Mỹ cảnh báo sẽ hành động nếu Nga tiếp tục gây hấn với Ukraine

VOV.VN - Mỹ sẽ phối hợp với các đồng minh thực thi biện pháp phù hợp nếu Nga tiếp tục có hành vi gây hấn đối với Ukraine hoặc cố tình sử dụng năng lượng làm vũ khí.

Đây là phát biểu của bà Elisabeth Rosenstock-Siller, đại diện của Mỹ tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) trong cuộc họp hội đồng thường trực của tổ chức này ở Vienna, Áo, ngày 18/11.

Bà Elisabeth Rosenstock-Siller cho biết: “Như Ngoại trưởng Mỹ Blinken tuần trước nêu rõ, cam kết của Mỹ đối với độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine không thay đổi. Nếu Nga tiếp tục gây hấn đối với Ukraine, hoặc cố gắng sử dụng năng lượng làm vũ khí, chúng tôi sẽ có những hành động thích đáng, phối hợp với các đồng minh và đối tác”.

Quan chức này nhấn mạnh, Mỹ quan ngại sâu sắc trước các báo cáo về hoạt động bất thường của Nga ở gần biên giới với Ukraine. “Như chúng tôi đã nói rõ, bất kỳ hành động nào gây leo thang sẽ khiến Mỹ hết sức lo ngại”.

Bà Elisabeth Rosenstock-Siller lưu ý rằng, Mỹ không rõ ý định hiện tại của Nga nhưng nhắc lại cáo buộc cho rằng Nga là bên khơi mào xung đột ở miền Đông Ukraine.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Nga Putin chỉ trích các hoạt động của phương Tây ở gần Nga, nói rằng các nước này đang quá coi nhẹ lời cảnh báo về "lằn ranh đỏ". Ông Putin cũng cáo buộc NATO phá hủy các cơ chế đối thoại.

Quan hệ giữa Nga với phương Tây đã leo thang căng thẳng trong thời gian gần đây liên quan đến các hoạt dộng quân sự của Nga ở gần biên giới với Ukraine và cuộc khủng hoảng di cư tại biên giới giữa Belarus-Ba Lan. Mỹ cáo buộc Nga đang có ý định tấn công Ukraine, tuy nhiên Moscow đã bác bỏ cáo buộc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga cáo buộc Mỹ gây khó dễ cho 100 nhân viên sứ quán
Nga cáo buộc Mỹ gây khó dễ cho 100 nhân viên sứ quán

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov cáo buộc Mỹ đang trì hoãn việc gia hạn thị thực hoặc giấy phép nhập cảnh cho khoảng 100 nhân viên sứ quán Nga.

Nga cáo buộc Mỹ gây khó dễ cho 100 nhân viên sứ quán

Nga cáo buộc Mỹ gây khó dễ cho 100 nhân viên sứ quán

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov cáo buộc Mỹ đang trì hoãn việc gia hạn thị thực hoặc giấy phép nhập cảnh cho khoảng 100 nhân viên sứ quán Nga.

Mỹ lên án Nga thử tên lửa chống vệ tinh là "liều lĩnh và nguy hiểm"
Mỹ lên án Nga thử tên lửa chống vệ tinh là "liều lĩnh và nguy hiểm"

VOV.VN - Ngày 15/11, Mỹ lên án mạnh mẽ vụ phóng thử tên lửa chống vệ tinh của Nga, buộc các thành viên phi hành đoàn trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) phải chuẩn bị sơ tán để đảm bảo an toàn.

Mỹ lên án Nga thử tên lửa chống vệ tinh là "liều lĩnh và nguy hiểm"

Mỹ lên án Nga thử tên lửa chống vệ tinh là "liều lĩnh và nguy hiểm"

VOV.VN - Ngày 15/11, Mỹ lên án mạnh mẽ vụ phóng thử tên lửa chống vệ tinh của Nga, buộc các thành viên phi hành đoàn trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) phải chuẩn bị sơ tán để đảm bảo an toàn.

Nga sẽ đáp trả nếu Mỹ kiên quyết yêu cầu 55 nhà ngoại giao Nga ra đi
Nga sẽ đáp trả nếu Mỹ kiên quyết yêu cầu 55 nhà ngoại giao Nga ra đi

VOV.VN - Ngày 15/11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố, Matxcơva sẽ đáp trả nếu Washington kiên quyết yêu cầu 55 nhà ngoại giao Nga ra đi.

Nga sẽ đáp trả nếu Mỹ kiên quyết yêu cầu 55 nhà ngoại giao Nga ra đi

Nga sẽ đáp trả nếu Mỹ kiên quyết yêu cầu 55 nhà ngoại giao Nga ra đi

VOV.VN - Ngày 15/11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố, Matxcơva sẽ đáp trả nếu Washington kiên quyết yêu cầu 55 nhà ngoại giao Nga ra đi.

Taliban tổ chức diễu binh với xe bọc thép Mỹ và trực thăng Nga
Taliban tổ chức diễu binh với xe bọc thép Mỹ và trực thăng Nga

VOV.VN - Lực lượng Taliban đã tổ chức một cuộc diễu binh ở thủ đô Kabul hôm 14/11, sử dụng các xe bọc thép do Mỹ sản xuất và máy bay trực thăng của Nga.

Taliban tổ chức diễu binh với xe bọc thép Mỹ và trực thăng Nga

Taliban tổ chức diễu binh với xe bọc thép Mỹ và trực thăng Nga

VOV.VN - Lực lượng Taliban đã tổ chức một cuộc diễu binh ở thủ đô Kabul hôm 14/11, sử dụng các xe bọc thép do Mỹ sản xuất và máy bay trực thăng của Nga.