Nga sẽ tập trung phát triển vũ khí thông minh

Việc này sẽ được Nga tiến hành song song với phát triển lực lượng răn đe hạt nhân.

Tổng thống Putin vừa nhận định rằng việc nghiên cứu phát triển các loại vũ khí mạnh có độ chính xác cao, với tính năng chiến đấu không thua kém những loại vũ khí hủy diệt hàng loạt phải là phương hướng chính của phát triển vũ khí.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra tuyên bố trên vào hôm 13/7 tại cuộc gặp mặt các cựu chiến binh đã từng tham gia trận vòng cung Kursk lịch sử trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của Liên Xô chống lại phát xít.

“Tất nhiên là chúng ta sẽ phát triển cả lực lượng răn đe hạt nhân”,- người đứng đầu nhà nước tuyên bố.

Tổng thống Nga Putin và các cựu chiến binh (ảnh: RIA)


Những câu hỏi của các cựu chiến binh dành cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, tướng Sergei Shoigu, xoay quanh việc trang bị vũ khí chống tăng hiện đại cho quân đội Nga.

“Hiện giờ việc tái trang bị các lực lượng vũ trang Nga được quan tâm rất nhiều,” ông Shoigu nói. “Đến năm 2020, chúng tôi sẽ phải hoàn thành giai đoạn đầu tiên của chương trình tái vũ trang, hướng đến việc quân đội phải được trang bị hơn 70% vũ khí hiện đại, thậm chí con số này sẽ đạt 90% trong một số quân chủng và binh chủng.”

Trả lời câu hỏi về các loại vũ khí chống tăng, bộ trưởng lưu ý: “Tuổi thọ của xe tăng trong chiến tranh hiện đại là rất ngắn ngủi do việc có quá nhiều vũ khí chống tăng hiện đại được phát triển trong 70 năm qua.”

Tướng Shoigu giải thích: “Ngày nay đã có những phương tiện có khả năng hủy diệt bất kỳ loại thiết giáp nào… Hiện nay đã có loại tên lửa dẫn đường và hệ thống tên lửa chống tăng có điều khiển”.

Theo đánh giá của vị Bộ trưởng này, “ngày nay quân đội Nga được trang bị khá hoàn hảo, điều đã được xác nhận qua một loạt các cuộc tập trận bắn đạn thật vừa qua”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phương Tây hạ thấp vai trò trận Stalingrad?
Phương Tây hạ thấp vai trò trận Stalingrad?

(VOV) - Nói chung phương Tây có xu hướng xem nhẹ vai trò đi đầu của Liên Xô trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

Phương Tây hạ thấp vai trò trận Stalingrad?

Phương Tây hạ thấp vai trò trận Stalingrad?

(VOV) - Nói chung phương Tây có xu hướng xem nhẹ vai trò đi đầu của Liên Xô trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

Quân đội Nga bất ngờ tập trận cực lớn với 1000 xe thiết giáp
Quân đội Nga bất ngờ tập trận cực lớn với 1000 xe thiết giáp

(VOV) - Ông Putin cho rằng tập trận đột xuất là cách bảo đảm quân đội luôn ứng phó tốt với mọi tình huống.

Quân đội Nga bất ngờ tập trận cực lớn với 1000 xe thiết giáp

Quân đội Nga bất ngờ tập trận cực lớn với 1000 xe thiết giáp

(VOV) - Ông Putin cho rằng tập trận đột xuất là cách bảo đảm quân đội luôn ứng phó tốt với mọi tình huống.

Trận quyết đấu Stalingrad - bước ngoặt của Thế chiến 2
Trận quyết đấu Stalingrad - bước ngoặt của Thế chiến 2

(VOV) - Quân đội Liên Xô và phát xít Đức đã tung ra những lực lượng tinh nhuệ nhất cho trận đọ sức một mất một còn.

Trận quyết đấu Stalingrad - bước ngoặt của Thế chiến 2

Trận quyết đấu Stalingrad - bước ngoặt của Thế chiến 2

(VOV) - Quân đội Liên Xô và phát xít Đức đã tung ra những lực lượng tinh nhuệ nhất cho trận đọ sức một mất một còn.

Cận cảnh vũ khí tối tân Nga tham gia Lễ mừng Chiến thắng 9/5
Cận cảnh vũ khí tối tân Nga tham gia Lễ mừng Chiến thắng 9/5

(VOV) - Trong đợt tập dượt cho lễ diễu binh kỷ niệm Chiến thắng Phát xít tại Hồng trường, Nga đã trình diễn nhiều vũ khí “khủng”.

Cận cảnh vũ khí tối tân Nga tham gia Lễ mừng Chiến thắng 9/5

Cận cảnh vũ khí tối tân Nga tham gia Lễ mừng Chiến thắng 9/5

(VOV) - Trong đợt tập dượt cho lễ diễu binh kỷ niệm Chiến thắng Phát xít tại Hồng trường, Nga đã trình diễn nhiều vũ khí “khủng”.

70 năm trận đấu tăng Kursk giữa phát xít Đức và Liên Xô
70 năm trận đấu tăng Kursk giữa phát xít Đức và Liên Xô

(VOV) - Ngày 12/7/1943 đã diễn ra trận giáp chiến xe băng giữa các lực lượng tăng của phát xít Đức và các Hồng quân Liên Xô.

70 năm trận đấu tăng Kursk giữa phát xít Đức và Liên Xô

70 năm trận đấu tăng Kursk giữa phát xít Đức và Liên Xô

(VOV) - Ngày 12/7/1943 đã diễn ra trận giáp chiến xe băng giữa các lực lượng tăng của phát xít Đức và các Hồng quân Liên Xô.