Nga phê phán các biện pháp trừng phạt với Syria

(VOV) - Tình hình hỗ trợ nhân đạo tại Syria ngày càng gặp nhiều khó khăn do các biện pháp trừng phạt.

Trong một tuyên bố hôm 14/9, Bộ Ngoại giao Nga đã chỉ trích các lệnh trừng phạt và những hạn chế mà các nước và tổ chức khu vực áp dụng với Syria. Tuyên bố nói rằng, việc áp dụng các biện pháp trừng phạt là một sai lầm.

Biểu tình phản đối Tổng thống Syria al-Assad ở Yabroud gần Damascus hôm 14/9 (Ảnh: Reuters)

Trước đó, các cơ quan của Liên Hợp Quốc (gồm Tổ chức Y tế thế giới, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc và Cơ quan điều phối các vấn đề nhân đạo Liên Hợp Quốc) đã cảnh báo số dân thường thiệt mạng trong các cuộc xung đột ngày càng gia tăng. Bạo lực tiếp diễn khiến hàng nghìn phải đi tị nạn ở các nước láng giềng.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cũng cho rằng, cuộc xung đột ở Syria chỉ có thể giải quyết thông qua giải pháp chính trị. Nga cũng sẽ tiếp tục những nỗ lực ở mọi cấp độ để các bên chấm dứt bạo lực và bắt đầu cuộc đối thoại dân tộc rộng rãi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga kêu gọi LHQ phê chuẩn tuyên bố chung Geneva về Syria
Nga kêu gọi LHQ phê chuẩn tuyên bố chung Geneva về Syria

(VOV) - Ngoại trưởng Nga cáo buộc phương Tây xúi giục phe đối lập Syria bác bỏ đối thoại và tiếp tục chiến tranh.

Nga kêu gọi LHQ phê chuẩn tuyên bố chung Geneva về Syria

Nga kêu gọi LHQ phê chuẩn tuyên bố chung Geneva về Syria

(VOV) - Ngoại trưởng Nga cáo buộc phương Tây xúi giục phe đối lập Syria bác bỏ đối thoại và tiếp tục chiến tranh.

Nga đề xuất tổ chức hội nghị về xung đột ở Syria
Nga đề xuất tổ chức hội nghị về xung đột ở Syria

(VOV)-Theo 1 quan chức Nga, Tổng thống Assad sẵn sàng từ chức nếu người dân Syria chọn 1 nhà lãnh đạo khác qua bầu cử.

Nga đề xuất tổ chức hội nghị về xung đột ở Syria

Nga đề xuất tổ chức hội nghị về xung đột ở Syria

(VOV)-Theo 1 quan chức Nga, Tổng thống Assad sẵn sàng từ chức nếu người dân Syria chọn 1 nhà lãnh đạo khác qua bầu cử.