Ngoại trưởng Lavrov: Nga - Trung cần từ bỏ hệ thống thanh toán do phương Tây kiểm soát

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, Nga và Trung Quốc cần tránh sử dụng các hệ thống thanh toán do phương Tây kiểm soát.

Trả lời phỏng vấn của truyền thông Trung Quốc trước thềm chuyến thăm nước này trong hai ngày 22 và 23/03, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, Nga và Trung Quốc cần giảm thiểu rủi ro trừng phạt từ phía Mỹ bằng cách chuyển sang thanh toán bằng tiền quốc gia hoặc tiền thay thế cho đồng USD, tránh sử dụng các hệ thống thanh toán do phương Tây kiểm soát.

Trong bài trả lời phỏng vấn truyền thông Trung Quốc, được đăng tải trên website của Bộ Ngoại giao Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov tuyên bố: "Chúng ta cần giảm thiểu rủi ro trừng phạt bằng cách tăng cường sự độc lập về công nghệ của chúng ta, bằng cách chuyển sang thanh toán bằng đồng tiền quốc gia và bằng các loại tiền thế giới thay thế cho đồng USD. Chúng ta cần loại bỏ việc sử dụng các hệ thống thanh toán quốc tế do phương Tây kiểm soát".

Ông Lavrov nhấn mạnh rằng, Nga và Trung Quốc cần tăng cường sự tự chủ của mình. Theo lời ông, Mỹ và phương Tây có ý định kìm hãm sự phát triển công nghệ của cả Nga và Trung Quốc, thúc đẩy duy trì thống trị, ngăn cản đà tiến của các nước khác. Vì thế, Nga và Trung Quốc cần đẩy mạnh tự chủ, độc lập trong lĩnh vực này. 

Cũng liên quan đến việc chuyển đổi phương tiện thanh toán, trước đó, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin cho biết, Liên bang Nga đang liên tục thoát khỏi sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ. Ví dụ, trong khuôn khổ Liên minh Kinh tế Á-Âu, các khoản thanh toán bằng tiền quốc gia đã tăng lên 74%. Nga cũng đang gia tăng thương mại bằng tiền quốc gia một cách có hệ thống với Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc. Còn Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko cho biết, đồng đô la Mỹ sẽ vẫn được lưu hành ở Nga, nhưng sự phụ thuộc của nền kinh tế nước này vào nó phải được giảm bớt. Bà cũng nhắc nhớ rằng, dự trữ vàng và ngoại hối của Nga đã ít phụ thuộc hơn vào đồng USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Nga sẽ thăm Trung Quốc trong chuyến công du 2 ngày
Ngoại trưởng Nga sẽ thăm Trung Quốc trong chuyến công du 2 ngày

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 20/3 cho biết, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov sẽ có chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc để thảo luận về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế, khu vực.

Ngoại trưởng Nga sẽ thăm Trung Quốc trong chuyến công du 2 ngày

Ngoại trưởng Nga sẽ thăm Trung Quốc trong chuyến công du 2 ngày

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 20/3 cho biết, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov sẽ có chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc để thảo luận về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế, khu vực.

Nga lường trước phương án nếu bị áp trừng phạt vì nợ quốc gia
Nga lường trước phương án nếu bị áp trừng phạt vì nợ quốc gia

VOV.VN - Trong bối cảnh phải đối mặt với các trừng phạt mới của Mỹ và các nước phương Tây, Nga sẽ tài trợ tất cả các chi phí hiện tại nếu các lệnh trừng phạt được áp dụng đối với nợ quốc gia của nước này.

Nga lường trước phương án nếu bị áp trừng phạt vì nợ quốc gia

Nga lường trước phương án nếu bị áp trừng phạt vì nợ quốc gia

VOV.VN - Trong bối cảnh phải đối mặt với các trừng phạt mới của Mỹ và các nước phương Tây, Nga sẽ tài trợ tất cả các chi phí hiện tại nếu các lệnh trừng phạt được áp dụng đối với nợ quốc gia của nước này.

Anh xem Nga là thách thức an ninh hàng đầu, cảnh báo về sức mạnh của Trung Quốc
Anh xem Nga là thách thức an ninh hàng đầu, cảnh báo về sức mạnh của Trung Quốc

VOV.VN - Báo cáo “Nước Anh trên toàn cầu trong kỷ nguyên cạnh tranh” đã chỉ rõ những mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc.

Anh xem Nga là thách thức an ninh hàng đầu, cảnh báo về sức mạnh của Trung Quốc

Anh xem Nga là thách thức an ninh hàng đầu, cảnh báo về sức mạnh của Trung Quốc

VOV.VN - Báo cáo “Nước Anh trên toàn cầu trong kỷ nguyên cạnh tranh” đã chỉ rõ những mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc.