Nga sẽ bán dầu bằng các công cụ mới

VOV.VN - Ngày 6/12, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tuyên bố, Nga sẽ tiếp tục bán dầu, vượt qua mọi hạn chế được áp đặt với sự trợ giúp của các cơ chế mới trong lĩnh vực bảo hiểm, tương tác giữa các công ty và vận tải.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, những điều kiện khó khăn hơn đang đến. Tuy nhiên, Nga tiếp tục bán dầu. Các công cụ mới, cơ chế bảo hiểm mới, tương tác giữa các công ty, vận tải được sử dụng.

Theo ông, những người chơi chính trên thị trường, chẳng hạn như thương nhân, cũng thay đổi. Các thương nhân lớn đã rời đi. Vì vậy, để bán dầu mỏ của Nga, công việc đang được tiến hành với các thương nhân nhỏ hơn. Phó Thủ tướng Novak nhấn mạnh rằng, dầu của Nga đang có nhu cầu trên thị trường thế giới và sẽ tìm được người mua. Chuỗi hậu cần sẽ thay đổi, nhưng không có bi kịch nào trong việc này.

Đồng thời, ông không loại trừ rằng, nếu cần thiết, trong điều kiện biến động, các nhà sản xuất dầu sẽ giảm sản lượng, nhưng với khối lượng nhỏ. Phó Thủ tướng Novak kết luận, về tổng thể, việc phương Tây sử dụng các phương pháp phi thị trường sẽ dẫn đến suy giảm đầu tư toàn cầu và thiếu hụt các nguồn năng lượng.

Theo các nhà phân tích, nguồn cung dầu từ Liên bang Nga sẽ đi theo những hướng không hoàn toàn quen thuộc nhưng đầy hứa hẹn như Indonesia, Pakistan, Nam Phi, Sri Lanka, Brazil và một số quốc gia khác. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, Nga đã bắt đầu tìm ra cách lách lệnh trừng phạt - các tàu chở dầu đã thay đổi đăng ký, các chương trình bảo hiểm song song đã được thử nghiệm. Các công ty châu Âu trước đây cung cấp các dịch vụ như vậy đã mất một lượng lớn khách hàng và doanh thu. Đồng thời, lĩnh vực bảo hiểm thay thế đang phát triển và vận chuyển cũng ngày càng tăng. Trên thực tế, một hệ thống mới của thương mại thế giới đang được tạo ra.

Trước đó, lệnh cấm vận của EU đối với dầu mỏ của Nga được vận chuyển bằng đường biển đã có hiệu lực. Đồng thời, các nước G7, Australia và Liên minh châu Âu áp đặt mức trần đối với giá dầu của Nga ở mức 60 USD một thùng. Mục tiêu của phương Tây là giảm nguồn thu của Nga từ xuất khẩu dầu mỏ. Tuy nhiên, như nhiều chuyên đã gia cảnh báo, giá dầu trên thị trường thế giới sẽ tăng, do nguồn cung sẽ bị hạn chế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cái giá phải trả của cuộc chiến dầu mỏ giữa Nga và phương Tây
Cái giá phải trả của cuộc chiến dầu mỏ giữa Nga và phương Tây

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định đánh vào doanh thu dầu mỏ của Nga nhưng giới quan sát cho rằng EU cần cẩn trọng để không "gậy ông đập lưng ông" cũng như gây ra những tác động tiêu cực cho nền kinh tế toàn cầu vốn đã bất ổn.

Cái giá phải trả của cuộc chiến dầu mỏ giữa Nga và phương Tây

Cái giá phải trả của cuộc chiến dầu mỏ giữa Nga và phương Tây

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định đánh vào doanh thu dầu mỏ của Nga nhưng giới quan sát cho rằng EU cần cẩn trọng để không "gậy ông đập lưng ông" cũng như gây ra những tác động tiêu cực cho nền kinh tế toàn cầu vốn đã bất ổn.

Nga cảnh báo EU và G7 về hậu quả của quyết định áp giá trần dầu mỏ
Nga cảnh báo EU và G7 về hậu quả của quyết định áp giá trần dầu mỏ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak ngày 4/11 cho biết, Nga sẽ không bán dầu ở mức giá giới hạn 60 USD mà EU và các quốc gia G7 đã đưa ra.

Nga cảnh báo EU và G7 về hậu quả của quyết định áp giá trần dầu mỏ

Nga cảnh báo EU và G7 về hậu quả của quyết định áp giá trần dầu mỏ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak ngày 4/11 cho biết, Nga sẽ không bán dầu ở mức giá giới hạn 60 USD mà EU và các quốc gia G7 đã đưa ra.

Trung Quốc tăng cổ phần nắm giữ mỏ dầu nước sâu lớn nhất thế giới
Trung Quốc tăng cổ phần nắm giữ mỏ dầu nước sâu lớn nhất thế giới

VOV.VN - Hôm nay (1/12) Tập đoàn dầu khí hải dương Trung Quốc (CNOOC) thông báo mua 5% cổ phần trong dự án mỏ dầu nước sâu lớn nhất thế giới Búzios của Brazil với giá khoảng 1,9 tỷ USD và trở thành đối tác hợp tác lớn nhất của công ty dầu khí quốc gia Brazil (Petrobras) nhà điều hành mỏ dầu này.

Trung Quốc tăng cổ phần nắm giữ mỏ dầu nước sâu lớn nhất thế giới

Trung Quốc tăng cổ phần nắm giữ mỏ dầu nước sâu lớn nhất thế giới

VOV.VN - Hôm nay (1/12) Tập đoàn dầu khí hải dương Trung Quốc (CNOOC) thông báo mua 5% cổ phần trong dự án mỏ dầu nước sâu lớn nhất thế giới Búzios của Brazil với giá khoảng 1,9 tỷ USD và trở thành đối tác hợp tác lớn nhất của công ty dầu khí quốc gia Brazil (Petrobras) nhà điều hành mỏ dầu này.

OPEC+ nhóm họp ổn định thị trường dầu mỏ thế giới trong tháng 12
OPEC+ nhóm họp ổn định thị trường dầu mỏ thế giới trong tháng 12

VOV.VN - Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác (gọi tắt OPEC+) sẽ tiếp tục xem xét các điều kiện để cân bằng thị trường dầu mỏ thế giới tại cuộc họp vào tháng 12 tới.

OPEC+ nhóm họp ổn định thị trường dầu mỏ thế giới trong tháng 12

OPEC+ nhóm họp ổn định thị trường dầu mỏ thế giới trong tháng 12

VOV.VN - Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác (gọi tắt OPEC+) sẽ tiếp tục xem xét các điều kiện để cân bằng thị trường dầu mỏ thế giới tại cuộc họp vào tháng 12 tới.