Nga sẵn sàng cho Lễ kỷ niệm Chiến thắng Phát xít lớn nhất lịch sử

VOV.VN - Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng được tổ chức trên Quảng trường Đỏ ở Moscow sẽ bắt đầu lúc 10h00' giờ địa phương (14h00 giờ Việt Nam).

Theo Sputnik, Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Phát xít Đức vào ngày hôm nay (9/5) sẽ là lễ kỷ niệm lớn nhất so với các sự kiện mà Liên bang Nga từng tổ chức.

Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng được tổ chức trên Quảng trường Đỏ ở Moscow sẽ bắt đầu lúc 10h00' giờ địa phương (14h00' giờ Việt Nam).

Các loại vũ khí tối tân sẽ lần đầu xuất hiện tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Phát xít (Ảnh: Sputnik)
Theo Bộ Quốc phòng Nga, sẽ có khoảng 16.500 binh sĩ, gần 200 loại khí tài quân sự (trong đó có những loại vũ khí tối tân lần đầu tiên xuất hiện) và khoảng 140 máy bay trực thăng, chiến đấu cơ, oanh tạc cơ sẽ tham gia trình diễn tại Lễ kỷ niệm này.

Những loại vũ khí mới mà Nga lần đầu cho ra mắt là xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata, xe chiến đấu bộ binh hạng nặng T-15 dựa trên hệ thống khung gầm Armata, pháo tự hành Koalitsiya-SV, và các xe chiến đấu bộ binh Kurganets-25 và tên lửa chống tăng Kornet-D1 được gắn trên xe chạy mọi địa hình GAZ Tigr.

Sẽ có khoảng 30 nhà lãnh đạo của các quốc gia và tổ chức quốc tế tham dự lễ kỷ niệm tại Moscow.

Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov cho biết, các nhà lãnh đạo của Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi, Venezuela, Việt Nam, Đức, Zimbabwe, Cuba, Macedonia, Mông Cổ, Palestine, Slovakia, Bosnia và Herzegovina, Abkhazia, Nam Ossetia, Síp, Serbia, Séc, Azerbaijan, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Turkmenistan đã nhận lời mời tham gia Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Phát xít.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon và Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova cũng sẽ có mặt tại Lễ kỷ niệm này.

Theo trợ lý của Tổng thống Nga, Yuri Ushakov, tham dự sự kiện này còn có Ngoại trưởng của Italy và Pháp. Theo ông Ushakov, đại diện Vương quốc Anh tham dự Lễ kỷ niệm là cháu trai cố Thủ tướng Winston Churchill.

Ngoài Lễ kỷ niêm chính diễn ra trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow, các cuộc diễu hành mừng Chiến thắng cũng sẽ được tổ chức tại 150 thành phố trên khắp nước Nga, cũng như ở Belarus, Kyrgyzstan, Armenia và một số quốc gia khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sẽ phô trương dàn vũ khí tối tân trong Ngày Chiến thắng
Nga sẽ phô trương dàn vũ khí tối tân trong Ngày Chiến thắng

VOV.VN - Xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata, xe chiến đấu bộ binh hạng nặng T-15 Armata, pháo tự hành Koalitsiya-SV... sẽ lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng.

Nga sẽ phô trương dàn vũ khí tối tân trong Ngày Chiến thắng

Nga sẽ phô trương dàn vũ khí tối tân trong Ngày Chiến thắng

VOV.VN - Xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata, xe chiến đấu bộ binh hạng nặng T-15 Armata, pháo tự hành Koalitsiya-SV... sẽ lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng.

Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn Liên Xô với chiến thắng phát xít
Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn Liên Xô với chiến thắng phát xít

VOV xin giới thiệu nội dung trả lời phỏng vấn hãng Interfax (Nga) của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn Liên Xô với chiến thắng phát xít

Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn Liên Xô với chiến thắng phát xít

VOV xin giới thiệu nội dung trả lời phỏng vấn hãng Interfax (Nga) của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Nga chi 7,6 triệu USD ngăn mưa trong lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng
Nga chi 7,6 triệu USD ngăn mưa trong lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Theo báo cáo tài chính, điện Kremlin sẵn sàng chi 7,6 triệu USD cho việc sử dụng phương pháp ngăn mưa có từ thời Xô viết nhằm bảo đảm trời quang mây tạnh. 

Nga chi 7,6 triệu USD ngăn mưa trong lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Nga chi 7,6 triệu USD ngăn mưa trong lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Theo báo cáo tài chính, điện Kremlin sẵn sàng chi 7,6 triệu USD cho việc sử dụng phương pháp ngăn mưa có từ thời Xô viết nhằm bảo đảm trời quang mây tạnh. 

Kỷ niệm ngày Chiến thắng Phát xít: Loài người biết ơn nhân dân Liên Xô
Kỷ niệm ngày Chiến thắng Phát xít: Loài người biết ơn nhân dân Liên Xô

VOV.VN - 70 năm đã trôi qua, nhưng nhân loại vẫn còn nhớ mãi về chiến thắng hào hùng và sự hy sinh cao cả của nhân dân các nước, trong đó có Liên Xô.

Kỷ niệm ngày Chiến thắng Phát xít: Loài người biết ơn nhân dân Liên Xô

Kỷ niệm ngày Chiến thắng Phát xít: Loài người biết ơn nhân dân Liên Xô

VOV.VN - 70 năm đã trôi qua, nhưng nhân loại vẫn còn nhớ mãi về chiến thắng hào hùng và sự hy sinh cao cả của nhân dân các nước, trong đó có Liên Xô.

Các nước tưng bừng tổ chức kỉ niệm 70 năm Chiến thắng phát xít
Các nước tưng bừng tổ chức kỉ niệm 70 năm Chiến thắng phát xít

VOV.VN - Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Phát xít (9/5/1945- 9/5/2015), cùng với nhân dân Nga, nhiều quốc gia trên thế giới đã tưng bừng tổ chức các hoạt động kỉ niệm.

Các nước tưng bừng tổ chức kỉ niệm 70 năm Chiến thắng phát xít

Các nước tưng bừng tổ chức kỉ niệm 70 năm Chiến thắng phát xít

VOV.VN - Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Phát xít (9/5/1945- 9/5/2015), cùng với nhân dân Nga, nhiều quốc gia trên thế giới đã tưng bừng tổ chức các hoạt động kỉ niệm.

Chủ tịch nước trả lời phỏng vấn báo chí Nga về Chiến thắng Phát xít
Chủ tịch nước trả lời phỏng vấn báo chí Nga về Chiến thắng Phát xít

VOV giới thiệu nội dung trả lời phỏng vấn của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với Thông tấn Tass (Nga).

Chủ tịch nước trả lời phỏng vấn báo chí Nga về Chiến thắng Phát xít

Chủ tịch nước trả lời phỏng vấn báo chí Nga về Chiến thắng Phát xít

VOV giới thiệu nội dung trả lời phỏng vấn của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với Thông tấn Tass (Nga).

Siêu tăng T-14 Armata trục trặc trong lễ tổng duyệt Ngày Chiến thắng
Siêu tăng T-14 Armata trục trặc trong lễ tổng duyệt Ngày Chiến thắng

VOV.VN - Một chiếc xe tăng T-14 Armata đời mới của Nga, sẽ ra mắt trong Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 ở Quảng trường Đỏ, bất ngờ gặp trục trặc lúc tập dượt.

Siêu tăng T-14 Armata trục trặc trong lễ tổng duyệt Ngày Chiến thắng

Siêu tăng T-14 Armata trục trặc trong lễ tổng duyệt Ngày Chiến thắng

VOV.VN - Một chiếc xe tăng T-14 Armata đời mới của Nga, sẽ ra mắt trong Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 ở Quảng trường Đỏ, bất ngờ gặp trục trặc lúc tập dượt.

Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng tại Nga
Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng tại Nga

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thủ đô Moscow, LB Nga dự Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại.

Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng tại Nga

Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng tại Nga

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thủ đô Moscow, LB Nga dự Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại.