Nga sẵn sàng tăng cường đối thoại với Mỹ về giải trừ quân bị

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4/7 cho biết, Nga sẵn sàng tăng cường các cuộc đối thoại với Mỹ về vấn đề giải trừ quân bị và ổn định chiến lược.

Trả lời phỏng vấn tờ báo Corriere della Sera của Italy, Tổng thống Putin nhấn mạnh, việc Nga và Mỹ đạt được các giải pháp cụ thể trong các vấn đề chiến lược và giải trừ quân bị sẽ góp phần tăng cường ổn định quốc tế. Nga có thiện chí chính trị để làm triển khai điều này.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Washington Examiner

Ông Putin cũng cho biết thêm, trong cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 vừa qua tại Nhật Bản, hai bên đã thảo luận những nội dung này, đồng thời cho rằng, kết quả triển khai ra sao sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào phía Mỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đang có chuyến thăm tới Italy và trong ngày hôm nay sẽ có cuộc gặp Giáo hoàng Francis và Thủ tướng nước chủ nhà Giuseppe Conte./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Putin hủy lịch làm việc, họp khẩn với Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu
Ông Putin hủy lịch làm việc, họp khẩn với Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu

Điện Kremlin tối 2/7 (giờ Việt Nam) thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ họp khẩn với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu.

Ông Putin hủy lịch làm việc, họp khẩn với Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu

Ông Putin hủy lịch làm việc, họp khẩn với Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu

Điện Kremlin tối 2/7 (giờ Việt Nam) thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ họp khẩn với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu.

Nga: Tổng thống Mỹ đã đề nghị đẩy mạnh đối thoại với Tổng thống Putin
Nga: Tổng thống Mỹ đã đề nghị đẩy mạnh đối thoại với Tổng thống Putin

VOV.VN - Tổng thống Mỹ đã sẵn sàng một cuộc đối thoại với Nga về sự ổn định và 1 giải pháp chiến lược.

Nga: Tổng thống Mỹ đã đề nghị đẩy mạnh đối thoại với Tổng thống Putin

Nga: Tổng thống Mỹ đã đề nghị đẩy mạnh đối thoại với Tổng thống Putin

VOV.VN - Tổng thống Mỹ đã sẵn sàng một cuộc đối thoại với Nga về sự ổn định và 1 giải pháp chiến lược.

Thủ hiến bang Saxony của Đức mời Tổng thống Putin tới thăm
Thủ hiến bang Saxony của Đức mời Tổng thống Putin tới thăm

VOV.VN - Việc mời Tổng thống Putin tới thăm được cho là chiến lược thu hút cử tri trước cuộc bầu cử quan trọng vào ngày 1/9 tới của ông Kretschmer.

Thủ hiến bang Saxony của Đức mời Tổng thống Putin tới thăm

Thủ hiến bang Saxony của Đức mời Tổng thống Putin tới thăm

VOV.VN - Việc mời Tổng thống Putin tới thăm được cho là chiến lược thu hút cử tri trước cuộc bầu cử quan trọng vào ngày 1/9 tới của ông Kretschmer.