Nga: Mỹ có thể lấy cuộc chiến ở Ukraine làm cái cớ để triển khai vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Mỹ có thể sử dụng cuộc khủng hoảng ở Ukraine làm cái cớ để triển khai vũ khí, trong đó có vũ khí hạt nhân trong không gian, Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Andrei Belousov nhận định.

"Hoàn toàn không thể liên hệ những nguy cơ của việc triển khai vũ khí trong không gian với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Không có mối liên hệ trực tiếp nào ở đây. Tuy nhiên, thực tế là Mỹ và đồng minh có thể sẽ sử dụng Ukraine làm quân bài để triển khai các kế hoạch quân sự không chỉ trên đất liền, trên biển và trên không mà còn cả trong không gian. Vì thế, không thể loại bỏ việc chiến dịch quân sự đặc biệt này sẽ được sử dụng như một cái cớ để triển khai các kế hoạch trên nhanh chóng hơn trong thực tế", nhà ngoại giao này bình luận.

Ông Belousov cho rằng việc Washington từ chối thảo luận về một thỏa thuận mang tính ràng buộc về mặt pháp lý đã "cho thấy họ không có kế hoạch thực hiện bất kỳ nghĩa vụ bổ sung nào ngay từ đầu để đặt ra những giới hạn cho các kế hoạch quân sự trong không gian của mình. Chúng tôi có thể khẳng định rằng những kế hoạch này bao gồm cả việc triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian", quan chức Nga nhấn mạnh.

Ông cũng khẳng định: "Là một quốc gia hạt nhân, Nga sẽ tiếp tục hành động một cách có trách hiệm nhất", đồng thời cho rằng "cần giảm nguy cơ hạt nhân xuống mức thấp nhất, đặc biệt là qua việc ngăn chặn bất kỳ cuộc xung đột nào có thể xảy ra giữa các cường quốc hạt nhân"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đàm phán hạt nhân Iran khó có đột phá
Đàm phán hạt nhân Iran khó có đột phá

VOV.VN - Ngày 5/8, các quan chức Mỹ và Iran đã có cuộc gặp gián tiếp với sự trung gian của Liên minh châu Âu (EU), nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015. Tuy nhiên, cuộc gặp này không có nhiều khả năng mang lại một kết quả đột phá.

Đàm phán hạt nhân Iran khó có đột phá

Đàm phán hạt nhân Iran khó có đột phá

VOV.VN - Ngày 5/8, các quan chức Mỹ và Iran đã có cuộc gặp gián tiếp với sự trung gian của Liên minh châu Âu (EU), nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015. Tuy nhiên, cuộc gặp này không có nhiều khả năng mang lại một kết quả đột phá.

Ukraine tố Nga bắn phá nhà máy điện hạt nhân tại Zaporizhzhia
Ukraine tố Nga bắn phá nhà máy điện hạt nhân tại Zaporizhzhia

VOV.VN - Giới chức Ukraine hôm 5/8 đã cáo buộc Nga nã pháo vào khu vực nhà máy điện hạt nhân gần thị trấn Enerhodar ở vùng Zaporizhzhia.

Ukraine tố Nga bắn phá nhà máy điện hạt nhân tại Zaporizhzhia

Ukraine tố Nga bắn phá nhà máy điện hạt nhân tại Zaporizhzhia

VOV.VN - Giới chức Ukraine hôm 5/8 đã cáo buộc Nga nã pháo vào khu vực nhà máy điện hạt nhân gần thị trấn Enerhodar ở vùng Zaporizhzhia.

Liệu Trung Quốc có duy trì vũ khí hạt nhân “ở mức tối thiểu”?
Liệu Trung Quốc có duy trì vũ khí hạt nhân “ở mức tối thiểu”?

VOV.VN - Đài RT (Nga) cho hay, Vụ trưởng Vụ kiểm soát vũ khí Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa tuyên bố, nước này không cạnh tranh với kho vũ khí hạt nhân của nước khác và giữ kho vũ khí hạt nhân của mình ở mức tối thiểu cần thiết cho an ninh quốc gia.

Liệu Trung Quốc có duy trì vũ khí hạt nhân “ở mức tối thiểu”?

Liệu Trung Quốc có duy trì vũ khí hạt nhân “ở mức tối thiểu”?

VOV.VN - Đài RT (Nga) cho hay, Vụ trưởng Vụ kiểm soát vũ khí Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa tuyên bố, nước này không cạnh tranh với kho vũ khí hạt nhân của nước khác và giữ kho vũ khí hạt nhân của mình ở mức tối thiểu cần thiết cho an ninh quốc gia.

Hungary kêu gọi kiềm chế việc phổ biến vũ khí hạt nhân
Hungary kêu gọi kiềm chế việc phổ biến vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Trong bài phát biểu tại hội nghị đánh giá Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân ở New York, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto đã kêu gọi cộng đồng quốc tế nên sử dụng mọi biện pháp để ngăn chặn việc phổ biến vũ khí hạt nhân.

Hungary kêu gọi kiềm chế việc phổ biến vũ khí hạt nhân

Hungary kêu gọi kiềm chế việc phổ biến vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Trong bài phát biểu tại hội nghị đánh giá Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân ở New York, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto đã kêu gọi cộng đồng quốc tế nên sử dụng mọi biện pháp để ngăn chặn việc phổ biến vũ khí hạt nhân.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ rút vũ khí hạt nhân khỏi châu Âu
Trung Quốc kêu gọi Mỹ rút vũ khí hạt nhân khỏi châu Âu

VOV.VN - Vụ trưởng Vụ kiểm soát vũ khí Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa tuyên bố, Mỹ nên “rút tất cả các vũ khí hạt nhân của mình khỏi châu Âu và kiềm chế triển khai vũ khí hạt nhân ở bất cứ khu vực nào khác”.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ rút vũ khí hạt nhân khỏi châu Âu

Trung Quốc kêu gọi Mỹ rút vũ khí hạt nhân khỏi châu Âu

VOV.VN - Vụ trưởng Vụ kiểm soát vũ khí Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa tuyên bố, Mỹ nên “rút tất cả các vũ khí hạt nhân của mình khỏi châu Âu và kiềm chế triển khai vũ khí hạt nhân ở bất cứ khu vực nào khác”.