Nga sẵn sàng từ bỏ hệ thống thanh toán phương Tây 

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 12/4 một lần nữa khẳng định Nga sẵn sàng từ bỏ hệ thống thanh toán phương Tây và chuyển sang thanh toán bằng đồng nội tệ với các đối tác nhằm giảm thiểu rủi ro trước nguy cơ của các lệnh trừng phạt.

Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra ngày 12/4 trong cuộc trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn Iran (IRNA) ngay trước thềm chuyến thăm đến nước cộng hòa Hồi giáo này.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, Nga nhận thấy sự cần thiết phải chuyển sang thanh toán bằng tiền tệ quốc gia hoặc đồng tiền thay thế cho đồng USD với các quốc gia khác. Hiện nay, Nga đang tích cực tham gia vào việc từ bỏ các hệ thống thanh toán do phương Tây kiểm soát.

Nga nhận thấy triển vọng lớn trong lĩnh vực này để hợp tác với tất cả các đối tác quan tâm. Ông Lavrov nhấn mạnh rằng quan điểm của Nga đối với chính sách trừng phạt của Washington không thay đổi. Moscow tiếp tục phản đối bất kỳ biện pháp hạn chế đơn phương nào đối với nước này.

Ông Lavrov cho biết vấn đề này được Nga nêu ra tại các diễn đàn quốc tế, bao gồm cả Liên Hợp Quốc và nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong cộng đồng quốc tế.

Đây không phải lần đầu tiên Ngoại trưởng Nga đề cập đến vấn đề hệ thống thanh toán quốc tế. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn truyền thông Trung Quốc, Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố cần giảm thiểu rủi ro trừng phạt bằng cách chuyển sang thanh toán bằng tiền tệ quốc gia hoặc tiền tệ thay thế cho đồng USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga chỉ trích lệnh trừng phạt "không thể chấp nhận" của EU nhằm vào Iran
Nga chỉ trích lệnh trừng phạt "không thể chấp nhận" của EU nhằm vào Iran

VOV.VN - Nga cho rằng lệnh trừng phạt của EU nhằm vào Iran khi các cuộc thảo luận về thỏa thuận hạt nhân Iran đang diễn ra ở Vienna là điều “không thể chấp nhận”.

Nga chỉ trích lệnh trừng phạt "không thể chấp nhận" của EU nhằm vào Iran

Nga chỉ trích lệnh trừng phạt "không thể chấp nhận" của EU nhằm vào Iran

VOV.VN - Nga cho rằng lệnh trừng phạt của EU nhằm vào Iran khi các cuộc thảo luận về thỏa thuận hạt nhân Iran đang diễn ra ở Vienna là điều “không thể chấp nhận”.

Nga đề xuất xóa nợ cho các nước nghèo và kém phát triển thời Covid-19
Nga đề xuất xóa nợ cho các nước nghèo và kém phát triển thời Covid-19

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Pankin mới đây đề xuất các nỗ lực xóa nợ cho các nước nghèo và có thu nhập thấp trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nề trong mọi mặt đời sống-xã hội.

Nga đề xuất xóa nợ cho các nước nghèo và kém phát triển thời Covid-19

Nga đề xuất xóa nợ cho các nước nghèo và kém phát triển thời Covid-19

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Pankin mới đây đề xuất các nỗ lực xóa nợ cho các nước nghèo và có thu nhập thấp trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nề trong mọi mặt đời sống-xã hội.

Nga tính đến nguy cơ bị ngắt kết nối với hệ thống thanh toán SWIFT
Nga tính đến nguy cơ bị ngắt kết nối với hệ thống thanh toán SWIFT

VOV.VN - Nga không loại trừ nguy cơ bị ngắt kết nối với hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc tế SWIFT trong bối cảnh nước này nhận định, chính sách trừng phạt của các đối thủ là không thể đoán trước.

Nga tính đến nguy cơ bị ngắt kết nối với hệ thống thanh toán SWIFT

Nga tính đến nguy cơ bị ngắt kết nối với hệ thống thanh toán SWIFT

VOV.VN - Nga không loại trừ nguy cơ bị ngắt kết nối với hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc tế SWIFT trong bối cảnh nước này nhận định, chính sách trừng phạt của các đối thủ là không thể đoán trước.

Ngoại trưởng Lavrov: Nga - Trung cần từ bỏ hệ thống thanh toán do phương Tây kiểm soát
Ngoại trưởng Lavrov: Nga - Trung cần từ bỏ hệ thống thanh toán do phương Tây kiểm soát

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, Nga và Trung Quốc cần tránh sử dụng các hệ thống thanh toán do phương Tây kiểm soát.

Ngoại trưởng Lavrov: Nga - Trung cần từ bỏ hệ thống thanh toán do phương Tây kiểm soát

Ngoại trưởng Lavrov: Nga - Trung cần từ bỏ hệ thống thanh toán do phương Tây kiểm soát

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, Nga và Trung Quốc cần tránh sử dụng các hệ thống thanh toán do phương Tây kiểm soát.