Nga: Mỹ cần phải rút quân ra khỏi lãnh thổ Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 28/12 cho biết, sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Syria là bất hợp pháp.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 28/12 cho biết, sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Syria là bất hợp pháp, đồng thời cho rằng binh sỹ Mỹ cần phải rời khỏi quốc gia Trung Đông này.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: KT) 

Trả lời hãng thông tấn Interfax (Nga), Ngoại trưởng Lavrov cho rằng Mỹ và liên minh chống khủng bố do nước này dẫn đầu không được sự ủy quyền của Hội đồng bảo Liên Hợp Quốc trong việc tiến hành các hoạt động tại Syria, cũng như không được sự chấp thuận của chính phủ Syria.  

Ngoại trưởng Sergei Lavrov cũng phản bác tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho rằng Mỹ sẽ có sự hiện diện quân sự lâu dài tại Syria.

Theo ông Lavrov, điều này đồng nghĩa với việc Mỹ đang giành quyền quyết định tiến trình chính trị tại Syria, cũng như tìm cách kiểm soát một phần lãnh thổ Syria để phục vụ cho các mục tiêu của Mỹ. Ông nhấn mạnh, Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an LHQ mà Mỹ ủng hộ, nhấn mạnh rằng, chỉ người dân Syria được quyền quyết định tương lai của quốc gia này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga-Syria nhất trí tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề Syria
Nga-Syria nhất trí tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 21/11 có cuộc gặp với Tổng thống Syria al-Assad tại thành phố Sochi của Nga để thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria.

Nga-Syria nhất trí tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề Syria

Nga-Syria nhất trí tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 21/11 có cuộc gặp với Tổng thống Syria al-Assad tại thành phố Sochi của Nga để thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria.

Nga quan ngại về các vũ khí mới của khủng bố ở Syria
Nga quan ngại về các vũ khí mới của khủng bố ở Syria

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 28/12  cho biết, Nga quan ngại trước việc các tay súng khủng bố ở Syria sở hữu các vũ khí mới

Nga quan ngại về các vũ khí mới của khủng bố ở Syria

Nga quan ngại về các vũ khí mới của khủng bố ở Syria

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 28/12  cho biết, Nga quan ngại trước việc các tay súng khủng bố ở Syria sở hữu các vũ khí mới

Hình ảnh thương tâm của những nạn nhân vô tội trong cuộc chiến Syria
Hình ảnh thương tâm của những nạn nhân vô tội trong cuộc chiến Syria

VOV.VN - Cuộc nội chiến Syria đã gây ra rất nhiều tổn thất nghiêm trọng, trong đó, trẻ em, những nạn nhân vô tội, phải chịu những nỗi đau xé lòng.

Hình ảnh thương tâm của những nạn nhân vô tội trong cuộc chiến Syria

Hình ảnh thương tâm của những nạn nhân vô tội trong cuộc chiến Syria

VOV.VN - Cuộc nội chiến Syria đã gây ra rất nhiều tổn thất nghiêm trọng, trong đó, trẻ em, những nạn nhân vô tội, phải chịu những nỗi đau xé lòng.

Syria xác nhận tham gia Đại hội đối thoại dân tộc Syria ở Nga
Syria xác nhận tham gia Đại hội đối thoại dân tộc Syria ở Nga

VOV.VN - Đại hội đối thoại dân tộc Syria đánh dấu những nỗ lực của Nga nhằm thúc đẩy một giải pháp chính trị chấm dứt cuộc chiến kéo dài 6 năm qua ở Syria.

Syria xác nhận tham gia Đại hội đối thoại dân tộc Syria ở Nga

Syria xác nhận tham gia Đại hội đối thoại dân tộc Syria ở Nga

VOV.VN - Đại hội đối thoại dân tộc Syria đánh dấu những nỗ lực của Nga nhằm thúc đẩy một giải pháp chính trị chấm dứt cuộc chiến kéo dài 6 năm qua ở Syria.

Nga triển khai thành lập căn cứ quân sự lâu dài tại Syria
Nga triển khai thành lập căn cứ quân sự lâu dài tại Syria

VOV.VN - Nga ngày 26/12 tuyên bố, bắt đầu triển khai thành lập một lực lượng thường trực tại căn cứ Hải quân Tartus và căn cứ Không quân Hmeymim ở Syria.

Nga triển khai thành lập căn cứ quân sự lâu dài tại Syria

Nga triển khai thành lập căn cứ quân sự lâu dài tại Syria

VOV.VN - Nga ngày 26/12 tuyên bố, bắt đầu triển khai thành lập một lực lượng thường trực tại căn cứ Hải quân Tartus và căn cứ Không quân Hmeymim ở Syria.