Hội đồng Bảo an LHQ họp nhóm về lệnh cấm của Taliban đối với nữ nhân viên viện trợ

VOV.VN - Lệnh cấm các nữ nhân viên làm việc trong các tổ chức viện trợ nhân đạo tại Afghanistan đã được Lực lượng Taliban công bố vào ngày 24/12, ngay sau lệnh cấm phụ nữ theo học tại các trường đại học tại Afghanistan.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp nhóm kín vào tuần tới (13/1) để thảo luận về quyết định của Lực lượng Taliban cấm các nữ nhân viên làm việc cho các tổ chức viện trợ nhân đạo hoạt động tại Afghanistan.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Nhật Bản trước đó đã yêu cầu tổ chức cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an vào ngày 13/1. 

Lệnh cấm các nữ nhân viên làm việc trong các tổ chức viện trợ nhân đạo tại Afghanistan đã được Lực lượng Taliban công bố vào ngày 24/12, ngay sau lệnh cấm phụ nữ theo học tại các trường đại học tại Afghanistan. Giám đốc viện trợ của Liên Hợp Quốc Martin Griffiths dự kiến sẽ có chuyến thăm Afghanistan trong tuần tới để gặp gỡ các quan chức Taliban.

Trước đó, các ngoại trưởng của 12 quốc gia và Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Mỹ và Anh, đã ra tuyên bố chung kêu gọi chính quyền Taliban thu hồi quyết định cấm nữ nhân viên làm việc cho các tổ chức viện trợ. Các nhà lãnh đạo cảnh báo lệnh cấm phụ nữ làm việc cho các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế (NGO) sẽ gây rủi ro cho hàng triệu người dân Afghanistan phải dựa vào viện trợ nhân đạo để sinh tồn.

Đến nay, ít nhất 4 tổ chức nhân đạo quốc tế trên toàn cầu đã đình chỉ hoạt động viện trợ tại Afghanistan do không thể điều hành các chương trình nếu không có nhân viên nữ.

Liên Hợp Quốc thống kê cho biết 97% người Afghanistan sống trong cảnh nghèo đói, 2/3 dân số cần viện trợ để tồn tại và 20 triệu người phải đối mặt với nạn đói khẩn cấp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Taliban yêu cầu Pakistan ‘tránh những phát ngôn vô căn cứ’
Taliban yêu cầu Pakistan ‘tránh những phát ngôn vô căn cứ’

VOV.VN - Lực lượng Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan ngày 3/1 đã yêu cầu nước láng giềng Pakistan “tránh xa các phát biểu vô căn cứ và các ý tưởng mang tính khiêu khích”.

Taliban yêu cầu Pakistan ‘tránh những phát ngôn vô căn cứ’

Taliban yêu cầu Pakistan ‘tránh những phát ngôn vô căn cứ’

VOV.VN - Lực lượng Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan ngày 3/1 đã yêu cầu nước láng giềng Pakistan “tránh xa các phát biểu vô căn cứ và các ý tưởng mang tính khiêu khích”.

Taliban đang dùng phụ nữ Afghanistan để mặc cả với phương Tây?
Taliban đang dùng phụ nữ Afghanistan để mặc cả với phương Tây?

VOV.VN - Chế độ Taliban đang ngày càng hà khắc với phụ nữ Afghanistan. Liệu đây có phải là kế mặc cả của Taliban đối với phương Tây?

Taliban đang dùng phụ nữ Afghanistan để mặc cả với phương Tây?

Taliban đang dùng phụ nữ Afghanistan để mặc cả với phương Tây?

VOV.VN - Chế độ Taliban đang ngày càng hà khắc với phụ nữ Afghanistan. Liệu đây có phải là kế mặc cả của Taliban đối với phương Tây?

Taliban liên tiếp ra lệnh cấm mới đối với phụ nữ Afghanistan
Taliban liên tiếp ra lệnh cấm mới đối với phụ nữ Afghanistan

VOV.VN - Chính quyền Taliban tại Afghanistan ngày 24/12 tiếp tục đưa ra lệnh cấm các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế hoạt động tại nước này không được sử dụng nhân viên nữ làm việc. Lệnh cấm được đưa ra sau vài ngày Taliban cấm phụ nữ nước này đi học Đại học.

Taliban liên tiếp ra lệnh cấm mới đối với phụ nữ Afghanistan

Taliban liên tiếp ra lệnh cấm mới đối với phụ nữ Afghanistan

VOV.VN - Chính quyền Taliban tại Afghanistan ngày 24/12 tiếp tục đưa ra lệnh cấm các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế hoạt động tại nước này không được sử dụng nhân viên nữ làm việc. Lệnh cấm được đưa ra sau vài ngày Taliban cấm phụ nữ nước này đi học Đại học.