Diễn đàn LHQ về chống tham nhũng:

Nga sẵn sàng hợp tác với các nước chống tệ nạn tham nhũng

VOV.VN - Thư Tổng thống Putin gửi tới Diễn đàn kêu gọi quốc tế chung tay chống tham nhũng và cam kết Nga sẵn sàng hợp tác với các nước trong cuộc chiến này.

Hôm qua (2//11), Diễn đàn Liên Hợp Quốc về Chống tham nhũng lần thứ 6 khai mạc tại thành phố Saint Petersburg, Liên bang (LB) Nga với sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu, thuộc hơn 100 quốc gia, trong đó có 30 nhà lãnh đạo cấp cao của các Ủy ban Chống tham nhũng cấp quốc gia, thảo luận cách đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng trên khắp thế giới.

Khai mạc Diễn đàn LHQ về Chống tham nhũng lần thứ 6

Chủ đề chính của Diễn đàn lần này là “Hợp tác giữa các doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân cảnh báo tham nhũng và đấu tranh chống tham nhũng”. 

Trước nỗi đau của người dân Saint Petersburg nói riêng, LB Nga nói chung, các đại biểu tham dự phiên khai mạc đã dành một phút tưởng niệm các nạn nhân của vụ tai nạn máy bay Nga vừa xảy ra vào ngày 31/10.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Chủ tịch Diễn đàn, Bộ trưởng Tư pháp LB Nga Yuri Fedotov khẳng định rằng, tham nhũng sẽ sinh ra những tội phạm và làm tăng thêm đói nghèo, làm cho tội phạm có tổ chức ngày càng phát triển trong xã hội. Thế giới trông chờ ở những quyết định dũng cảm và hành động kiên quyết của trong việc đẩy mạnh cuộc đấu tranh toàn cầu chống tham nhũng và hối lộ.

Tiếp đó, Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Nga, Sergey Ivanov đã đọc bức thư của Tổng thống Vladimir Putin gửi Diễn đàn, kêu gọi tập hợp sức mạnh của các nước trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng.

Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Nga Sergey Ivanov đọc thư của Tổng thống Putin gửi Diễn đàn và phát biểu tại phiên Khai mạc.

Tổng thống Putin khẳng định, chỉ có như vậy mới có thể chống lại tệ nạn này một cách có hiệu quả nhất và nước Nga sẵn sàng hợp tác với tất cả các nước tham gia công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng.

Về phần mình, ông Ivanov cũng nhấn mạnh: “Quan trọng là phải bảo đảm làm sao để hệ thống chống tham nhũng toàn cầu đạt chuẩn và làm sao nó có thể kết hợp được mọi thành phần xã hội và các quốc gia. Với kết quả thực hiện từ năm 2012, nước Nga đã bổ sung những điều luật mà trên cơ sở đó pháp luật  đạt được chuẩn. Chúng tôi tiếp tục quan tâm cao tới vấn đề này và tiến hành ngày càng quyết liệt hơn, với sự tham gia rộng rãi hơn của mọi tầng lớp”.

Ông cũng khẳng định sức mạnh của Công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng là “nền tảng vững chắc để thu hút khu vực tư nhân thành một trong những đối tác then chốt trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng và trong hành động toàn cầu để đạt được kết quả phát triển bền vững”.

Trong thời gian diễn ra Diễn đàn lớn nhất và mang tính toàn cầu này, hàng chục hoạt động, hội thảo chuyên đề khác đồng thời được tổ chức, nhằm tìm ra giải pháp đấu tranh có hiệu quả hơn với tệ nạn tham nhũng.

Đoàn Đại biểu Việt Nam do bà Lê Thanh Thủy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn tham gia Diễn đàn và bà cũng sẽ có bài phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể.

Đoàn Đại biểu Việt Nam tham dự Diễn đàn.

Công ước Liên Hợp Quốc về Chống Tham nhũng là công cụ toàn cầu duy nhất trong cuộc đấu tranh chống lại tệ nạm này và có hiệu lực pháp lý, đã được thông qua vào năm 2003.

Diễn đàn chống tham nhũng được tổ chức 2 năm một lần để các nước thành viên Công ước tụ họp lại và cùng nhau đánh giá sự tồn tại của nó và tìm cách đấu tranh mạnh mẽ hơn với nạn tham nhũng. Diễn đàn lần này sẽ kéo dài đến hết ngày 6/11./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Tổng thống Yemen tham nhũng 60 tỷ USD
Cựu Tổng thống Yemen tham nhũng 60 tỷ USD

VOV.VN - Theo báo cáo LHQ, cựu Tổng thống Yemen đã tích lũy cho mình một khối tài sản khổng lồ lên đến 60 tỷ USD trong những cầm quyền qua hối lộ

Cựu Tổng thống Yemen tham nhũng 60 tỷ USD

Cựu Tổng thống Yemen tham nhũng 60 tỷ USD

VOV.VN - Theo báo cáo LHQ, cựu Tổng thống Yemen đã tích lũy cho mình một khối tài sản khổng lồ lên đến 60 tỷ USD trong những cầm quyền qua hối lộ

Thủ tướng Iraq sa thải hơn 100 quan chức tham nhũng và yếu quản lý
Thủ tướng Iraq sa thải hơn 100 quan chức tham nhũng và yếu quản lý

VOV.VN - Thủ tướng Iraq đã cho nghỉ việc hoặc chuyển công tác 123 thứ trưởng và lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước để chống tham nhũng.

Thủ tướng Iraq sa thải hơn 100 quan chức tham nhũng và yếu quản lý

Thủ tướng Iraq sa thải hơn 100 quan chức tham nhũng và yếu quản lý

VOV.VN - Thủ tướng Iraq đã cho nghỉ việc hoặc chuyển công tác 123 thứ trưởng và lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước để chống tham nhũng.

Pakistan bắt giữ cựu Thủ tướng vì tội tham nhũng
Pakistan bắt giữ cựu Thủ tướng vì tội tham nhũng

VOV.VN - Cơ quan điều tra Pakistan và Cục Giải trình Quốc gia đã tiến hành điều tra các vụ tham nhũng khi ông Gilani còn đương nhiệm

Pakistan bắt giữ cựu Thủ tướng vì tội tham nhũng

Pakistan bắt giữ cựu Thủ tướng vì tội tham nhũng

VOV.VN - Cơ quan điều tra Pakistan và Cục Giải trình Quốc gia đã tiến hành điều tra các vụ tham nhũng khi ông Gilani còn đương nhiệm

Cơn bão tham nhũng tấn công Guatemala
Cơn bão tham nhũng tấn công Guatemala

VOV.VN - Guatemala đang điều tra một đường dây tham nhũng lớn liên quan tới nhiều quan chức Chính phủ, trong đó bao gồm cả Tổng thống mới từ chức Otto Perez.

Cơn bão tham nhũng tấn công Guatemala

Cơn bão tham nhũng tấn công Guatemala

VOV.VN - Guatemala đang điều tra một đường dây tham nhũng lớn liên quan tới nhiều quan chức Chính phủ, trong đó bao gồm cả Tổng thống mới từ chức Otto Perez.

Thủ tướng Romania đối mặt phiên xét xử liên quan tới tham nhũng
Thủ tướng Romania đối mặt phiên xét xử liên quan tới tham nhũng

VOV.VN -Thủ tướng Romania  Victor Ponta sẽ đối mặt với phiên tòa xét xử liên quan tới tham nhũng.

Thủ tướng Romania đối mặt phiên xét xử liên quan tới tham nhũng

Thủ tướng Romania đối mặt phiên xét xử liên quan tới tham nhũng

VOV.VN -Thủ tướng Romania  Victor Ponta sẽ đối mặt với phiên tòa xét xử liên quan tới tham nhũng.