Nga tăng cường tấn công vào lưới điện của Ukraine bằng chiến thuật mới

VOV.VN - Cuộc không kích vào lưới điện của Ukraine hôm 22/3 cho thấy các cơ sở năng lượng của Ukraine đang là ưu tiên mới của Nga. Sau một mùa đông, Nga đã thay đổi chiến lược tấn công.

Cường độ và số lượng của các cuộc tấn công gần đây của Nga là hồi chuông cảnh báo đối với quân đội Kiev, rằng Điện Kremlin đã nắm được những thông tin tình báo quan trọng và thay đổi chiến thuật để phù hợp với tình hình chiến sự. Nga rõ ràng cũng đã học được cách khai thác những lỗ hổng trong hệ thống phòng không của Ukraine.

Trong cuộc không kích hôm 22/3 nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, Nga đã tung ra 60 máy bay không người lái và phóng 90 tên lửa vào Ukraine. Đây được xem là một trong những cuộc tấn công lớn nhất kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào năm 2022.

Cuộc tấn công ngày 22/3 đã khiến 1,9 triệu người Ukraine không có điện và phần lớn lãnh thổ nước này chìm trong bóng tối. Hôm 4/4, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khác vào một cơ sở năng lượng ở Kharkiv giáp biên giới Nga đã đẩy 350.000 người vào bóng tối.

Tới thăm cơ sở năng lượng bị bắn phá, ông Maksym Timchenko, Giám đốc điều hành của DTEK, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, cho biết: “Tôi chưa bao giờ chứng kiến ​​mức độ tàn phá như thế này ở một nhà máy điện và thật không may là nó đã xảy ra với chúng tôi”.

Ông ước tính công ty có thể khôi phục một nửa số thiết bị bị hư hỏng trong vòng hai đến ba tháng.

Các quan chức Ukraine đang thảo luận các giải pháp nhằm bảo vệ các nhà máy điện. Một trong những giải pháp được đưa ra là tách các nhà máy lớn thành các cơ sở nhỏ hơn; qua đó giảm khả năng bị phát hiện và tấn công từ trên cao.

Nga thường phát động các cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong những tháng mùa đông, khi nhu cầu về nhiệt năng đạt mức tối đa. Ông Oleksandr Kharchenko, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Công nghiệp Năng lượng tại Kiev, cho biết chiến dịch mùa xuân cho thấy Nga đang bị chậm tiến độ trong việc triển khai các chiến thuật mới.

“Tôi chắc chắn rằng họ đã muốn làm điều này một tháng trước đó,” ông Kharchenko nói.

Nga đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong ba tháng cuối năm ngoái, khi nhiệt độ xuống dưới mức đóng băng. Nhưng lưới điện cao thế đã được chuẩn bị sẵn sàng để chống chọi với các cuộc tấn công và những địa điểm bị hư hại đã nhanh chóng được sửa chữa. Vào tháng 12, Nga thừa nhận rằng chiến thuật cũ không còn hiệu quả.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Công nghiệp Năng lượng cho rằng quân đội Nga dường như “đã biết mọi thứ về tình trạng hiện tại của nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng”, bao gồm cả hệ thống phòng thủ của Ukraine.

Khi các mục tiêu đã được chọn, Nga sẽ tấn công chúng bằng tên lửa với quy mô chưa từng có: “Khi đã khóa được mục tiêu, Nga sẽ tấn công dồn dập. Nếu trước đây họ phóng 3 máy bay không người lái và phóng 2 tên lửa vào mỗi mục tiêu thì bây giờ con số ấy đã tăng lên gấp 3”, ong Kharchenko cho biết.

Theo số liệu của Trung tâm Nghiên cứu Công nghiệp Năng lượng, Ukraine đã mất tới 15% sản lượng điện. Điều đó đồng nghĩa với việc Ukraine không thể đáp ứng đủ như cầu điện năng cho người dân trong những tháng hè cao điểm là tháng 7 và tháng 8.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh quốc tế trưa 5/4: Pháo nhiệt áp Nga dồn dập tấn công mục tiêu Ukraine
Toàn cảnh quốc tế trưa 5/4: Pháo nhiệt áp Nga dồn dập tấn công mục tiêu Ukraine

VOV.VN - Để nhằm gây bất ngờ cho Ukraine, quân đội Nga lại một lần nữa sử dụng pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A Solntsepyok để gây thiệt hại lớn cho phía Kiev ở bờ tây sông Dnipro. Các đơn vị nhiệt áp TOS-1A của Nga đã cố gắng di chuyển bí mật vào các hỏa điểm rồi bất thần trút lượng lớn đạn pháo chết người lên mục tiêu đối phương vào giữa đêm.

Toàn cảnh quốc tế trưa 5/4: Pháo nhiệt áp Nga dồn dập tấn công mục tiêu Ukraine

Toàn cảnh quốc tế trưa 5/4: Pháo nhiệt áp Nga dồn dập tấn công mục tiêu Ukraine

VOV.VN - Để nhằm gây bất ngờ cho Ukraine, quân đội Nga lại một lần nữa sử dụng pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A Solntsepyok để gây thiệt hại lớn cho phía Kiev ở bờ tây sông Dnipro. Các đơn vị nhiệt áp TOS-1A của Nga đã cố gắng di chuyển bí mật vào các hỏa điểm rồi bất thần trút lượng lớn đạn pháo chết người lên mục tiêu đối phương vào giữa đêm.

Ukraine dựng tuyến phòng thủ suốt ngày đêm để ngăn bước tiến của Nga
Ukraine dựng tuyến phòng thủ suốt ngày đêm để ngăn bước tiến của Nga

VOV.VN - Ukraine đang làm việc suốt ngày đêm để xây dựng các công sự phòng thủ dọc theo tiền tuyến nhằm ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga. Ukraine đã phân bổ 509 triệu USD trong năm nay để củng cố cả biên giới với Nga và khu vực tiền tuyến ở mặt trận miền Đông và miền Nam.

Ukraine dựng tuyến phòng thủ suốt ngày đêm để ngăn bước tiến của Nga

Ukraine dựng tuyến phòng thủ suốt ngày đêm để ngăn bước tiến của Nga

VOV.VN - Ukraine đang làm việc suốt ngày đêm để xây dựng các công sự phòng thủ dọc theo tiền tuyến nhằm ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga. Ukraine đã phân bổ 509 triệu USD trong năm nay để củng cố cả biên giới với Nga và khu vực tiền tuyến ở mặt trận miền Đông và miền Nam.

Ukraine chế tạo UAV đánh chặn để đối phó UAV Nga mà không tốn tên lửa
Ukraine chế tạo UAV đánh chặn để đối phó UAV Nga mà không tốn tên lửa

VOV.VN - Ukraine đang tìm cách chế tạo máy bay không người lái đánh chặn để săn lùng và hạ gục UAV Nga. Đây sẽ là giải pháp thay thế rẻ tiền cho tên lửa phòng không mà Ukraine cần dùng để đối phó với các mối đe dọa khác lớn hơn.

Ukraine chế tạo UAV đánh chặn để đối phó UAV Nga mà không tốn tên lửa

Ukraine chế tạo UAV đánh chặn để đối phó UAV Nga mà không tốn tên lửa

VOV.VN - Ukraine đang tìm cách chế tạo máy bay không người lái đánh chặn để săn lùng và hạ gục UAV Nga. Đây sẽ là giải pháp thay thế rẻ tiền cho tên lửa phòng không mà Ukraine cần dùng để đối phó với các mối đe dọa khác lớn hơn.