khi chỉ một phòng thí nghiệm của OPCW cho biết tìm thấy dấu vết của khí độc chorine trong mẫu vật thu thập tại hiện trường thì các phòng thí nghiệm khác nói không có.

“Hơn 40 tấn chất hóa học đã được tìm thấy ở các khu vực được giải phóng từ tay khủng bố tại Syria. Nhà chức trách Syria đã nhiều lần yêu cầu OPCW cử các chuyên gia đến những khu vực này nhưng OPCW đã từ chối với lý do thiếu đảm bảo về an ninh hoặc viện cớ chất độc chlorine có thể được sử dụng để làm nhiễm độc nguồn nước hoặ các bể bơi”, ông Kirillov nói thêm.

Vị quan chức này nhấn mạnh, các trang thiết bị được tìm thấy tại một nhà máy hóa chất của phiến quân tại Douma có nguồn gốc từ các nước thành viên của Liên minh Châu Âu và nhiều quốc gia Bắc Mỹ. Các trang thiết bị nêu trên được dùng để sản xuất chất nổ có chất lượng cao. Ngoài ra, các chất như thiodiglycol và triethanolamine, dùng để sản xuất khí mù tạc lưu huỳnh và khí mù tạc nitơ cũng được tìm thấy tại phòng thí nghiệm. Trước đó, quân đội Syria đã tìm thấy một phòng thí nghiệm và một nhà kho chứa hóa chất tại Douma ngày 17/4/2018.  

“Chuyên gia của OPCW đã được cung cấp cơ hội để đến thị sát cả hai cơ sở này nhưng họ đã tỏ ra không quan tâm”, ông Kirillov khẳng định.

Hiện tại, Nga đang cố gắng giúp đỡ tổ chức OPCW khắc phục những thất bại và sai sót mang tính hệ thống, cũng như rất quan tâm đến việc khôi phục lại danh tiếng của tổ chức này. Ông Kirillov cho rằng, Nga luôn tìm cách sử dụng thông tin thực tế và những lý luận cụ thể để thể hiện quan điểm của mình, trong khi “các nước phương Tây thường tránh né đối thoại và cáo buộc Nga phá hoại uy tín của OPCW".

Thiếu tướng Kirillov cho biết, Nga luôn khẳng định quan điểm rõ ràng và nhất quán đó là không chấp nhận việc sử dụng vũ khí hóa học trên thế giới, đồng thời cho rằng những đối tượng hay tổ chức sử dụng loại vũ khí này cần phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vũ khí hóa học ở Douma- cái cớ để phương Tây “dìm” uy tín của Nga?
Vũ khí hóa học ở Douma- cái cớ để phương Tây “dìm” uy tín của Nga?

VOV.VN - Cái gọi là “các vụ tấn công sử dụng vũ khí hóa học ở Douma” không gì khác hơn là cái cớ để phương Tây hạ thấp vai trò của Nga ở Syria.

Vũ khí hóa học ở Douma- cái cớ để phương Tây “dìm” uy tín của Nga?

Vũ khí hóa học ở Douma- cái cớ để phương Tây “dìm” uy tín của Nga?

VOV.VN - Cái gọi là “các vụ tấn công sử dụng vũ khí hóa học ở Douma” không gì khác hơn là cái cớ để phương Tây hạ thấp vai trò của Nga ở Syria.

Nga hối thúc Mỹ phá hủy kho vũ khí hóa học
Nga hối thúc Mỹ phá hủy kho vũ khí hóa học

VOV.VN - Nga cáo buộc, Mỹ và lực lượng nổi dậy Quân đội Syria Tự do đang lên kế hoạch dàn dựng một vụ tấn công hóa học mới ở miền Đông Syria. 

Nga hối thúc Mỹ phá hủy kho vũ khí hóa học

Nga hối thúc Mỹ phá hủy kho vũ khí hóa học

VOV.VN - Nga cáo buộc, Mỹ và lực lượng nổi dậy Quân đội Syria Tự do đang lên kế hoạch dàn dựng một vụ tấn công hóa học mới ở miền Đông Syria. 

OPCW làm thế nào để tìm manh mối vũ khí hóa học ở Douma (Syria)?
OPCW làm thế nào để tìm manh mối vũ khí hóa học ở Douma (Syria)?

VOV.VN - Dù bị trì hoãn lâu ngày nhưng các thanh sát viên vẫn có thể tìm thấy dấu vết hữu ích để chứng minh cho cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở Douma.

OPCW làm thế nào để tìm manh mối vũ khí hóa học ở Douma (Syria)?

OPCW làm thế nào để tìm manh mối vũ khí hóa học ở Douma (Syria)?

VOV.VN - Dù bị trì hoãn lâu ngày nhưng các thanh sát viên vẫn có thể tìm thấy dấu vết hữu ích để chứng minh cho cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở Douma.

Nga: OCPW không thực tâm muốn làm sáng tỏ nghi án vũ khí hoá học Syria
Nga: OCPW không thực tâm muốn làm sáng tỏ nghi án vũ khí hoá học Syria

VOV.VN - Nga cho rằng các chuyên gia của OPCW cố tình hạn chế điều tra các địa điểm nghi xảy vụ tấn công hoá học ở Syria.

Nga: OCPW không thực tâm muốn làm sáng tỏ nghi án vũ khí hoá học Syria

Nga: OCPW không thực tâm muốn làm sáng tỏ nghi án vũ khí hoá học Syria

VOV.VN - Nga cho rằng các chuyên gia của OPCW cố tình hạn chế điều tra các địa điểm nghi xảy vụ tấn công hoá học ở Syria.

OPCW khẳng định vũ khí hóa học đã được sử dụng tại Syria
OPCW khẳng định vũ khí hóa học đã được sử dụng tại Syria

VOV.VN - Tuy nhiên, OPCW không xác định bên nào là thủ phạm của những vụ tấn công này.

OPCW khẳng định vũ khí hóa học đã được sử dụng tại Syria

OPCW khẳng định vũ khí hóa học đã được sử dụng tại Syria

VOV.VN - Tuy nhiên, OPCW không xác định bên nào là thủ phạm của những vụ tấn công này.