Nga nêu lý do không coi Ukraine là “nhà nước khủng bố”

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Oleg Syromolotov cho biết Moscow sẽ không liệt Ukraine vào danh sách “nhà nước khủng bố”.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Oleg Syromolotov nói rằng, Moscow bác bỏ bất kỳ học thuyết nào cho rằng một quốc gia có thể bị coi là “khủng bố” và Nga không có lý do gì để làm theo chính sách “sai trái” mà phương Tây đang thực hiện.

Ông Syromolotov nhấn mạnh, học thuyết “nhà nước khủng bố” được Mỹ và các nước phương Tây khác lợi dụng để biện minh cho việc can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc. Học thuyết này được dùng để hợp thức hóa các biện pháp cưỡng chế đơn phương của họ, vi phạm nguyên tắc bình đẳng chủ quyền của tất cả quốc gia. Nga coi các biện pháp đơn phương như vậy là không thể chấp nhận được.

Ông Syromolotov giải thích khủng bố là hành vi phạm tội liên quan đến trách nhiệm hình sự cá nhân của những kẻ thực hiện các vụ tấn công. Do đó, chỉ các cá nhân chứ không phải toàn bộ quốc gia phải chịu trách nhiệm trong những trường hợp như vậy.

Thứ trưởng Syromolotov cho rằng, coi Ukraine là “nhà nước khủng bố” sẽ là “sai lầm về mặt pháp lý”.

“Chúng tôi sẽ không làm giống như những bên vi phạm luật pháp quốc tế”, ông Syromolotov tuyên bố.

Thứ trưởng ngoại giao Nga cũng chỉ trích nghị quyết gần đây của Nghị viện châu Âu gọi Nga là “nhà nước tài trợ khủng bố”, nói rằng đây là một phần của “chiến dịch thông tin và chính trị do phương Tây tiến hành chống lại Nga”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần gọi Nga là “nhà nước khủng bố” và kêu gọi các nước khác, đặc biệt là phương Tây, làm như vậy. Tuy nhiên, Mỹ, bên ủng hộ nhiều nhất cho Ukraine, tới nay không đáp ứng lời kêu gọi của Kiev. Đại sứ Mỹ phụ trách Tư pháp Hình sự Toàn cầu Beth Van Schaack cho biết Washington không thể coi Nga là “nhà nước khủng bố” do không đáp ứng các tiêu chí liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ nêu lý do không thể đưa Nga vào danh sách “nhà nước tài trợ khủng bố”
Mỹ nêu lý do không thể đưa Nga vào danh sách “nhà nước tài trợ khủng bố”

VOV.VN - Mỹ không thể đưa Nga vào danh sách “nhà nước tài trợ khủng bố” vì Moscow không phù hợp với các tiêu chí liên quan, Đại sứ Mỹ tại Văn phòng Tư pháp hình sự toàn cầu Beth Van Schaack cho biết.

Mỹ nêu lý do không thể đưa Nga vào danh sách “nhà nước tài trợ khủng bố”

Mỹ nêu lý do không thể đưa Nga vào danh sách “nhà nước tài trợ khủng bố”

VOV.VN - Mỹ không thể đưa Nga vào danh sách “nhà nước tài trợ khủng bố” vì Moscow không phù hợp với các tiêu chí liên quan, Đại sứ Mỹ tại Văn phòng Tư pháp hình sự toàn cầu Beth Van Schaack cho biết.

Nga mở các tuyến đường tiếp tế bí mật từ Crimea để tránh cuộc tấn công của Ukraine
Nga mở các tuyến đường tiếp tế bí mật từ Crimea để tránh cuộc tấn công của Ukraine

VOV.VN - The Drive dẫn một số báo cáo về tình hình chiến trường Ukraine cho biết, Nga đang mở một số tuyến đường tiếp tế mới từ bán đảo Crimea đến Melitopol – một thành phố lớn ở miền Nam Ukrraine.

Nga mở các tuyến đường tiếp tế bí mật từ Crimea để tránh cuộc tấn công của Ukraine

Nga mở các tuyến đường tiếp tế bí mật từ Crimea để tránh cuộc tấn công của Ukraine

VOV.VN - The Drive dẫn một số báo cáo về tình hình chiến trường Ukraine cho biết, Nga đang mở một số tuyến đường tiếp tế mới từ bán đảo Crimea đến Melitopol – một thành phố lớn ở miền Nam Ukrraine.

Nghị sỹ Nga: Ukraine cần Donbass, Crimea để triển khai căn cứ quân sự của phương Tây
Nghị sỹ Nga: Ukraine cần Donbass, Crimea để triển khai căn cứ quân sự của phương Tây

VOV.VN - Nghị sĩ Leonid Slutsky, lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) kiêm Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề quốc tế của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga ngày 25/11 cho rằng, Ukraine coi Crimea và Donbass là những vùng lãnh thổ có thể triển khai căn cứ quân sự và phòng thí nghiệm sinh học của phương Tây.

Nghị sỹ Nga: Ukraine cần Donbass, Crimea để triển khai căn cứ quân sự của phương Tây

Nghị sỹ Nga: Ukraine cần Donbass, Crimea để triển khai căn cứ quân sự của phương Tây

VOV.VN - Nghị sĩ Leonid Slutsky, lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) kiêm Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề quốc tế của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga ngày 25/11 cho rằng, Ukraine coi Crimea và Donbass là những vùng lãnh thổ có thể triển khai căn cứ quân sự và phòng thí nghiệm sinh học của phương Tây.