Nga nói về khả năng huy động thêm quân để thiết lập vùng đệm

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu, Nga không cần phải công bố một đợt huy động khác để bổ sung binh lính cho quân đội, ngay cả khi Moscow có thể thiết lập vùng đệm tại các khu vực do Ukraine kiểm soát.  

Vào đầu tháng 3, Tổng thống Vladimir Putin đề xuất Nga có thể thiết lập vùng đệm tại các khu vực vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine để ngăn chặn Kiev tấn công Moscow bằng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp.

“Để bảo vệ người dân của mình khỏi các cuộc tấn công của Ukraine, vào một thời điểm nào đó, Nga có thể thiết lập một vùng đệm ở các vùng lãnh thổ hiện do Ukraine kiểm soát. Lực lượng Nga sẽ thiết lập một khu vực an ninh mà đối phương sẽ rất khó vượt qua”, nhà lãnh đạo Nga nói, nhấn mạnh rằng Nga sẽ thực hiện điều này “khi chúng tôi thấy điều đó là phù hợp”.

Ngày 26/3, khi được hỏi liệu Nga có cần huy động thêm lực lượng mới để hoàn thành mục tiêu đó hay không, ông bác bỏ điều này, nói rằng “điều này hoàn toàn không cần thiết”.

Tổng thống Putin ra lệnh “huy động một phần”, gọi 300.000 quân dự bị vào tháng 9/2022. Ông Shoigu giải thích rằng, vào thời điểm đó Nga cần bổ sung binh sĩ để “ổn định tình hình, bảo vệ các vùng lãnh thổ mới giành quyền kiểm soát” và giữ vững chiến tuyến dài hơn 1.000km. Kể từ đó, các quan chức Nga đã nhiều lần bác bỏ thông tin về một đợt huy động quân mới sắp diễn ra.

Thay vào đó, Nga đã phát động một chiến dịch tuyển quân quy mô lớn, khuyến khích công dân nhập ngũ, với khoảng 490.000 người ký thỏa thuận với quân đội hoặc tham gia các đơn vị tình nguyện chỉ trong năm 2023. Vào cuối năm ngoái, Tổng thống Putin cho biết có khoảng 1.500 người tình nguyện gia nhập quân đội hàng ngày trên khắp đất nước.

“Tất cả các kế hoạch tuyển quân cho lực lượng lục quân và hải quân trong năm nay đã được hoàn thành”, ông Shoigu cho biết vào tháng 12/2023, đồng thời nói thêm rằng quy mô tổng thể của lực lượng vũ trang Nga là 1,15 triệu quân nhân. Quy mô quân đội của Nga sẽ tăng lên 1,5 triệu binh sĩ vào năm 2024, bao gồm tới 745.000 quân hợp đồng.

Sau tổn thất lớn trong chiến dịch phản công 2023, hiện nay Ukraine đứng trước khó khăn lớn về tuyển quân cho các trận chiến khốc liệt với Nga sắp tới. Quân đội Ukraine đang đối mặt với tình cảnh khó khăn khi nhiều nam giới trốn tránh nghĩa vụ quân sự, trong khi ngày càng có nhiều lời kêu gọi phải cho giải ngũ những binh sĩ đã kiệt sức sau khi chiến đấu ở tiền tuyến.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan chức Nga muốn đưa lãnh đạo tình báo Ukraine vào tầm ngắm
Quan chức Nga muốn đưa lãnh đạo tình báo Ukraine vào tầm ngắm

VOV.VN - Theo ông Bortnikov, nguyên tắc tương tự nên được áp dụng đối với bất kỳ ai “phạm tội” chống lại Nga.

Quan chức Nga muốn đưa lãnh đạo tình báo Ukraine vào tầm ngắm

Quan chức Nga muốn đưa lãnh đạo tình báo Ukraine vào tầm ngắm

VOV.VN - Theo ông Bortnikov, nguyên tắc tương tự nên được áp dụng đối với bất kỳ ai “phạm tội” chống lại Nga.

Cách Nga bảo vệ tàu ngầm và đánh lừa UAV Ukraine
Cách Nga bảo vệ tàu ngầm và đánh lừa UAV Ukraine

VOV.VN - Sau khi Hạm đội Biển Đen hứng chịu tổn thất nhất định trước các đòn tấn công của Ukraine, hải quân Nga đang gia tăng nỗ lực bảo vệ các tàu còn lại của mình, bao gồm việc gắn lồng bảo vệ lên nóc tàu ngầm và áp dụng chiêu nghi binh đánh lừa UAV đối phương.

Cách Nga bảo vệ tàu ngầm và đánh lừa UAV Ukraine

Cách Nga bảo vệ tàu ngầm và đánh lừa UAV Ukraine

VOV.VN - Sau khi Hạm đội Biển Đen hứng chịu tổn thất nhất định trước các đòn tấn công của Ukraine, hải quân Nga đang gia tăng nỗ lực bảo vệ các tàu còn lại của mình, bao gồm việc gắn lồng bảo vệ lên nóc tàu ngầm và áp dụng chiêu nghi binh đánh lừa UAV đối phương.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 27/3
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 27/3

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 27/3.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 27/3

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 27/3

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 27/3.