Liệu Trung Quốc có duy trì vũ khí hạt nhân “ở mức tối thiểu”?

VOV.VN - Đài RT (Nga) cho hay, Vụ trưởng Vụ kiểm soát vũ khí Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa tuyên bố, nước này không cạnh tranh với kho vũ khí hạt nhân của nước khác và giữ kho vũ khí hạt nhân của mình ở mức tối thiểu cần thiết cho an ninh quốc gia.

Phát biểu tại một hội nghị về Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí hạt nhân được tổ chức tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York hôm 2/8, Vụ trưởng Phó Thông thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định như sau: Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với tất cả các nước để củng cố các nỗ lực không phổ biến vũ khí hạt nhân. Trung Quốc không cạnh tranh với kho vũ khí hạt nhân của nước khác và giữ kho vũ khí hạt nhân của mình ở mức tối thiểu cần thiết cho việc bảo vệ an ninh quốc gia.

Vụ trưởng Phó Thông cũng cam kết, “trong bất cứ hoàn cảnh nào, Trung Quốc sẽ không phải là bên sử dụng vũ khí hạt nhân trước”.

Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí hạt nhân (NPT) là một thỏa thuận quốc tế quan trọng nhằm ngăn ngừa sự lan tràn của vũ khí hạt nhân và công nghệ hạt nhân, thúc đẩy hợp tác trong việc sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân và hỗ trợ giải giáp hạt nhân.

Kể từ khi ra đời vào năm 1968, Hiệp ước đã có 191 nước tham gia, bao gồm 5 quốc gia vũ trang hạt nhân chính thức là Nga, Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc.

Mặc dù khẳng định Trung Quốc không mở rộng kho vũ khí nhân, nhưng vào đầu năm 2022, chính Vụ trưởng Phó Thông đã tuyên bố Trung Quốc sẽ tiếp tục hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của mình.

Trong khi đó, vào giữa năm 2021, các nhà khoa học Mỹ khẳng định Trung Quốc đang xây một bãi các hầm phóng tên lửa ở khu vực sa mạc phía tây của nước này. Các nhà khoa học này cho rằng đây là dấu hiệu về khả năng Trung Quốc mở rộng kho vũ khí hạt nhân của mình, từ đó họ đặt dấu hỏi đối với cam kết của Bắc Kinh về chiến lược "răn đe tối thiểu".

Lãnh đạo Mỹ thời gian cũng kêu gọi Trung Quốc tham gia các chương trình cắt giảm vũ khí chiến lược và giải trừ dần vũ khí hạt nhân nhưng phía Trung Quốc chưa bộc lộ ý định tham gia các chương trình như vậy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga phản ứng trước tuyên bố của Tổng thống Mỹ về đàm phán vũ khí chiến lược
Nga phản ứng trước tuyên bố của Tổng thống Mỹ về đàm phán vũ khí chiến lược

VOV.VN - Phía Nga cho biết, Mỹ không gợi ý gì về việc gia hạn đàm phán kiểm soát vũ khí chiến lược dù Tổng thống Mỹ tuyên bố điều ngược lại.

Nga phản ứng trước tuyên bố của Tổng thống Mỹ về đàm phán vũ khí chiến lược

Nga phản ứng trước tuyên bố của Tổng thống Mỹ về đàm phán vũ khí chiến lược

VOV.VN - Phía Nga cho biết, Mỹ không gợi ý gì về việc gia hạn đàm phán kiểm soát vũ khí chiến lược dù Tổng thống Mỹ tuyên bố điều ngược lại.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ rút vũ khí hạt nhân khỏi châu Âu
Trung Quốc kêu gọi Mỹ rút vũ khí hạt nhân khỏi châu Âu

VOV.VN - Vụ trưởng Vụ kiểm soát vũ khí Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa tuyên bố, Mỹ nên “rút tất cả các vũ khí hạt nhân của mình khỏi châu Âu và kiềm chế triển khai vũ khí hạt nhân ở bất cứ khu vực nào khác”.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ rút vũ khí hạt nhân khỏi châu Âu

Trung Quốc kêu gọi Mỹ rút vũ khí hạt nhân khỏi châu Âu

VOV.VN - Vụ trưởng Vụ kiểm soát vũ khí Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa tuyên bố, Mỹ nên “rút tất cả các vũ khí hạt nhân của mình khỏi châu Âu và kiềm chế triển khai vũ khí hạt nhân ở bất cứ khu vực nào khác”.

Rất nhiều rủi ro biến xung đột Nga - Ukraine thành thảm họa hạt nhân
Rất nhiều rủi ro biến xung đột Nga - Ukraine thành thảm họa hạt nhân

VOV.VN - Hiện tại xung đột Nga - Ukraine chưa trở thành chiến tranh hạt nhân. Tuy nhiên, việc hai bên mở rộng mục tiêu tác chiến đã làm tăng đột biến rủi ro đó. Nguy cơ đó có thật và không thể xem nhẹ bởi hậu quả nghiêm trọng của xung đột hạt nhân.

Rất nhiều rủi ro biến xung đột Nga - Ukraine thành thảm họa hạt nhân

Rất nhiều rủi ro biến xung đột Nga - Ukraine thành thảm họa hạt nhân

VOV.VN - Hiện tại xung đột Nga - Ukraine chưa trở thành chiến tranh hạt nhân. Tuy nhiên, việc hai bên mở rộng mục tiêu tác chiến đã làm tăng đột biến rủi ro đó. Nguy cơ đó có thật và không thể xem nhẹ bởi hậu quả nghiêm trọng của xung đột hạt nhân.

Nguy cơ cuộc chiến Ukraine đẩy Nhật, Hàn lựa chọn vũ khí hạt nhân
Nguy cơ cuộc chiến Ukraine đẩy Nhật, Hàn lựa chọn vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Cuộc chiến Nga - Ukraine đã tạo rất nhiều vấn đề lớn về an ninh quốc tế. Trong các nước châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc đã xuất hiện nhiều tiếng nói đòi tự phát triển kho vũ khí hạt nhân riêng để đối phó với các thách thức mới.

Nguy cơ cuộc chiến Ukraine đẩy Nhật, Hàn lựa chọn vũ khí hạt nhân

Nguy cơ cuộc chiến Ukraine đẩy Nhật, Hàn lựa chọn vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Cuộc chiến Nga - Ukraine đã tạo rất nhiều vấn đề lớn về an ninh quốc tế. Trong các nước châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc đã xuất hiện nhiều tiếng nói đòi tự phát triển kho vũ khí hạt nhân riêng để đối phó với các thách thức mới.

Lo ngại kho vũ khí hạt nhân của Nga, liệu Mỹ có răn đe được đối thủ?
Lo ngại kho vũ khí hạt nhân của Nga, liệu Mỹ có răn đe được đối thủ?

VOV.VN - Kho vũ khí hạt nhân của Nga vẫn mạnh hơn của Mỹ rất nhiều. Các hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược đã không làm suy giảm sức răn đe hạt nhân của Nga đối với Mỹ.

Lo ngại kho vũ khí hạt nhân của Nga, liệu Mỹ có răn đe được đối thủ?

Lo ngại kho vũ khí hạt nhân của Nga, liệu Mỹ có răn đe được đối thủ?

VOV.VN - Kho vũ khí hạt nhân của Nga vẫn mạnh hơn của Mỹ rất nhiều. Các hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược đã không làm suy giảm sức răn đe hạt nhân của Nga đối với Mỹ.

Tổng thống Biden nói Mỹ có thể dùng vũ lực để ngăn Iran chế vũ khí hạt nhân
Tổng thống Biden nói Mỹ có thể dùng vũ lực để ngăn Iran chế vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Hôm 13/7, Tổng thống Biden cảnh báo rằng Mỹ sẽ sử dụng vũ lực để ngăn chặn Iran có được một vũ khí hạt nhân nếu như tất cả các biện pháp khác thất bại.

Tổng thống Biden nói Mỹ có thể dùng vũ lực để ngăn Iran chế vũ khí hạt nhân

Tổng thống Biden nói Mỹ có thể dùng vũ lực để ngăn Iran chế vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Hôm 13/7, Tổng thống Biden cảnh báo rằng Mỹ sẽ sử dụng vũ lực để ngăn chặn Iran có được một vũ khí hạt nhân nếu như tất cả các biện pháp khác thất bại.

"Bãi hầm phóng tên lửa hạt nhân thứ 2 của Trung Quốc" trong báo cáo khoa học của Mỹ
"Bãi hầm phóng tên lửa hạt nhân thứ 2 của Trung Quốc" trong báo cáo khoa học của Mỹ

VOV.VN - Liên đoàn các Nhà khoa học Mỹ (FAS) vừa công bố một báo cáo khoa học với những chi tiết đáng lo ngại về cái mà họ gọi là bãi các hầm phóng tên lửa hạt nhân thứ 2 của Trung Quốc.

"Bãi hầm phóng tên lửa hạt nhân thứ 2 của Trung Quốc" trong báo cáo khoa học của Mỹ

"Bãi hầm phóng tên lửa hạt nhân thứ 2 của Trung Quốc" trong báo cáo khoa học của Mỹ

VOV.VN - Liên đoàn các Nhà khoa học Mỹ (FAS) vừa công bố một báo cáo khoa học với những chi tiết đáng lo ngại về cái mà họ gọi là bãi các hầm phóng tên lửa hạt nhân thứ 2 của Trung Quốc.