Nga nói gì sau khi Đức dừng thông qua Dòng chảy phương Bắc 2?

VOV.VN - Nga sẽ tiếp tục cung cấp khí đốt sang châu Âu và sẽ không biến việc xuất khẩu năng lượng thành một vũ khí địa chính trị, Bộ trưởng Năng lượng Nga cho biết ngày 22/2, sau khi Đức cho biết sẽ không thông qua đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2.

"Các công ty Nga sẽ tiếp tục các hợp đồng khí đốt tại những quốc gia như Đức và Thổ Nhĩ Kỳ. Nga sẽ tiếp tục cung cấp khí đốt cho tất cả các thành viên của cộng đồng quốc tế", Bộ trưởng Năng lượng Nga Nikolay Shulginov nhận định tại một diễn đàn ở Doha, Qatar.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz thông báo hôm 22/2 rằng việc thông qua Dòng chảy phương Bắc 2 không thể tiếp tục sau khi Nga công nhận độc lập 2 nước Cộng hòa tự xưng ở miền Đông Ukraine.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cũng nhận định: "Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã ra lệnh dừng quá trình thông qua đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2. Sau quyết định này, người dân châu Âu sẽ sớm phải trả tới 2.000 euro cho 1.000 mét khối khí tự nhiên".

Thủ tướng Áo Karl Nehammer cũng khẳng định hôm 21/2 rằng việc thông qua Dòng chảy phương Bắc 2 sẽ không diễn ra nếu Nga tấn công Ukraine.

"Không có gì nghi ngờ về việc này. Điều đó tức là Dòng chảy phương Bắc 2 là một phần của các lệnh trừng phạt", Thủ tướng Áo nhận định với báo giới.

Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Anh và Nhật Bản đã cam kết sẽ áp lệnh trừng phạt lên Nga nếu nước này tấn công Ukraine. Ngày 21/2, Tổng thống Putin đã ra lệnh cho quân đội Nga tiến vào các khu vực của phe ly khai ở miền Đông Ukraine, làm dấy lên suy đoán về việc Moscow sẽ tiến xa hơn.

EU nhập khẩu khoảng 1/3 khí đốt từ Nga. Hầu hết lượng khí đốt này đi qua đường ống Yamal-Europe qua Belarus và Ba Lan, và đường ống Nord Stream 1 đi qua Biển Baltic. Các nhà quan sát nhận định, Nga có thể dừng cung cấp khí đốt sang châu Âu nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức dừng phê duyệt dự án đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2
Đức dừng phê duyệt dự án đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 không thể tiến triển trong tình hình khủng hoảng hiện nay. Ông Scholz nói rằng quá trình phê duyệt dự án này đã bị tạm dừng.

Đức dừng phê duyệt dự án đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2

Đức dừng phê duyệt dự án đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 không thể tiến triển trong tình hình khủng hoảng hiện nay. Ông Scholz nói rằng quá trình phê duyệt dự án này đã bị tạm dừng.

Lý do Đức né tránh “nói thẳng” về trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2
Lý do Đức né tránh “nói thẳng” về trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Thủ tướng Olaf Scholz bày tỏ Đức có chung quan điểm với Mỹ về Dòng chảy phương Bắc 2, nhưng ông không trực tiếp nói thẳng về các biện pháp trừng phạt đối với đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Đức.

Lý do Đức né tránh “nói thẳng” về trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2

Lý do Đức né tránh “nói thẳng” về trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Thủ tướng Olaf Scholz bày tỏ Đức có chung quan điểm với Mỹ về Dòng chảy phương Bắc 2, nhưng ông không trực tiếp nói thẳng về các biện pháp trừng phạt đối với đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Đức.

Châu Âu không thể thiếu khí đốt Nga, Biden khó ép hủy bỏ Dòng chảy phương Bắc 2
Châu Âu không thể thiếu khí đốt Nga, Biden khó ép hủy bỏ Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Tổng thống Biden có sẵn sàng ép các bên liên quan hủy bỏ Dòng chảy phương Bắc 2 khi mà châu Âu phụ thuộc vào năng lượng Nga và việc cắt đứt hoàn toàn sự phụ thuộc này chẳng khác nào “lấy đá ghè chân mình”?

Châu Âu không thể thiếu khí đốt Nga, Biden khó ép hủy bỏ Dòng chảy phương Bắc 2

Châu Âu không thể thiếu khí đốt Nga, Biden khó ép hủy bỏ Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Tổng thống Biden có sẵn sàng ép các bên liên quan hủy bỏ Dòng chảy phương Bắc 2 khi mà châu Âu phụ thuộc vào năng lượng Nga và việc cắt đứt hoàn toàn sự phụ thuộc này chẳng khác nào “lấy đá ghè chân mình”?