Nga mời Taliban tham dự diễn đàn kinh tế

VOV.VN - Theo Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimor Putin tại Afghanistan Zamir Kabulov, Taliban đã được mời tới tham dự một diễn đàn kinh tế sắp được tổ chức tại Nga và cho biết chính quyền này có kế hoạch tham dự sự kiện.

Diễn đàn Kinh tế Quốc tế lần thứ 15 với chủ đề “Nga - thế giới Hồi giáo” sẽ được tổ chức vào ngày 14-19/5 tại Kazan, thủ đô nước Cộng hoà Tatastan của Nga. Đây được xem là nền tảng chính cho hợp tác kinh tế giữa Moscow cùng các quốc gia thuộc thế giới Hồi giáo.

Dù không cung cấp thêm thông tin chi tiết, nhưng ông Kabulov cho biết, Nga và Chính phủ Taliban tại Afghanistan vẫn thường xuyên tiến hành hợp tác trong lĩnh vực chống khủng bố quốc tế.

Đây không phải là lần đầu tiên Taliban được mời tới diễn đàn tại Kazan. Tuy nhiên vào năm ngoái, ông Kabulov - Đặc phái viên kiêm Vụ trưởng Vụ châu Á 2 thuộc Bộ Ngoại giao Nga, đã tuyên bố sự tham gia của Taliban hoàn toàn không đồng nghĩa với việc nước này công nhận tính hợp pháp của Lực lượng này tại Afghanistan.

Theo Bộ Ngoại giao Nga vào ngày 1/4, vấn đề xoá bỏ định nghĩa “tổ chức khủng bố” cho Taliban hiện đang được giải quyết, với quyết định cuối cùng do nhà lãnh đạo hàng đầu của đất nước đưa ra.

Dù chưa chính thức công nhận Chính quyền Taliban, nhưng Nga lại là một trong những quốc gia đầu tiên thiết lập liên lạc và đồng ý các thoả thuận kinh doanh với Chính phủ mới của Afghanistan sau khi Mỹ rút khỏi nước này. Hiện chưa một quốc gia nào chính thức công nhận Chính phủ Taliban.

Taliban lần đầu lên nắm quyền ở Afghanistan vào những năm 1990 nhưng đã bị lật đổ vào năm 2001 trong một cuộc can thiệp quân sự do Mỹ dẫn đầu. Cuộc nổi dậy của Taliban tiếp tục trong 20 năm mà đỉnh điểm là cuộc tuần hành tại Kabul vào tháng 8/2021, trong đó Tổng thống được quốc tế công nhận Ashraf Ghani đã phải tháo chạy khỏi đất nước.

Sau khi tiếp quản đất nước một lần nữa, Taliban đã hứa hẹn sẽ không có bất cứ sự phân biệt đối xử nào đối với phụ nữ. Tuy vậy, Chính quyền này đã sớm thông qua một bộ luật nhằm hạn chế sự tham gia của phụ nữ trong đời sống công cộng. Động thái này đã vấp phải làn sóng chỉ trích từ Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân quyền quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

OIC yêu cầu Taliban xem xét lại lệnh cấm phụ nữ làm việc cho tổ chức phi chính phủ
OIC yêu cầu Taliban xem xét lại lệnh cấm phụ nữ làm việc cho tổ chức phi chính phủ

VOV.VN - Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) mới đây đã kêu gọi chính quyền Taliban xem xét lại quyết định cấm phụ nữ làm việc cho các tổ chức phi chính phủ.

OIC yêu cầu Taliban xem xét lại lệnh cấm phụ nữ làm việc cho tổ chức phi chính phủ

OIC yêu cầu Taliban xem xét lại lệnh cấm phụ nữ làm việc cho tổ chức phi chính phủ

VOV.VN - Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) mới đây đã kêu gọi chính quyền Taliban xem xét lại quyết định cấm phụ nữ làm việc cho các tổ chức phi chính phủ.

Taliban ký thỏa thuận khai thác dầu với Trung Quốc
Taliban ký thỏa thuận khai thác dầu với Trung Quốc

VOV.VN - Lực lượng Taliban cầm quyền tại Afghanistan ngày 5/1 thông báo vừa ký một thỏa thuận khai thác dầu mỏ tại lưu vực Amu Darya ở miền Bắc với Công ty Xăng dầu và Khí đốt Trung Á Tân Cương của Trung Quốc (CAPEIC).

Taliban ký thỏa thuận khai thác dầu với Trung Quốc

Taliban ký thỏa thuận khai thác dầu với Trung Quốc

VOV.VN - Lực lượng Taliban cầm quyền tại Afghanistan ngày 5/1 thông báo vừa ký một thỏa thuận khai thác dầu mỏ tại lưu vực Amu Darya ở miền Bắc với Công ty Xăng dầu và Khí đốt Trung Á Tân Cương của Trung Quốc (CAPEIC).

Hội đồng Bảo an LHQ họp nhóm về lệnh cấm của Taliban đối với nữ nhân viên viện trợ
Hội đồng Bảo an LHQ họp nhóm về lệnh cấm của Taliban đối với nữ nhân viên viện trợ

VOV.VN - Lệnh cấm các nữ nhân viên làm việc trong các tổ chức viện trợ nhân đạo tại Afghanistan đã được Lực lượng Taliban công bố vào ngày 24/12, ngay sau lệnh cấm phụ nữ theo học tại các trường đại học tại Afghanistan.

Hội đồng Bảo an LHQ họp nhóm về lệnh cấm của Taliban đối với nữ nhân viên viện trợ

Hội đồng Bảo an LHQ họp nhóm về lệnh cấm của Taliban đối với nữ nhân viên viện trợ

VOV.VN - Lệnh cấm các nữ nhân viên làm việc trong các tổ chức viện trợ nhân đạo tại Afghanistan đã được Lực lượng Taliban công bố vào ngày 24/12, ngay sau lệnh cấm phụ nữ theo học tại các trường đại học tại Afghanistan.