Nga sẽ không phớt lờ trước “hành vi khiêu khích nghiêm trọng” của NATO

VOV.VN - Trước việc NATO có kế hoạch di chuyển các đầu đạn hạt nhân Mỹ tới các nước Đông Âu, Moscow đã lên tiếng chỉ trích, cho rằng điều này có thể làm dấy lên nguy cơ xung đột giữa Nga và phương Tây.

Ngày 19/11, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã có bài phát biểu tại Hiệp hội Đại Tây Dương ở Đức, theo đó cho rằng việc di chuyển vũ khí nguyên tử trên khắp châu lục là điều cần thiết bởi mối đe dọa từ Moscow. Quan chức này cáo buộc: "Nga đã tiến hành các hành động hung hăng, can thiệp vào 'công việc' của các quốc gia khác”. Tổng thư ký Jens Stoltenberg cũng nhận định, Moscow đã "đầu tư đáng kể vào khả năng quân sự, trong đó có các vũ khí hạt nhân tiên tiến mới".

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko bác bỏ những bình luận này, đồng thời đánh giá đây là mối đe dọa với các hiệp ước hòa bình hiện tại.

"Nếu ông ấy (Tổng thư ký NATO-ND) thực sự nói như vậy thì điều đó tức là với NATO và với tiếng nói tập thể mà Tổng thư ký NATO phát ngôn, thỏa thuận Sáng lập quan hệ Nga - NATO (Founding Act of Russia - NATO) không còn tồn tại nữa".

Thỏa thuận Sáng lập quan hệ Nga - NATO được kỷ kết vào tháng 5/1997. Theo thỏa thuận này, Moscow và NATO không coi nhau là đối thủ và sẽ "vượt qua những tàn dư của tình trạng xung đột và đối đầu trước đó", cũng như hợp tác xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau và mối quan hệ hợp tác.

Ngoài ra, thỏa thuận này cũng quy định không được triển khai vũ khí hạt nhân trong lãnh thổ của các nước thành viên NATO mới sau ngày thỏa thuận ký kết.

Ông Stoltenberg trước đó cho biết, với việc Thủ tướng Đức Angela Merkel sắp rời nhiệm sở, có nhiều mối lo ngại rằng Berlin sẽ từ chối mua các chiến đấu cơ có khả năng hạt nhân mới.

Phản ứng trước bài phát biểu của người đứng đầu NATO, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Moscow sẽ không phớt lờ "các hành vi khiêu khích nghiêm trọng" từ NATO và các nước EU.

Việc triển khai hạt nhân tới gần Nga là một nút thắt nghiêm trọng trong quan hệ 2 bên. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov năm ngoái cũng cho biết, Moscow hy vọng "Mỹ sẽ dừng chia sẻ vũ khí hạt nhân với các đồng minh và dừng triển khai vũ khí hạt nhân tới những quốc gia không sở hữu loại vũ khí này". Ông đánh giá, những hành động như vậy sẽ dẫn đến "bất ổn và những rủi ro mới"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga chỉ trích nghị quyết không công nhận Tổng thống Putin của nghị sĩ Mỹ
Nga chỉ trích nghị quyết không công nhận Tổng thống Putin của nghị sĩ Mỹ

VOV.VN - Chính phủ Nga hôm nay (19/11) đã kịch liệt lên án nghị quyết do 2 nghị sĩ Mỹ đề xuất ngừng công nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin khi nhiệm kỳ hiện nay của ông kết thúc vào năm 2024.

Nga chỉ trích nghị quyết không công nhận Tổng thống Putin của nghị sĩ Mỹ

Nga chỉ trích nghị quyết không công nhận Tổng thống Putin của nghị sĩ Mỹ

VOV.VN - Chính phủ Nga hôm nay (19/11) đã kịch liệt lên án nghị quyết do 2 nghị sĩ Mỹ đề xuất ngừng công nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin khi nhiệm kỳ hiện nay của ông kết thúc vào năm 2024.

Mỹ cảnh báo sẽ hành động nếu Nga tiếp tục gây hấn với Ukraine
Mỹ cảnh báo sẽ hành động nếu Nga tiếp tục gây hấn với Ukraine

VOV.VN - Mỹ sẽ phối hợp với các đồng minh thực thi biện pháp phù hợp nếu Nga tiếp tục có hành vi gây hấn đối với Ukraine hoặc cố tình sử dụng năng lượng làm vũ khí.

Mỹ cảnh báo sẽ hành động nếu Nga tiếp tục gây hấn với Ukraine

Mỹ cảnh báo sẽ hành động nếu Nga tiếp tục gây hấn với Ukraine

VOV.VN - Mỹ sẽ phối hợp với các đồng minh thực thi biện pháp phù hợp nếu Nga tiếp tục có hành vi gây hấn đối với Ukraine hoặc cố tình sử dụng năng lượng làm vũ khí.

Ông Putin: Phương Tây đang xem nhẹ cảnh báo của Nga về "lằn ranh đỏ"
Ông Putin: Phương Tây đang xem nhẹ cảnh báo của Nga về "lằn ranh đỏ"

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 18/11 đã cáo buộc phương Tây làm gia tăng căng thẳng với Nga, trong bối cảnh các quan chức Mỹ tiếp tục bày tỏ quan ngại về hoạt động triển khai binh sỹ của Nga ở biên giới với Ukraine.

Ông Putin: Phương Tây đang xem nhẹ cảnh báo của Nga về "lằn ranh đỏ"

Ông Putin: Phương Tây đang xem nhẹ cảnh báo của Nga về "lằn ranh đỏ"

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 18/11 đã cáo buộc phương Tây làm gia tăng căng thẳng với Nga, trong bối cảnh các quan chức Mỹ tiếp tục bày tỏ quan ngại về hoạt động triển khai binh sỹ của Nga ở biên giới với Ukraine.