Nga tăng cường hợp tác với Mỹ Latinh không nhằm đối phó với Mỹ
VOV.VN - Mối quan hệ của Nga với các nước Mỹ Latinh có lịch sử lâu đời, dựa trên nền tảng lợi ích kinh tế chung.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 9/6 bác bỏ những cáo buộc cho rằng Nga đang cố gắng tăng cường mối quan hệ với các nước Mỹ Latinh như là một biện pháp đối phó với Mỹ trong bối cảnh khủng hoảng Ukraine gia tăng căng thẳng.
Phát biểu tại cuộc gặp với Ngoại trưởng El Salvador, ông Lavrov cho biết, mối quan hệ của Nga với các nước Mỹ Latinh có lịch sử lâu đời, dựa trên nền tảng lợi ích kinh tế chung. Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu Nga có đang cố gắng tăng cường quan hệ với những nước Mỹ Latinh nhằm phản ứng lại việc Mỹ đang ủng hộ Ukraine hay không, ông Lavrov khẳng định, Nga không ủng hộ khái niệm “sân sau” và sẽ không theo đuổi con đường này.
Mối quan hệ giữa Nga và phương Tây đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ sau chiến tranh Lạnh sau khi cuộc khủng hoảng Ukraine nổ ra với việc Nga sáp nhập bán đảo Crưm./.