Nga lên kế hoạch mua 500 mặt hàng của Ấn Độ để tránh các lệnh trừng phạt

VOV.VN - Theo nguồn tin chính phủ Ấn Độ, Nga mới đây đã gửi cho nước này danh sách hơn 500 mặt hàng có khả năng trao đổi, mua bán, bao gồm các linh kiện ô tô, máy bay và tàu hỏa. Động thái này của Nga nhằm đảm bảo hoạt động cho các ngành công nghiệp quan trọng, trong bối cảnh Mỹ và phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt.

Các hãng hàng không của Nga đang gặp phải tình trạng thiếu hụt phụ tùng nghiêm trọng vì hầu hết các máy bay đều được sản xuất ở nước ngoài. Nhu cầu về các linh kiện xe hơi cũng trở nên cấp bách khi các nhà sản xuất ô tô toàn cầu đã rời khỏi thị trường Nga.

Cũng theo nguồn tin, đối với máy bay, Nga có nhu cầu với 41 sản phẩm bao gồm các thiết bị hạ cánh, hệ thống nhiên liệu, hệ thống thông tin liên lạc và hệ thống chữa cháy, áo phao và lốp. Ngoài ra, trong danh sách nêu trên còn có nguyên liệu thô để sản xuất giấy, túi giấy và bao bì tiêu dùng cũng như nguyên liệu và thiết bị để sản xuất hàng dệt, bao gồm sợi và thuốc nhuộm.

Trong khi đó, Ấn Độ cũng muốn thúc đẩy trao đổi nhằm thu hẹp thâm hụt thương mại đang ngày càng lớn với Nga. New Delhi đã đẩy mạnh việc mua dầu của Nga để giúp nước này tránh khỏi một số tác động của lệnh trừng phạt. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ và phương Tây đã làm tê liệt nguồn cung cấp một số sản phẩm quan trọng ở Nga. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar, quốc gia Nam Á này cần đẩy mạnh xuất khẩu sang Nga để cân bằng thương mại song phương.

Nga là nhà cung cấp thiết bị quân sự lớn nhất của Ấn Độ trong nhiều thập kỷ và đây là thị trường lớn thứ tư đối với các sản phẩm dược phẩm của Ấn Độ. Nhưng với việc mua dầu, than và phân bón của Nga tăng mạnh, Ấn Độ đang tìm cách tái cân bằng thương mại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thỏa thuận thương mại Ấn Độ - Australia có hiệu lực từ ngày 29/12
Thỏa thuận thương mại Ấn Độ - Australia có hiệu lực từ ngày 29/12

VOV.VN - Hiệp định Hợp tác kinh tế và thương mại (ECTA) giữa Ấn Độ và Australia có hiệu lực từ ngày 29/12 tới. Tuyên bố này được Đại sứ Australia tại Ấn Độ, ông Barry O'Farrell đưa ra ngày hôm nay (30/11).

Thỏa thuận thương mại Ấn Độ - Australia có hiệu lực từ ngày 29/12

Thỏa thuận thương mại Ấn Độ - Australia có hiệu lực từ ngày 29/12

VOV.VN - Hiệp định Hợp tác kinh tế và thương mại (ECTA) giữa Ấn Độ và Australia có hiệu lực từ ngày 29/12 tới. Tuyên bố này được Đại sứ Australia tại Ấn Độ, ông Barry O'Farrell đưa ra ngày hôm nay (30/11).

Ấn Độ ủng hộ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở và bao trùm
Ấn Độ ủng hộ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở và bao trùm

VOV.VN - Ấn Độ tái khẳng định lời kêu gọi về một trật tự do, mở và bao trùm tại khu vực Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương.

Ấn Độ ủng hộ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở và bao trùm

Ấn Độ ủng hộ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở và bao trùm

VOV.VN - Ấn Độ tái khẳng định lời kêu gọi về một trật tự do, mở và bao trùm tại khu vực Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương.

Iran sẵn sàng đáp ứng nhu cầu năng lượng của Ấn Độ
Iran sẵn sàng đáp ứng nhu cầu năng lượng của Ấn Độ

VOV.VN - Đây là khẳng định của Thứ trưởng Ngoại giao Iran Ali Bagheri đưa ra hôm nay (24/11) tại cuộc tham vấn chính trị giữa Bộ Ngoại giao hai nước tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ.

Iran sẵn sàng đáp ứng nhu cầu năng lượng của Ấn Độ

Iran sẵn sàng đáp ứng nhu cầu năng lượng của Ấn Độ

VOV.VN - Đây là khẳng định của Thứ trưởng Ngoại giao Iran Ali Bagheri đưa ra hôm nay (24/11) tại cuộc tham vấn chính trị giữa Bộ Ngoại giao hai nước tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ.

Ấn Độ, Pháp tổ chức Đối thoại quốc phòng thường niên
Ấn Độ, Pháp tổ chức Đối thoại quốc phòng thường niên

VOV.VN - Ấn Độ và Pháp sẽ tổ chức Đối thoại quốc phòng thường niên lần thứ 4 tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ trong tuần tới. Đối thoại do Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh và người đồng cấp Pháp Sebastien Lecornu đồng chủ trì.

Ấn Độ, Pháp tổ chức Đối thoại quốc phòng thường niên

Ấn Độ, Pháp tổ chức Đối thoại quốc phòng thường niên

VOV.VN - Ấn Độ và Pháp sẽ tổ chức Đối thoại quốc phòng thường niên lần thứ 4 tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ trong tuần tới. Đối thoại do Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh và người đồng cấp Pháp Sebastien Lecornu đồng chủ trì.