Nga sẵn sàng làm trung gian đàm phán giữa Mỹ và Iran
VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 4/3 cho hay, Nga sẵn sàng làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân của Tehran và mạng lưới ủy nhiệm của Iran trong khu vực.
Theo các quan chức giấu tên, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 2 và thông qua cuộc đàm phán giữa quan chức 2 nước ở Saudi Arabia vài ngày sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ quan tâm đến việc đối thoại với Iran.
“Nga tin rằng Mỹ và Iran nên giải quyết tất cả các vấn đề thông qua đàm phán”, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với Bloomberg.
Theo ông Peskov, Nga “sẵn sàng làm mọi thứ trong khả năng để đạt được điều này”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quay lại chiến dịch “sức ép tối đa” đối với Iran vào tháng trước, chỉ vài tuần sau khi Moscow và Tehran ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược quan trọng.
Theo sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump, Mỹ Washington sẽ gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Iran nhằm làm cản trở chương trình hạt nhân của nước này, việc triển khai tên lửa và mạng lưới các nhóm ủy nhiệm của Tehran trong vực.
Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh nước này chỉ đang xây dựng khả năng phòng thủ, viện dẫn các mối đe dọa thường xuyên từ Israel, một đồng minh của Mỹ.
Israel và phương Tây từ lâu đã coi các hoạt động làm giàu urani của Iran là một nỗ lực bí mật nhằm phát triển vũ khí hạt nhân – những cáo buộc mà Tehran đã nhiều lần phủ nhận.
Mặc dù siết chặt trừng phạt Iran, nhưng Tổng thống Trump cũng quan tâm đến việc ký kết một “thỏa thuận hòa bình hạt nhân” với Tehran.
Trong khi đó, lãnh đạo tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán với Mỹ khó có thể mang lại kết quả, viện dẫn ông Trump đã đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông.