Nga: Phương Tây dùng Ukraine làm cái cớ để gây chiến “không công khai” với Nga

VOV.VN - Phương Tây đã sử dụng Ukraine làm cái cớ để tiến hành cuộc chiến không công khai với Nga và đặt Moscow vào tình thế phải tự bảo vệ nhà nước của mình, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev cho hay ngày 17/5.

Phát biểu trong cuộc họp trước hội đồng cố vấn khoa học của Hội đồng An ninh, ông Patrushev cho rằng "cuộc khủng hoảng địa chính trị chưa từng có" hiện nay xảy ra là bởi phương Tây đã phá hủy cấu trúc an ninh toàn cầu và hệ thống pháp lý quốc tế. Ông cho rằng thay vì tham gia vào những cuộc đối thoại mang tính xây dưng với Moscow, Mỹ và các đồng minh đã tiến hành “mở rộng quân sự và chính trị về phía Nga", tăng cường ủng hộ chính phủ Ukraine và thúc đẩy Kiev "tiến hành những hành vi bạo lực trên quy mô lớn ở phía Đông Ukraine".

Theo ông Patrushev, mục tiêu chính của phương Tây là xây dựng các điều kiện để thành lập chế độ do phương Tây kiểm soát ở Nga như họ đã "thử nghiệm ở Ukraine và một số quốc gia khác". Do đó, chiến dịch của Nga ở Ukraine là để ngăn chặn điều đó, đồng thời ông Patrushev cho biết Moscow phải tiến hành "các biện pháp phòng ngừa" giữa bối cảnh những mối đe dọa với an ninh quốc gia đang ở mức có thể gây nguy hiểm cho "nhà nước Nga và sự tồn tại của nó".

Các biện pháp trừng phạt hiện nay và "chiến dịch chống Nga trên toàn cầu do Mỹ và các đồng minh khởi xướng" theo ông Patrushev, đã cho thấy Ukraine đang trở thành cái cớ để phương Tây tiến hành cuộc chiến không công khai với Nga.

Ông Patrushev cũng nhắc lại những tuyên bố của người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov, người trước đó nhận định hôm 17/5 rằng, việc nói rằng phương Tây là "những quốc gia không thân thiện" không hoàn toàn chính xác.

"Tôi muốn gọi họ là những quốc gia thù địch bởi những gì họ thực hiện là chiến tranh", quan chức Nga bình luận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức ủng hộ tịch thu tài sản của chính phủ Nga
Đức ủng hộ tịch thu tài sản của chính phủ Nga

VOV.VN - Các nước phương Tây nên tịch thu tài sản ở nước ngoài của Ngân hàng Trung ương Nga, Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner nhận định với báo giới trước thềm cuộc họp của các bộ trưởng tài chính G7 dự kiến diễn ra ngày 18/5.

Đức ủng hộ tịch thu tài sản của chính phủ Nga

Đức ủng hộ tịch thu tài sản của chính phủ Nga

VOV.VN - Các nước phương Tây nên tịch thu tài sản ở nước ngoài của Ngân hàng Trung ương Nga, Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner nhận định với báo giới trước thềm cuộc họp của các bộ trưởng tài chính G7 dự kiến diễn ra ngày 18/5.

Nga: Phương Tây đang tự vượt qua lằn ranh đỏ của chính mình
Nga: Phương Tây đang tự vượt qua lằn ranh đỏ của chính mình

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhận định, các quốc gia phương Tây đã từ bỏ những giá trị và thậm chí vượt qua lằn ranh đỏ của chính mình.

Nga: Phương Tây đang tự vượt qua lằn ranh đỏ của chính mình

Nga: Phương Tây đang tự vượt qua lằn ranh đỏ của chính mình

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhận định, các quốc gia phương Tây đã từ bỏ những giá trị và thậm chí vượt qua lằn ranh đỏ của chính mình.

Nga có thể rút khỏi WTO và WHO
Nga có thể rút khỏi WTO và WHO

VOV.VN - Đề xuất chấm dứt tư cách thành viên của Nga tại các tổ chức quốc tế đã được gửi đến quốc hội.

Nga có thể rút khỏi WTO và WHO

Nga có thể rút khỏi WTO và WHO

VOV.VN - Đề xuất chấm dứt tư cách thành viên của Nga tại các tổ chức quốc tế đã được gửi đến quốc hội.

Chiến tranh Nga-Ukraine: “Vết loét mưng mủ trong lòng châu Âu”
Chiến tranh Nga-Ukraine: “Vết loét mưng mủ trong lòng châu Âu”

VOV.VN - Xung đột giữa Nga và Ukraine đã bước sang tháng thứ 3 mà vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy bất cứ bên nào giành được chiến thắng quyết định và cũng không có một giải pháp ngoại giao nào trong tầm tay.

Chiến tranh Nga-Ukraine: “Vết loét mưng mủ trong lòng châu Âu”

Chiến tranh Nga-Ukraine: “Vết loét mưng mủ trong lòng châu Âu”

VOV.VN - Xung đột giữa Nga và Ukraine đã bước sang tháng thứ 3 mà vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy bất cứ bên nào giành được chiến thắng quyết định và cũng không có một giải pháp ngoại giao nào trong tầm tay.

Rạn nứt trong nội bộ NATO vì cuộc chiến ở Ukraine
Rạn nứt trong nội bộ NATO vì cuộc chiến ở Ukraine

VOV.VN - Trong những tuần qua, cuộc xung đột ở Ukraine đã khiến các nước thành viên NATO xích lại gần nhau, đặc biệt là Mỹ, Anh, Pháp và Đức nhằm chống lại Nga. Tuy nhiên, cũng chính cuộc chiến này đang khoét sâu những rạn nứt trong liên minh.

Rạn nứt trong nội bộ NATO vì cuộc chiến ở Ukraine

Rạn nứt trong nội bộ NATO vì cuộc chiến ở Ukraine

VOV.VN - Trong những tuần qua, cuộc xung đột ở Ukraine đã khiến các nước thành viên NATO xích lại gần nhau, đặc biệt là Mỹ, Anh, Pháp và Đức nhằm chống lại Nga. Tuy nhiên, cũng chính cuộc chiến này đang khoét sâu những rạn nứt trong liên minh.