Nga-Ukraine đấu dịu, phương Tây vẫn làm căng

VOV.VN - Nhóm G7 cảnh báo sẽ ra nhiều đòn hiểm hơn với Nga. Trong khi đó, tình hình tại miền Đông Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp.

Chính phủ lâm thời Ukraine đang nỗ lực ổn định tình hình đất nước tại khu vực miền đông nước này, với cam kết tăng quyền hạn cho chính quyền tại đây. Nga hôm qua (11/3) cũng xoa dịu lo ngại của phương Tây liên quan đến việc cắt nguồn cung khí đốt, đồng thời khẳng định không có kế hoạch sáp nhập bất cứ khu vực nào tại phía đông Ukraine vào nước này. Mặc dù vậy, Mỹ và một số nước phương Tây tiếp tục đưa ra các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga- bước đi có thể khiến tình hình gia tăng căng thẳng.

Liên minh Mỹ -  Anh phản đối Nga (ảnh: wn.com)


Phát biểu khi đi thăm một số tỉnh miền đông Ukraine, Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk cam kết tăng quyền hạn cho các chính quyền tại đây. Ông Yatsenyuk tuyên bố, Kiev không bao giờ hạn chế sử dụng ngôn ngữ mà người dân thường dùng, đồng thời không thay đổi luật về chính sách ngôn ngữ quốc gia đã được thông qua năm 2012.

Thủ tướng cũng bày tỏ hi vọng giải quyết những vấn đề trong nước thông qua một giải pháp hòa bình: “Chính phủ trung ương sẵn sàng mở cửa không chỉ đối thoại với các khu vực mà còn thực hiện tất cả các mong muốn của người dân theo luật. Trong khuôn khổ sửa đổi hiến pháp, chúng tôi sẽ tạo cơ hội để đưa ra các giải pháp đặc biệt và cần thiết cho mỗi khu vực”.

Mặc dù vậy, Thủ tướng không nêu rõ tăng những quyền gì và liệu có giúp xoa dịu người biểu tình phản đối chính quyền trung ương hay không, khi tham dự cuộc họp hôm qua chủ yếu là các quan chức địa phương mà không có đại diện những người biểu tình đang chiếm đóng các tòa nhà chính phủ tại một số thành phố.

Tình hình tại miền Đông Ukraine trong thời gian vừa qua diễn biến phức tạp khi những người biểu tình đòi tiến hành trưng cầu ý dân về việc sáp nhập vào Liên bang Nga. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov hôm qua (11/4) phủ nhận sự liên quan của Nga trong những sự kiện gần đây tại khu vực phía Đông Ukraine.

Ông Lavrov khẳng định, Nga không có mong muốn sáp nhập bất cứ khu vực phía đông nào của Ukraine, điều này trái với lợi ích cơ bản của Nga. Tuy nhiên Bộ Ngoại giao Nga cũng cảnh báo chính phủ Ukraine không được dùng vũ lực nhằm vào người biểu tình, và cho rằng những hành động đó đi trệch các cuộc đối thoại để giải quyết cuộc khủng hoảng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua (11/4) cũng xoa dịu lo ngại của phương Tây liên quan đến việc cắt nguồn cung khí đốt. Tổng thống Putin nhấn mạnh, Nga không có ý định hay kế hoạch đóng đường ống khí đốt cho Ukraine. Nga đảm bảo thực hiện tất cả các nghĩa vụ đối với khách hàng châu Âu.

Bất chấp những động thái nhằm ổn định tình hình sau cuộc khủng hoảng Ukraine, Mỹ hôm qua (11/4) tiếp tục công bố danh sách những biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào 6 nhà lãnh đạo của Crimea, trong đó có quan chức ký thỏa thuận sáp nhập khu vực này với Nga và một cựu quan chức của Ukraine. Đây là lần thứ ba Nhà Trắng đưa ra quyết định áp lệnh trừng phạt đối với cá nhân và thực thể liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

Phát biểu khi tham dự cuộc họp của nhóm G7 hôm qua (11/4) tại Washington, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew cảnh báo, các nước trong nhóm sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt xa hơn nhằm vào Nga nếu tình hình leo thang căng thẳng: “Tại cuộc gặp với các Bộ trưởng Tài chính nhóm G7 cùng Bộ trưởng Tài chính Nga, tôi nhấn mạnh rằng, Mỹ sẽ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga sau khi Crimea sáp nhập vào nước này. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ cho việc áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung và nghiêm khắc nhằm vào Nga nếu tình hình leo thang căng thẳng. Tôi nhấn mạnh rằng có sự thống nhất mạnh mẽ trong nước G7 trong các biện pháp nhằm vào Nga”.

Các biện pháp cũng như cảnh báo trừng phạt được lặp đi lặp lại trong thời gian gần đây liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa khi mối quan hệ lợi ích đan xen giữa các nước, đặc biệt những nước được cho là cường quốc thế giới thì nó không chỉ tác động đối với chính các nước đưa ra biện pháp trừng phạt cũng như bị áp đặt trừng phạt, mà còn ảnh hưởng đến cục diện chính trị kinh tế toàn cầu. Do đó, giải pháp ngoại giao vẫn đang được ưu tiên hơn cả. Dự kiến đại diện của Nga, Ukraine, Mỹ , Liên minh châu Âu sẽ có cuộc họp vào ngày 17/4 tới tại Geneva để tìm ra một lối thoát cho cuộc khủng hoảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nước Nga đang cứng rắn bảo vệ lợi ích của mình?
Nước Nga đang cứng rắn bảo vệ lợi ích của mình?

VOV.VN - Khủng hoảng Ukraine đã làm lộ rõ các thất bại của các chính sách hậu Chiến tranh Lạnh.

Nước Nga đang cứng rắn bảo vệ lợi ích của mình?

Nước Nga đang cứng rắn bảo vệ lợi ích của mình?

VOV.VN - Khủng hoảng Ukraine đã làm lộ rõ các thất bại của các chính sách hậu Chiến tranh Lạnh.

Thủ tướng Ukraine xoa dịu việc Donetsk đòi ly khai
Thủ tướng Ukraine xoa dịu việc Donetsk đòi ly khai

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk ngày 11/4 đã tới tỉnh miền Đông Donetsk.

Thủ tướng Ukraine xoa dịu việc Donetsk đòi ly khai

Thủ tướng Ukraine xoa dịu việc Donetsk đòi ly khai

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk ngày 11/4 đã tới tỉnh miền Đông Donetsk.

Châu Âu: Ukraine, Nga cần tôn trọng cam kết cung cấp khí đốt
Châu Âu: Ukraine, Nga cần tôn trọng cam kết cung cấp khí đốt

VOV.VN - Lời kêu gọi này đưa ra ngay sau khi Tổng thống Nga Putin cảnh báo việc có thể ngưng cung cấp khi đốt cho châu Âu.

Châu Âu: Ukraine, Nga cần tôn trọng cam kết cung cấp khí đốt

Châu Âu: Ukraine, Nga cần tôn trọng cam kết cung cấp khí đốt

VOV.VN - Lời kêu gọi này đưa ra ngay sau khi Tổng thống Nga Putin cảnh báo việc có thể ngưng cung cấp khi đốt cho châu Âu.

Vì sao Nga sẽ không can thiệp vào Ukraine nữa?
Vì sao Nga sẽ không can thiệp vào Ukraine nữa?

VOV.VN - Cây bút của New York Times bình phẩm về khả năng can thiệp của Nga và mối quan hệ giữa ông Putin và ông Yanukovych.

Vì sao Nga sẽ không can thiệp vào Ukraine nữa?

Vì sao Nga sẽ không can thiệp vào Ukraine nữa?

VOV.VN - Cây bút của New York Times bình phẩm về khả năng can thiệp của Nga và mối quan hệ giữa ông Putin và ông Yanukovych.

Toàn cảnh trận chiến đường phố đẫm máu tại Kiev, Ukraine
Toàn cảnh trận chiến đường phố đẫm máu tại Kiev, Ukraine

VOV.VN - Biểu tình kéo dài trong vài tháng đã tạo ra đột biến khi phe biểu tình kiểm soát được thủ đô, Quốc hội và văn phòng Tổng thống.

Toàn cảnh trận chiến đường phố đẫm máu tại Kiev, Ukraine

Toàn cảnh trận chiến đường phố đẫm máu tại Kiev, Ukraine

VOV.VN - Biểu tình kéo dài trong vài tháng đã tạo ra đột biến khi phe biểu tình kiểm soát được thủ đô, Quốc hội và văn phòng Tổng thống.

Ông Lavrov: Căng thẳng Ukraine có thể được giải quyết
Ông Lavrov: Căng thẳng Ukraine có thể được giải quyết

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga cho rằng, việc Ukraine cam kết theo đường lối trung lập sẽ là một trong những yếu tố giúp nước này ổn định hơn.

Ông Lavrov: Căng thẳng Ukraine có thể được giải quyết

Ông Lavrov: Căng thẳng Ukraine có thể được giải quyết

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga cho rằng, việc Ukraine cam kết theo đường lối trung lập sẽ là một trong những yếu tố giúp nước này ổn định hơn.

NATO kêu gọi Nga rút quân đội khỏi biên giới với Ukraine
NATO kêu gọi Nga rút quân đội khỏi biên giới với Ukraine

VOV.VN - Hôm 10/4, NATO đã công bố hình ảnh vệ tinh được cho là quân đội Nga triển khai 40.000 lính cùng vũ khí hạng nặng gần biên giới.

NATO kêu gọi Nga rút quân đội khỏi biên giới với Ukraine

NATO kêu gọi Nga rút quân đội khỏi biên giới với Ukraine

VOV.VN - Hôm 10/4, NATO đã công bố hình ảnh vệ tinh được cho là quân đội Nga triển khai 40.000 lính cùng vũ khí hạng nặng gần biên giới.

Kiev lùi bước, đề nghị trao quyền thêm cho phía đông Ukraine
Kiev lùi bước, đề nghị trao quyền thêm cho phía đông Ukraine

VOV.VN - Trước nguy cơ ly khai, chính phủ Ukraine đã đề xuất trao các quyền tự trị rộng rãi cho các chính quyền địa phương ở phía đông.

Kiev lùi bước, đề nghị trao quyền thêm cho phía đông Ukraine

Kiev lùi bước, đề nghị trao quyền thêm cho phía đông Ukraine

VOV.VN - Trước nguy cơ ly khai, chính phủ Ukraine đã đề xuất trao các quyền tự trị rộng rãi cho các chính quyền địa phương ở phía đông.