Nga sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho Ukraine

VOV.VN - Đó  là khẳng định của Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov tại Hội nghị G20.

Tờ Nihon Keizai, Nhật Bản đưa tin, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống Đốc ngân hàng G20 chiều 11/4, tại Washington, Mỹ đã bế mạc và đưa ra tuyên bố chung về vấn đề Ukraine. Tuyên bố nêu rõ G20 sẽ “quan tâm tới tình hình kinh tế của Ukraine”.

Hội nghị G20 là hội nghị đầu tiên giữa Nga và các nước Âu Mỹ kể từ khi Hội nghị G8 không được tiến hành như dự định do các nước trong nhóm G8 không đồng ý với việc Crimea sáp nhập vào Nga.

Các đại biểu tham gia Hội nghị G20 (Ảnh: Reuters)


Tại Hội nghị nhóm các nước G7 và các nước mới nổi đều bày tỏ lo ngại đối với những động thái của Nga tại Ukraine. Bộ trưởng Tài chính Australia Joe Hockey, đồng thời là Chủ tịch của Hội nghị cho rằng Nga phải là nước đầu tiên chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan tới Ukraine.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Tài chính Nga cho biết Nga sẵn sàng cùng với IMF và EU tham gia vào việc giúp đỡ Ukraine.

Ông Siluanov cũng cho biết, trong các cuộc gặp giữa Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob Lew, Quỹ Tiền tệ quốc tế và một số nước phương Tây sẽ cung cấp gói viện trợ tài chính đầu tiên trị giá 7 tỷ USD cho Ukraine.

Trong cuộc gặp riêng giữa Bộ trưởng tài chính Mỹ-Nga, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew cũng lên án hành động của Nga và cảnh báo khả năng tiếp tục trừng phạt Nga.

Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh vai trò trung tâm của IMF trong vấn đề hỗ trợ tài chính cho Ukraine, tuy nhiên cũng cảnh báo tới những rủi ro sẽ gặp phải trong quá trình ổn định kinh tế và tài chính Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiev lùi bước, đề nghị trao quyền thêm cho phía đông Ukraine
Kiev lùi bước, đề nghị trao quyền thêm cho phía đông Ukraine

VOV.VN - Trước nguy cơ ly khai, chính phủ Ukraine đã đề xuất trao các quyền tự trị rộng rãi cho các chính quyền địa phương ở phía đông.

Kiev lùi bước, đề nghị trao quyền thêm cho phía đông Ukraine

Kiev lùi bước, đề nghị trao quyền thêm cho phía đông Ukraine

VOV.VN - Trước nguy cơ ly khai, chính phủ Ukraine đã đề xuất trao các quyền tự trị rộng rãi cho các chính quyền địa phương ở phía đông.

Châu Âu: Ukraine, Nga cần tôn trọng cam kết cung cấp khí đốt
Châu Âu: Ukraine, Nga cần tôn trọng cam kết cung cấp khí đốt

VOV.VN - Lời kêu gọi này đưa ra ngay sau khi Tổng thống Nga Putin cảnh báo việc có thể ngưng cung cấp khi đốt cho châu Âu.

Châu Âu: Ukraine, Nga cần tôn trọng cam kết cung cấp khí đốt

Châu Âu: Ukraine, Nga cần tôn trọng cam kết cung cấp khí đốt

VOV.VN - Lời kêu gọi này đưa ra ngay sau khi Tổng thống Nga Putin cảnh báo việc có thể ngưng cung cấp khi đốt cho châu Âu.

Ukraine: Chính phủ tạm quyền muốn đối thoại với khu vực
Ukraine: Chính phủ tạm quyền muốn đối thoại với khu vực

VOV.VN - Thủ tướng tạm quyền Ukraine Yatsenyuk cho biết trong khuôn khổ hiến pháp, chính phủ sẽ đáp ứng các nhu cầu cụ thể của từng khu vực.

Ukraine: Chính phủ tạm quyền muốn đối thoại với khu vực

Ukraine: Chính phủ tạm quyền muốn đối thoại với khu vực

VOV.VN - Thủ tướng tạm quyền Ukraine Yatsenyuk cho biết trong khuôn khổ hiến pháp, chính phủ sẽ đáp ứng các nhu cầu cụ thể của từng khu vực.

Nga-Ukraine đấu dịu, phương Tây vẫn làm căng
Nga-Ukraine đấu dịu, phương Tây vẫn làm căng

VOV.VN - Nhóm G7 cảnh báo sẽ ra nhiều đòn hiểm hơn với Nga. Trong khi đó, tình hình tại miền Đông Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp.

Nga-Ukraine đấu dịu, phương Tây vẫn làm căng

Nga-Ukraine đấu dịu, phương Tây vẫn làm căng

VOV.VN - Nhóm G7 cảnh báo sẽ ra nhiều đòn hiểm hơn với Nga. Trong khi đó, tình hình tại miền Đông Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp.

Hội nghị G20 thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm
Hội nghị G20 thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm

VOV.VN - Tại hội nghị, Mỹ đối mặt với những chỉ trích việc quốc hội nước này trì hoãn thông qua kế hoạch đóng góp 63 tỷ USD cho IMF.

Hội nghị G20 thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm

Hội nghị G20 thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm

VOV.VN - Tại hội nghị, Mỹ đối mặt với những chỉ trích việc quốc hội nước này trì hoãn thông qua kế hoạch đóng góp 63 tỷ USD cho IMF.