Nga quan ngại khi Mỹ điều quân đến châu Âu 

VOV.VN - Quan hệ Nga và phương Tây thời gian gần đây tiếp tục căng thẳng và có xu hướng leo thang khi Mỹ quyết định điều thêm lực lượng quân sự đến châu Âu.

Bình luận về việc Mỹ tăng cường lực lượng quân đội ở châu Âu, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho rằng, hành động của Mỹ làm leo thang căng thẳng ở lục địa này.

“Chúng tôi liên tục kêu gọi các đối tác Mỹ ngừng leo thang căng thẳng ở lục địa châu Âu. Đáng tiếc, Mỹ vẫn tiếp tục hành động như vậy. Trong trường hợp này, chúng tôi không chỉ nói về những tuyên bố khiêu khích rằng chiến tranh sẽ sớm xảy ra và mọi người đều sẽ phải trả một cái giá khủng khiếp. Chúng tôi đang nói về việc điều binh lính Mỹ đến các nước châu Âu gần biên giới của chúng tôi”- Thư ký của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, những hành động này nhằm gia tăng căng thẳng với Nga. Trước đó một ngày, Lầu Năm Góc đã xác nhận về việc gửi quân đội Mỹ tới Ba Lan, Romania và Đức.

Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby, khoảng 2.000 quân sẽ được triển khai tới Ba Lan và Đức. Khoảng 1.000 quân đóng tại Đức sẽ được gửi đến Romania. Theo ông Kirby, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã quyết định đưa ra phản ứng trước "mối đe dọa ngày càng tăng đối với an ninh và ổn định ở châu Âu"

Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hoan nghênh quyết định của Mỹ triển khai lực lượng bổ sung tới châu Âu. Theo ông, các lực lượng này sẽ bổ sung 85.000 binh sĩ cho Lực lượng phản ứng nhanh của NATO.

Phó Trưởng ban thứ nhất của Ủy ban đối ngoại Thượng viện Nga Vladimir Dzhabarov cho rằng, quyết định này của Mỹ là nhằm làm trầm trọng thêm mối quan hệ với Nga và được thiết kế để gây căng thẳng cho Moscow. Đồng thời, thượng nghị sĩ nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục đàm phán về đảm bảo an ninh.

Phía Nga đã nhiều lần bác bỏ những suy đoán vô căn cứ về một cuộc xâm lược được cho là có thể xảy ra với Ukraine. Moscow nhấn mạnh rằng, tất cả các biện pháp huấn luyện chiến đấu của quân đội đều được thực hiện trong lãnh thổ của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ điều quân đến Đông Âu trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Nga-Ukraine
Mỹ điều quân đến Đông Âu trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Nga-Ukraine

VOV.VN - Mỹ sẽ điều 3.000 binh sĩ tới Ba Lan, Đức và Romania trong nỗ lực hỗ trợ các đồng minh châu Âu trong bối cảnh khủng hoảng Nga – Ukraine ngày càng gia tăng.

Mỹ điều quân đến Đông Âu trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Nga-Ukraine

Mỹ điều quân đến Đông Âu trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Nga-Ukraine

VOV.VN - Mỹ sẽ điều 3.000 binh sĩ tới Ba Lan, Đức và Romania trong nỗ lực hỗ trợ các đồng minh châu Âu trong bối cảnh khủng hoảng Nga – Ukraine ngày càng gia tăng.

Mỹ triển khai hơn 3.000 quân trợ giúp các đồng minh trong cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine
Mỹ triển khai hơn 3.000 quân trợ giúp các đồng minh trong cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine

VOV.VN - Các quan chức Mỹ ngày 2/2 cho biết, Tổng thống Joe Biden đang chỉ thị cho bộ Quốc phòng triển khai hơn 3.000 binh sỹ nhằm hỗ trợ củng cố hệ thống phòng thủ của các đồng minh châu Âu trước cuộc khủng hoảng Nga - Ukraine.

Mỹ triển khai hơn 3.000 quân trợ giúp các đồng minh trong cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine

Mỹ triển khai hơn 3.000 quân trợ giúp các đồng minh trong cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine

VOV.VN - Các quan chức Mỹ ngày 2/2 cho biết, Tổng thống Joe Biden đang chỉ thị cho bộ Quốc phòng triển khai hơn 3.000 binh sỹ nhằm hỗ trợ củng cố hệ thống phòng thủ của các đồng minh châu Âu trước cuộc khủng hoảng Nga - Ukraine.

Nga sẵn sàng chống lại các lệnh trừng phạt của Mỹ
Nga sẵn sàng chống lại các lệnh trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Hôm nay 2/2, Nga cho biết, đã có kế hoạch sẵn sàng chống lại các lệnh trừng phạt của Mỹ đồng thời kêu gọi Nhà Trắng ngừng "gây căng thẳng" ở châu Âu.

Nga sẵn sàng chống lại các lệnh trừng phạt của Mỹ

Nga sẵn sàng chống lại các lệnh trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Hôm nay 2/2, Nga cho biết, đã có kế hoạch sẵn sàng chống lại các lệnh trừng phạt của Mỹ đồng thời kêu gọi Nhà Trắng ngừng "gây căng thẳng" ở châu Âu.