Nga tận dụng thời gian Ukraine chờ vũ khí phương Tây như thế nào?

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, các lực lượng của Nga đã không đạt được nhiều thành quả dọc tiền tuyến phía Đông Ukraine trong khi Kiev chờ gói hỗ trợ quân sự được Quốc hội Mỹ thông qua.

“Trong vòng 7 tháng chúng ta làm việc để cung cấp tài chính và hỗ trợ an ninh bổ sung cho Ukraine, Nga đã cố gắng tiến công và giành thêm lãnh thổ của Ukraine nhưng Moscow thực sự đã không đạt được nhiều thành quả về lãnh thổ mà họ có thể chiếm lấy", Người phát ngôn Lầu Năm Góc Pat Ryder nói.

Các nghị sĩ Mỹ đã thông qua hơn 60 tỷ USD hỗ trợ quân sự vào cuối tháng 4 sau nhiều tháng bế tắc chính trị. Việc hỗ trợ tài chính của Washington cho Kiev đã giảm dần vào cuối năm 2023 với cảnh báo từ Nhà Trắng hồi đầu tháng 12 rằng "đang cạn tiền và gần như cạn cả thời gian".

Ukraine phụ thuộc lớn vào các khoản hỗ trợ từ phương Tây để thúc đẩy các nỗ lực chiến đấu. Trong khi đó, Moscow nhanh chóng dịch chuyển ngành công nghiệp quốc phòng sang chế độ thời chiến để thay thế các nguồn lực tổn thất ở Ukraine.

"Nga hiện đang cố gắng lợi dụng tình hình khi chúng tôi chờ đợi nguồn cung từ các đối tác, đặc biệt là từ Mỹ", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói.

Phát biểu không lâu sau khi Quốc hội Mỹ bật đèn xanh cho gói hỗ trợ mới, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng "sự trì hoãn hỗ trợ đồng nghĩa với những hậu quả nghiêm trọng trên chiến trường", đồng thời chỉ ra những trở ngại trong việc tăng cường viện trợ của Mỹ và các quốc gia châu Âu "đã không thể cung cấp đạn dược tại thời điểm đó ở quy mô mà chúng ta đã hứa".

"Nga đã có thể tiến công dọc tiền tuyến", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói.

Theo các quan chức Ukraine, những trì hoãn trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine đã hạn chế các chiến dịch của Ukraine, buộc Kiev phải tiến hành cuộc phản công vào năm 2023 muộn hơn dự kiến và mang đến lợi thế cho Moscow.

Từ tháng 12, Nga đã đạt được những tiến triển chậm mà chắc, đặc biệt tại trung tâm giao tranh ở phía Đông Ukraine. Việc Moscow chiếm được Avdiivka vào tháng 2/2024 là một thắng lợi đáng kể cho Nga ở phía Đông Ukraine kể từ khi Điện Kremlin chiếm được Bakhmut thuộc Donetsk vào tháng 5/2023.

Vào đầu tháng 5, trước khi các đợt vận chuyển vũ khí đến Ukraine, Nga đã mở mặt trận mới và tiến hành tấn công xuyên biên giới từ khu vực Belgorod của nước này vào khu vực Kharkov ở phía Đông Bắc Ukraine.

Moscow đã chiếm được một số ngôi làng và gia tăng sức ép lên thành phố Kharkov lớn thứ hai Ukraine, bất chấp việc các lực lượng của Kiev ngăn chặn làn sóng tiến công nhanh chóng từ phía Bắc.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã nói với Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov rằng Washington sẽ cung cấp thêm 2,3 tỷ USD hỗ trợ cho Kiev.

Gói hỗ trợ này sẽ cung cấp "các hệ thống phòng không có nhu cầu cấp bách" cũng như nguồn cung pháo và vũ khí chống tăng, Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay.

Ukraine đã nhiều lần kêu gọi cung cấp các hệ thống phòng không khi Nga tiếp tục các chiến dịch ném bom cường độ cao từ trên không vào lãnh thổ Ukraine và thường nằm ngoài tầm hoạt động các hệ thống phòng không của Kiev.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh quốc tế trưa 4/7: Rộ tin Tổng tư lệnh Ukraine kháng lệnh
Toàn cảnh quốc tế trưa 4/7: Rộ tin Tổng tư lệnh Ukraine kháng lệnh

VOV.VN - Đại tướng Oleksandr Syrskyi, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine được cho là đã xung đột với Tổng thống Zelensky và từ chối thực hiện cuộc phản công mà theo ông là sẽ đẩy binh lính vào chỗ chết.

Toàn cảnh quốc tế trưa 4/7: Rộ tin Tổng tư lệnh Ukraine kháng lệnh

Toàn cảnh quốc tế trưa 4/7: Rộ tin Tổng tư lệnh Ukraine kháng lệnh

VOV.VN - Đại tướng Oleksandr Syrskyi, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine được cho là đã xung đột với Tổng thống Zelensky và từ chối thực hiện cuộc phản công mà theo ông là sẽ đẩy binh lính vào chỗ chết.

Điện Kremlin bác khả năng Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian đàm phán Nga-Ukraine
Điện Kremlin bác khả năng Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian đàm phán Nga-Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan không thể đóng vai trò trung gian trong cuộc xung đột đã kéo dài 28 tháng giữa Nga và Ukraine.

Điện Kremlin bác khả năng Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian đàm phán Nga-Ukraine

Điện Kremlin bác khả năng Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian đàm phán Nga-Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan không thể đóng vai trò trung gian trong cuộc xung đột đã kéo dài 28 tháng giữa Nga và Ukraine.

Nhà Trắng trước sức ép để Ukraine dùng vũ khí vượt lằn ranh đỏ tấn công Nga
Nhà Trắng trước sức ép để Ukraine dùng vũ khí vượt lằn ranh đỏ tấn công Nga

VOV.VN - Trong phiên điều trần tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện ngày 2/7, một số nghị sĩ cấp cao trong Thượng viện và Hạ viện Mỹ đã kêu gọi Nhà Trắng dỡ bỏ hạn chế áp lên Ukraine về việc sử dụng các vũ khí tầm xa do Washington cung cấp.

Nhà Trắng trước sức ép để Ukraine dùng vũ khí vượt lằn ranh đỏ tấn công Nga

Nhà Trắng trước sức ép để Ukraine dùng vũ khí vượt lằn ranh đỏ tấn công Nga

VOV.VN - Trong phiên điều trần tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện ngày 2/7, một số nghị sĩ cấp cao trong Thượng viện và Hạ viện Mỹ đã kêu gọi Nhà Trắng dỡ bỏ hạn chế áp lên Ukraine về việc sử dụng các vũ khí tầm xa do Washington cung cấp.