Nga phát hiện âm mưu dàn dựng các vụ tấn công hóa học tại Syria

VOV.VN - Nga có thông tin từ nhiều nguồn về hoạt động dàn dựng vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở nhiều khu vực khác nhau thuộc Syria.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/4 cho biết, Nga có thông tin tình báo từ các nguồn đáng tin cậy rằng có rất nhiều âm mưu nhằm dàn dựng các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria.

Các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria làm nhiều người tử vong.
(Ảnh minh họa: Internet)
Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau hội đàm với Tổng thống Italy Sergio Mattarella tại Thủ đô Moscow, Tổng thống Putin khẳng định, tình hình hiện nay xung quanh Syria gợi nhớ các sự kiện của năm 2003, khi Mỹ bắt đầu phát động chiến dịch tại Iraq. Ở thời điểm đó, Mỹ cũng vin vào cớ vũ khí hóa học để tiến hành chiến dịch quân sự tại Iraq.

“Nga có thông tin từ nhiều nguồn về hoạt động dàn dựng vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở nhiều khu vực khác nhau thuộc Syria, bao gồm vùng ngoại ô phía Nam Thủ đô Damascus. Tại nơi đó, bọn họ sẽ đặt một số loại hóa chất, sau đó đổ lỗi cho chính quyền Syria sử dụng”, Tổng thống Putin nêu rõ.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, tất cả vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria, đặc biệt vụ tấn công tại tỉnh Idlip ngày 4/4 vừa qua làm hàng chục người thiệt mạng cần phải được điều tra làm rõ. Nga sẽ chính thức chuyển vụ việc đến Tòa án Hình sự Quốc tế Liên Hợp quốc ở Hague, Hà Lan.

Cùng ngày, Cục trưởng Cục tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Nga, Trung tướng Sergei Rudskoy cho biết, chính phủ Syria sẵn sàng cho phép các chuyên gia quốc tế kiểm tra căn cứ quân sự của Syria để tìm các dấu vết của vũ khí hóa học. 

Phát biểu trên truyền hình, ông Sergei Rudskoy nhấn mạnh: Nga sẽ đảm bảo an ninh cho các chuyên gia nói trên. Ngoài ra, ông cũng cho biết các phiến quân đang phát tán các hóa chất độc hại ở thành phố Khan Shaykhun, sân bay Jira, Đông Gouta và phía Tây thành phố Aleppo.

Theo ông Sergei Rudskoy, mục đích của những hành động này là tạo ra một cớ khác để cáo buộc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học và nhằm kích động các vụ tấn công mới của Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga dọa sẽ phản ứng “tức thì” nếu bị tấn công ở Syria
Nga dọa sẽ phản ứng “tức thì” nếu bị tấn công ở Syria

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hạ viện Nga cảnh báo, Nga sẽ không nói nhiều mà ngay lập tức hành động nếu cơ sở quân sự của nước này ở Syria bị tấn công.

Nga dọa sẽ phản ứng “tức thì” nếu bị tấn công ở Syria

Nga dọa sẽ phản ứng “tức thì” nếu bị tấn công ở Syria

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hạ viện Nga cảnh báo, Nga sẽ không nói nhiều mà ngay lập tức hành động nếu cơ sở quân sự của nước này ở Syria bị tấn công.

Cận cảnh căn cứ không quân Syria sau khi “hứng” 59 quả tên lửa Mỹ
Cận cảnh căn cứ không quân Syria sau khi “hứng” 59 quả tên lửa Mỹ

VOV.VN - Một ngày sau khi bị Mỹ dội 59 quả tên lửa Tomahawk, lực lượng không quân Syria đã nối lại các chuyến bay từ căn cứ al-Shayrat.

Cận cảnh căn cứ không quân Syria sau khi “hứng” 59 quả tên lửa Mỹ

Cận cảnh căn cứ không quân Syria sau khi “hứng” 59 quả tên lửa Mỹ

VOV.VN - Một ngày sau khi bị Mỹ dội 59 quả tên lửa Tomahawk, lực lượng không quân Syria đã nối lại các chuyến bay từ căn cứ al-Shayrat.

Mỹ nói có bằng chứng Nga biết trước cuộc tấn công khí độc ở Syria?
Mỹ nói có bằng chứng Nga biết trước cuộc tấn công khí độc ở Syria?

VOV.VN - Dù vậy, vẫn chưa có kết luận cuối cùng của Mỹ khẳng định Nga biết trước việc vũ khí hóa học sẽ được sử dụng ở Syria.

Mỹ nói có bằng chứng Nga biết trước cuộc tấn công khí độc ở Syria?

Mỹ nói có bằng chứng Nga biết trước cuộc tấn công khí độc ở Syria?

VOV.VN - Dù vậy, vẫn chưa có kết luận cuối cùng của Mỹ khẳng định Nga biết trước việc vũ khí hóa học sẽ được sử dụng ở Syria.