Nga tạm dừng không kích Kiev trước chuyến thăm của các phái viên Mỹ

VOV.VN - Hôm nay (5/9), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị tạm ngừng các đòn không kích nhằm vào thủ đô Kiev trong vòng 72 giờ, bắt đầu từ nửa đêm cùng ngày.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh hai phái viên đặc biệt của Mỹ là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner vừa tới Moscow nhằm thúc đẩy tiến trình hòa đàm vốn đang bế tắc.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, quyết định tạm dừng tấn công có liên quan trực tiếp đến công tác chuẩn bị cho chuyến thăm sắp tới của 2 phái viên Mỹ tới thủ đô Kiev, dự kiến diễn ra vào ngày Chủ Nhật (6/9).

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng thông báo, phía Ukraine sẽ ngừng các đòn không kích trong thời gian đoàn phái viên Mỹ làm việc.

Chuyến công du ngoại giao con thoi này diễn ra giữa lúc các cuộc tập kích đường không giữa hai bên liên tục leo thang sau 4 năm rưỡi xung đột. Trước thời điểm lệnh ngừng không kích, cả Nga và Ukraine đều ghi nhận các đợt tấn công dữ dội sâu trong lãnh thổ của nhau.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ukraine cáo buộc Nga không kích gây mất điện cho hơn 1 triệu người dân Kiev
Ukraine cáo buộc Nga không kích gây mất điện cho hơn 1 triệu người dân Kiev

VOV.VN - Một cuộc không kích của Nga đã khiến hơn 1 triệu người dân ở thủ đô Kiev bị mất điện vào ngày 20/1, đồng thời tác động tới các trạm biến áp truyền tải điện từ các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine. Trước diễn biến này, Kiev cáo buộc Moscow đang sử dụng nguy cơ thảm họa hạt nhân như một công cụ gây sức ép.

Ukraine cáo buộc Nga không kích gây mất điện cho hơn 1 triệu người dân Kiev

Ukraine cáo buộc Nga không kích gây mất điện cho hơn 1 triệu người dân Kiev

VOV.VN - Một cuộc không kích của Nga đã khiến hơn 1 triệu người dân ở thủ đô Kiev bị mất điện vào ngày 20/1, đồng thời tác động tới các trạm biến áp truyền tải điện từ các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine. Trước diễn biến này, Kiev cáo buộc Moscow đang sử dụng nguy cơ thảm họa hạt nhân như một công cụ gây sức ép.

Ông Trump tuyên bố sớm nói chuyện với ông Putin sau khi Nga bị tố không kích Kiev
Ông Trump tuyên bố sớm nói chuyện với ông Putin sau khi Nga bị tố không kích Kiev

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump hôm 7/9 cho biết ông sẽ sớm nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc xung đột Ukraine.

Ông Trump tuyên bố sớm nói chuyện với ông Putin sau khi Nga bị tố không kích Kiev

Ông Trump tuyên bố sớm nói chuyện với ông Putin sau khi Nga bị tố không kích Kiev

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump hôm 7/9 cho biết ông sẽ sớm nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc xung đột Ukraine.

Toàn cảnh quốc tế trưa 4/7: Nga không kích, Kiev chịu sức ép lớn
Toàn cảnh quốc tế trưa 4/7: Nga không kích, Kiev chịu sức ép lớn

VOV.VN - Nga tiếp tục tiến hành không kích quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào lãnh thổ Ukraine trong đêm 3/7 và rạng sáng 4/7.

Toàn cảnh quốc tế trưa 4/7: Nga không kích, Kiev chịu sức ép lớn

Toàn cảnh quốc tế trưa 4/7: Nga không kích, Kiev chịu sức ép lớn

VOV.VN - Nga tiếp tục tiến hành không kích quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào lãnh thổ Ukraine trong đêm 3/7 và rạng sáng 4/7.