Nga đề xuất tổ chức hội nghị về xung đột ở Syria

(VOV)-Theo 1 quan chức Nga, Tổng thống Assad sẵn sàng từ chức nếu người dân Syria chọn 1 nhà lãnh đạo khác qua bầu cử.

Theo báo Le Figaro của Pháp ngày 10/9, Thứ trưởng Ngoại giao Nga đồng thời là đặc phái viên của Nga về các vấn đề Trung Đông, ông Mikhail Bogdanov, cho biết Moscow đang đề xuất tổ chức một hội nghị quy tụ "tất cả các bên" trong cuộc xung đột hiện nay ở Syria, bao gồm các nhóm đối lập, dân thường và chính quyền.

Thứ trưởng Nga Bogdanov (Ảnh: Ria)

Báo trên dẫn lời ông Bogdanov tuyên bố: "Chúng tôi đang đề xuất với các đối tác phương Tây tổ chức một 'Hội nghị Taif' giữa tất cả các bên trong cuộc xung đột ở Syria."

Thứ trưởng Ngoại giao Nga đề cập thỏa thuận được ký tại thành phố Taif của Saudi Arabia ngày 22/10/1989 giữa các nghị sỹ Hồi giáo và cộng đồng người Cơ đốc giáo ở Lebanon, chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 15 năm ở nước này.

Ông Bogdanov cho biết thêm hội nghị tại Syria cần có sự tham dự của các nhân vật đối lập và đại diện chính quyền cũng như thành viên của các cộng đồng Cơ đốc giáo, Alawite và Druze.

Cũng theo ông Bogdanov, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã bày tỏ với Nga rằng ông sẵn sàng từ chức nếu người dân Syria chọn ra một nhà lãnh đạo khác thông qua bầu cử. Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhận định chính phủ của Tổng thống Assad vẫn "vững vàng" và được đông đảo người dân Syria ủng hộ.

Ông Bogdanov nhắc lại quan điểm của Moscow phản đối mạnh mẽ bất cứ sự can thiệp nào từ bên ngoài vào Syria, đồng thời yêu cầu phương Tây và các nước Arab gây sức ép buộc lực lượng chống đối ngừng bạo lực. Ông nhấn mạnh Nga "chưa hết hy vọng" đạt được một giải pháp ngoại giao nếu Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc có thể chính thức phê chuẩn một thỏa thuận do cựu đặc phái viên chung LHQ-Liên đoàn Arab (AL) Kofi Annan đề xuất.

Theo Le Figaro, Thứ trưởng Bogdanov đã tới thủ đô Paris cuối tuần qua để gặp các nhà ngoại giao Pháp và các nhân vật đối lập Syria.

Trong khi đó, tân đặc phái viên chung của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab Lakhdar Brahimi ngày 10/9 đã có cuộc gặp với Tổng thống Ai Cập Mohamed Mursi. Hãng thông tấn quốc gia Ai Cập MENA cho biết Tổng thống Mursi xác nhận sự ủng hộ của Cairo đối với những nỗ lực của ông Brahimi làm trung gian giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.

Về phần mình, đặc phái viên Brahimi đánh giá Syria đang trong tình trạng nguy hiểm, đồng thời cảnh báo các nước láng giềng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ nếu cuộc khủng hoảng đẫm máu kéo dài gần 18 tháng qua ở quốc gia Trung Đông này không sớm được giải quyết.

Phát biểu cùng ngày tại phiên họp Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, tổ chức ở Geneva (Thụy Sĩ), Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng xung đột leo thang cũng như tình hình nhân đạo ngày càng tồi tệ tại Syria. Ông kêu gọi đưa tất cả các trường hợp phạm tội ác chiến tranh tại Syria ra trước công lý, đồng thời hối thúc tất cả các bên ủng hộ nỗ lực của đặc phái viên Brahimi thực hiện sứ mệnh tại Syria.

Trong một động thái khác, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran cùng ngày dẫn lời ông Vahid Ahmadi, một thành viên Ủy ban An ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Quốc hội Iran, cho biết Tehran quyết định sử dụng vai trò Chủ tịch Phong trào Không liên kết (NAM) của mình để thúc đẩy giải quyết các cuộc khủng hoảng trong khu vực, trong đó có vấn đề ở Syria.

Ông Ahmadi nhấn mạnh với cương vị Chủ tịch NAM, Iran đang nhận được sự ủng hộ trên lĩnh vực ngoại giao của 120 quốc gia trên thế giới. Iran đã tiếp nhận chức Chủ tịch luân phiên của NAM tại Hội nghị thượng đỉnh của tổ chức này, diễn ra ở Tehran từ ngày 26-31/8 vừa qua.

Bạo lực tại Syria vẫn không lắng dịu. Ngày 10/9, tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (trụ sở tại Anh) cho biết quân chống đối đã hành hình ít nhất 20 binh sỹ quân đội ở thành phố điểm nóng Aleppo). Đây là những binh sỹ bị quân chống đối bắt tại một doanh trại quân đội ở quận Hanano, phía Đông thành phố này.

Theo tổ chức trên, trong ngày có 96 người thiệt mạng ở Syria, trong đó có 63 dân thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Syria hoan nghênh báo cáo nhân quyền của Liên Hợp Quốc
Syria hoan nghênh báo cáo nhân quyền của Liên Hợp Quốc

(VOV) -Đây là lần đầu tiên LHQ đề cập tới trách nhiệm của các nhóm vũ trang đối lập về những xung đột tại Syria.

Syria hoan nghênh báo cáo nhân quyền của Liên Hợp Quốc

Syria hoan nghênh báo cáo nhân quyền của Liên Hợp Quốc

(VOV) -Đây là lần đầu tiên LHQ đề cập tới trách nhiệm của các nhóm vũ trang đối lập về những xung đột tại Syria.

Đặc phái viên Brahimi: Không có "phép màu" nào tại Syria
Đặc phái viên Brahimi: Không có "phép màu" nào tại Syria

(VOV) - Khó khăn mà ông Brahimi phải đối mặt là bạo lực gia tăng và cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Syria đang trở nên tồi tệ hơn.

Đặc phái viên Brahimi: Không có "phép màu" nào tại Syria

Đặc phái viên Brahimi: Không có "phép màu" nào tại Syria

(VOV) - Khó khăn mà ông Brahimi phải đối mặt là bạo lực gia tăng và cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Syria đang trở nên tồi tệ hơn.

Đặc vụ Pháp giúp tướng Manaf Tlas trốn khỏi Syria
Đặc vụ Pháp giúp tướng Manaf Tlas trốn khỏi Syria

(VOV) -Vụ ông Tlass trốn khỏi Syria hôm 6/7 được phương Tây coi là sự thất bại của chính quyền Tổng thống Assad.

Đặc vụ Pháp giúp tướng Manaf Tlas trốn khỏi Syria

Đặc vụ Pháp giúp tướng Manaf Tlas trốn khỏi Syria

(VOV) -Vụ ông Tlass trốn khỏi Syria hôm 6/7 được phương Tây coi là sự thất bại của chính quyền Tổng thống Assad.