Nga liệt kê hơn 100 lần Mỹ can thiệp công việc nội bộ nước khác

Báo cáo của Ủy ban Bảo vệ Chủ quyền Quốc gia, Quốc hội Nga cáo buộc Mỹ hơn 100 lần can thiệp vào công việc nội bộ nước khác sẽ được công bố cuối tháng 2.

"Chúng tôi ước tính hơn 100 trường hợp đã được xác thực và có bằng chứng về việc Mỹ có liên quan trong các vấn đề của hơn 60 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc từ năm 1946 đến nay", Tass dẫn lời Thượng nghị sĩ Andrey Klimov, đứng đầu Ủy ban Bảo vệ Chủ quyền Quốc gia, Quốc hội Nga, nói ngày 19/2.

Thượng nghị sĩ Nga Andrey Klimov. Ảnh: Meduza.io

Theo ông Klimov, cuộc đảo chính năm 1973 đưa Augusto Pinochet trở thành nhà độc tài quân sự ở Chile là một ví dụ. "Mỗi trường hợp như vậy đều có sự nhúng tay của Mỹ", ông nói.

Nghị sĩ Nga cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump khi phát biểu nhậm chức đã thừa nhận việc này bằng việc kêu gọi Washington ngừng can thiệp công việc nội bộ nước khác. "Đây là ngôn từ của một tổng thống khi nhậm chức, tổng tư lệnh Mỹ, người đã được nghe tóm tắt về tất cả hồ sơ", ông Klimov nói.

Báo cáo sẽ được hoàn thành và công bố vào cuối tháng 2. Theo ông Klimov, một phiên bản khác của báo cáo cũng đang được các thượng nghị sĩ chuẩn bị để cung cấp cho một số người nhất định. Công chúng hiện chưa thể tiếp cận phiên bản này.

Ủy ban Bảo vệ Chủ quyền Quốc gia, chuyên giám sát và chống âm mưu can thiệp vào chính trị Nga, được thượng viện Nga thành lập giữa năm 2017. Chủ tịch thượng viện Valentina Matvienko khi đó cho biết nỗ lực can thiệp vào vấn đề nội bộ Nga đã diễn ra trong nhiều năm, khoảng 100 tỷ USD từ nước ngoài được rót vào Nga để tài trợ các hoạt động chính trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga, Mỹ lại tranh cãi nảy lửa vì vũ khí hóa học tại Syria
Nga, Mỹ lại tranh cãi nảy lửa vì vũ khí hóa học tại Syria

VOV.VN- Nga, Mỹ hôm 5/2 đã có cuộc tranh cãi nảy lửa tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cáo buộc tấn công hóa học ở Syria.

Nga, Mỹ lại tranh cãi nảy lửa vì vũ khí hóa học tại Syria

Nga, Mỹ lại tranh cãi nảy lửa vì vũ khí hóa học tại Syria

VOV.VN- Nga, Mỹ hôm 5/2 đã có cuộc tranh cãi nảy lửa tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cáo buộc tấn công hóa học ở Syria.

Cuộc chiến năng lượng Nga-Mỹ: Cơ hội chia đôi
Cuộc chiến năng lượng Nga-Mỹ: Cơ hội chia đôi

VOV.VN - Dù đặt mục tiêu thống trị thế giới về năng lượng, Mỹ hiện vẫn đang phải nhập khẩu khí hóa lỏng từ một công ty của Nga.

Cuộc chiến năng lượng Nga-Mỹ: Cơ hội chia đôi

Cuộc chiến năng lượng Nga-Mỹ: Cơ hội chia đôi

VOV.VN - Dù đặt mục tiêu thống trị thế giới về năng lượng, Mỹ hiện vẫn đang phải nhập khẩu khí hóa lỏng từ một công ty của Nga.

Quan hệ Nga- Mỹ liệu có trở về “con số 0” sau Báo cáo Kremlin
Quan hệ Nga- Mỹ liệu có trở về “con số 0” sau Báo cáo Kremlin

VOV.VN - Căng thẳng ngoại giao giữa Nga và Mỹ có dấu hiệu leo thang, nhất là sau khi Bộ Tài chính Mỹ hôm 29/1 công bố “Báo cáo Kremlin”.

Quan hệ Nga- Mỹ liệu có trở về “con số 0” sau Báo cáo Kremlin

Quan hệ Nga- Mỹ liệu có trở về “con số 0” sau Báo cáo Kremlin

VOV.VN - Căng thẳng ngoại giao giữa Nga và Mỹ có dấu hiệu leo thang, nhất là sau khi Bộ Tài chính Mỹ hôm 29/1 công bố “Báo cáo Kremlin”.

Nga: Mỹ mất quá nhiều thời gian chỉ để soạn Báo cáo Kremlin
Nga: Mỹ mất quá nhiều thời gian chỉ để soạn Báo cáo Kremlin

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov ngày 30/1 rất ngạc nhiên vì giới chức Mỹ mất quá nhiều thời gian chỉ để soạn Báo cáo Kremlin.

Nga: Mỹ mất quá nhiều thời gian chỉ để soạn Báo cáo Kremlin

Nga: Mỹ mất quá nhiều thời gian chỉ để soạn Báo cáo Kremlin

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov ngày 30/1 rất ngạc nhiên vì giới chức Mỹ mất quá nhiều thời gian chỉ để soạn Báo cáo Kremlin.

Nga-Mỹ tiếp tục tranh cãi về Syria tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc
Nga-Mỹ tiếp tục tranh cãi về Syria tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Nga cho rằng những cáo buộc không có căn cứ nhằm vào chính phủ Syria cũng như một chiến dịch chống lại Nga.

Nga-Mỹ tiếp tục tranh cãi về Syria tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Nga-Mỹ tiếp tục tranh cãi về Syria tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Nga cho rằng những cáo buộc không có căn cứ nhằm vào chính phủ Syria cũng như một chiến dịch chống lại Nga.