Nga sẵn sàng “sửa đổi” quan hệ với NATO

VOV.VN - Nga sẵn sàng “sửa đổi” quan hệ với NATO và mối quan hệ cởi mở giữa Nga và phương Tây sẽ giúp củng cố an ninh tại châu Âu.

Phát biểu ngày 26/4 tại Hội nghị An ninh quốc tế lần thứ 6, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho biết mối quan hệ giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang ở mức thấp nhất kể từ khi kết thúc Chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, phía Nga sẵn sàng “sửa chữa” mối quan hệ này.

Ảnh minh họa: Reuters

Ông Gerasimov khẳng định Nga để ngỏ cánh cửa nối lại đàm phán toàn diện và hợp tác với NATO. Tiến trình này phải được thực hiện trên cơ cở công bằng, tin tưởng lẫn nhau và mang tính xây dựng.

Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga cũng cho biết ông thấy được 2 kịch bản cho an ninh châu Âu trong tương lai. Thứ nhất là, các cuộc đối đầu Nga-NATO sẽ kéo dài và NATO tiếp tục và mở rộng các hoạt động quân sự quy mô lớn tại phía Đông của khối này.

Trong trường hợp này, Nga sẽ buộc phải đáp trả thích đáng và có các biện pháp đối phó cần thiết, như vậy tình hình an ninh châu Âu sẽ chỉ tồi tệ hơn. Còn kịch bản thứ 2, là việc phương Tây và Nga bắt đầu hiểu rõ lợi ích và những lo ngại của nhau, từ đó thiết lập đối thoại trên cơ sở thực tế và dần dần tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau.

Ông Gerasimov tin tưởng rằng, đây sẽ là một viễn cảnh tươi sáng cho tình hình an ninh và ổn định tại châu Âu.

Các phát biểu trước đó của Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và Giám đốc Cơ quan an ninh Liên bang Nga cũng đều khẳng định mối quan hệ cởi mở giữa Nga và phương Tây giúp củng cố an ninh tại châu Âu, trong bối cảnh căng thẳng và các thách thức đang gia tăng trên toàn thế giới.

Đề cập hoạt động của NATO, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố Nga coi những hành động của NATO tại Na Uy, khu vực Baltic, Balkans và Bắc cực như là sự phô trương thúc đẩy lợi ích riêng bằng sức mạnh.

Với cuộc chiến chống khủng bố, ông Shoigu cho rằng Liên minh châu Âu (EU) nên tìm cách phối hợp với Nga trong cuộc chiến này, thay vì “đổ thêm dầu” vào sự ác cảm đối với Nga do lo sợ “mối đe dọa từ phía Đông”: “NATO là một khối quân sự và chính trị chứ không phải là một nhóm “các nhà sưu tập tem”. NATO tập hợp nhiều cường quốc và tiếp tục thu nạp thêm nhiều thành viên vào quỹ đạo của khối này. Việc NATO mở rộng sẽ đi kèm với căng thẳng gia tăng tại châu Âu”.

Giới chức ngoại giao và quân sự hàng đầu của Nga cũng lưu ý có nhiều cơ sở để khôi phục sự tin tưởng giữa Nga và Liên minh châu Âu trong bối cảnh đang có những thay đổi nhất định về quan điểm của khối này trong quan hệ với Nga.

Giám đốc Cơ quan an ninh Liên bang Nga Alexander Bortnikov nhấn mạnh: “Chúng ta cần xem xét lại quan điểm về vấn đề chống khủng bố để  hướng tới cách tiếp cận tốt hơn. Không ai có thể làm điều này cho chúng ta ngoài chính chúng ta. Cơ quan an ninh Liên bang Nga luôn luôn để ngỏ cánh cửa hợp tác trong lĩnh vực này”.

Sự đối đầu giữa Nga-phương Tây xuất hiện trong hầu khắp các vấn đề nóng của thế giới, vốn cần đến sự chung sức để giải quyết. Đặc biệt, cuộc khủng hoảng Ukraine, Syria hay vấn đề hạt nhân Triều Tiên đã kéo dài dai dẳng nhiều năm, song Nga-phương Tây đến nay vẫn bị ngăn cách bởi mối “bất đồng lịch sử”.

Hội nghị An ninh quốc tế lần thứ 6 này diễn ra trong bối cảnh giới chức hàng đầu Nga nhận định rằng mối quan hệ giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang ở mức thấp nhất kể từ khi kết thúc Chiến tranh lạnh.

Trước khoảng 750 đại biểu, gồm các Bộ trưởng quốc phòng, giới chuyên gia an ninh của 86 nước, cùng đại diện của Liên Hợp Quốc, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu… giới chức Nga đã khẳng định ngày càng có nhiều ý kiến từ các nước phương Tây về sự cần thiết phải khôi phục đối thoại cũng như nhận ra sự vô ích của các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga. Với Nga, cánh cửa đối thoại luôn luôn để ngỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liệu có xảy ra “Turkexit” - Thổ Nhĩ Kỳ rời bỏ NATO?
Liệu có xảy ra “Turkexit” - Thổ Nhĩ Kỳ rời bỏ NATO?

VOV.VN - Nhiều chỉ dấu cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ đang rời xa Liên minh châu Âu (EU) và khối quân sự NATO, bất mãn với sự can thiệp của phương Tây.

Liệu có xảy ra “Turkexit” - Thổ Nhĩ Kỳ rời bỏ NATO?

Liệu có xảy ra “Turkexit” - Thổ Nhĩ Kỳ rời bỏ NATO?

VOV.VN - Nhiều chỉ dấu cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ đang rời xa Liên minh châu Âu (EU) và khối quân sự NATO, bất mãn với sự can thiệp của phương Tây.

Ưu tiên Nga hơn NATO, Chính phủ Mỹ có “mắc sai lầm chết người”?
Ưu tiên Nga hơn NATO, Chính phủ Mỹ có “mắc sai lầm chết người”?

VOV.VN - Việc Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson định thay đổi lịch trình đến Nga trước NATO được cho là sẽ tạo ra một “ấn tượng sai lầm” về ưu tiên của Mỹ.

Ưu tiên Nga hơn NATO, Chính phủ Mỹ có “mắc sai lầm chết người”?

Ưu tiên Nga hơn NATO, Chính phủ Mỹ có “mắc sai lầm chết người”?

VOV.VN - Việc Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson định thay đổi lịch trình đến Nga trước NATO được cho là sẽ tạo ra một “ấn tượng sai lầm” về ưu tiên của Mỹ.

Bất đồng về Syria, NATO: Quan hệ Nga - Mỹ “trở về con số 0”?
Bất đồng về Syria, NATO: Quan hệ Nga - Mỹ “trở về con số 0”?

VOV.VN - Việc Mỹ đưa quân vào Ba Lan cùng căng thẳng trước đó liên quan đến Syria được cho là đẩy quan hệ giữa Nga và Mỹ xuống mức thấp nhất.

Bất đồng về Syria, NATO: Quan hệ Nga - Mỹ “trở về con số 0”?

Bất đồng về Syria, NATO: Quan hệ Nga - Mỹ “trở về con số 0”?

VOV.VN - Việc Mỹ đưa quân vào Ba Lan cùng căng thẳng trước đó liên quan đến Syria được cho là đẩy quan hệ giữa Nga và Mỹ xuống mức thấp nhất.

NATO diễn tập phòng vệ an ninh mạng quy mô lớn gần Nga
NATO diễn tập phòng vệ an ninh mạng quy mô lớn gần Nga

VOV.VN - Cuộc diễn tập có sự tham gia của khoảng 800 chuyên gia an ninh mạng đến từ 25 nước, trong đó có Estonia, Anh, Mỹ, Phần Lan và Thụy Điển.

NATO diễn tập phòng vệ an ninh mạng quy mô lớn gần Nga

NATO diễn tập phòng vệ an ninh mạng quy mô lớn gần Nga

VOV.VN - Cuộc diễn tập có sự tham gia của khoảng 800 chuyên gia an ninh mạng đến từ 25 nước, trong đó có Estonia, Anh, Mỹ, Phần Lan và Thụy Điển.

Tổng thống Trump đảo ngược lập trường về NATO, Nga và Trung Quốc
Tổng thống Trump đảo ngược lập trường về NATO, Nga và Trung Quốc

VOV.VN-Chưa đầy 3 tháng sau khi nhậm chức, ông Trump đột ngột thay đổi lập trường về một loạt chính sách đối ngoại của Mỹ với NATO, Trung Quốc và Nga.

Tổng thống Trump đảo ngược lập trường về NATO, Nga và Trung Quốc

Tổng thống Trump đảo ngược lập trường về NATO, Nga và Trung Quốc

VOV.VN-Chưa đầy 3 tháng sau khi nhậm chức, ông Trump đột ngột thay đổi lập trường về một loạt chính sách đối ngoại của Mỹ với NATO, Trung Quốc và Nga.