Nga theo dõi sát “nhất cử nhất động” của Mỹ liên quan đến Syria

VOV.VN - Nga đang giám sát chặt chẽ mọi diễn biến liên quan đến Syria và nhận thức rõ về sự dịch chuyển của Hải quân Mỹ tại vùng Vịnh.

Trong một phản ứng về tuyên bố của Tổng thống Mỹ đưa ra trước đó về khả năng tấn công Syria sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria mới đây, Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/4 nhấn mạnh, Mỹ tốt hơn hết nên tái xây dựng lại thành phố Raqqa của Syria thay vì chỉ đề cập các vụ tấn công Syria.

Tàu khu trục USS Donald Cook của Mỹ tiến vào Địa Trung Hải. Ảnh: Reuters

Trước đó, ngày 11/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Nga rằng Mỹ sẽ có hành động đáp trả vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Douma của Syria mà Mỹ cho rằng chính quyền Syria là chủ mưu.

Trong tuyên bố đăng tải trên tài khoản Twitter cá nhân, Tổng thống Donald Trump cảnh báo Nga nên “chuẩn bị sẵn sàng trước các tên lửa đang tiến đến của Mỹ”. Theo ông Donald Trump, các tên lửa mà Mỹ sử dụng sẽ là các loại “mới và thông minh”.

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng chỉ trích việc Nga lựa chọn ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad cũng như cam kết của Nga trước đó về việc sẽ “đánh chặn tất cả các tên lửa nhằm vào Syria”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ lo ngại đòn gây nhiễu chiến thuật của quân đội Nga ở Syria
Mỹ lo ngại đòn gây nhiễu chiến thuật của quân đội Nga ở Syria

VOV.VN - Đài NBC của Mỹ cho hay, hệ thống gây nhiễu điện tử của quân đội Nga đã và đang gây khó cho hoạt động quân sự của Mỹ ở Syria.

Mỹ lo ngại đòn gây nhiễu chiến thuật của quân đội Nga ở Syria

Mỹ lo ngại đòn gây nhiễu chiến thuật của quân đội Nga ở Syria

VOV.VN - Đài NBC của Mỹ cho hay, hệ thống gây nhiễu điện tử của quân đội Nga đã và đang gây khó cho hoạt động quân sự của Mỹ ở Syria.

Syria tố Mỹ “giật dây” Israel tiến hành không kích căn cứ T-4
Syria tố Mỹ “giật dây” Israel tiến hành không kích căn cứ T-4

VOV.VN - Chuyên gia phân tích quân sự, Tướng Muhammed Mulhem của Syria cho rằng, chính Mỹ đã “giật dây” cho Israel tiến hành vụ không kích căn cứ T-4.

Syria tố Mỹ “giật dây” Israel tiến hành không kích căn cứ T-4

Syria tố Mỹ “giật dây” Israel tiến hành không kích căn cứ T-4

VOV.VN - Chuyên gia phân tích quân sự, Tướng Muhammed Mulhem của Syria cho rằng, chính Mỹ đã “giật dây” cho Israel tiến hành vụ không kích căn cứ T-4.

Syria và các đồng minh chuẩn bị cho khả năng bị tấn công quân sự
Syria và các đồng minh chuẩn bị cho khả năng bị tấn công quân sự

VOV.VN - Quân đội chính phủ Syria và lực lượng đồng minh đang được đặt trong tình trạng báo động cao và thực hiện biện pháp đề phòng trên khắp đất nước.

Syria và các đồng minh chuẩn bị cho khả năng bị tấn công quân sự

Syria và các đồng minh chuẩn bị cho khả năng bị tấn công quân sự

VOV.VN - Quân đội chính phủ Syria và lực lượng đồng minh đang được đặt trong tình trạng báo động cao và thực hiện biện pháp đề phòng trên khắp đất nước.

Tổng thống Mỹ cảnh báo Nga: Tên lửa mới và thông minh đang đến Syria
Tổng thống Mỹ cảnh báo Nga: Tên lửa mới và thông minh đang đến Syria

VOV.VN -Tổng thống Mỹ viết trên Twitter: Nga đã tuyên bố bắn hạ bất kỳ tên lửa nào bắn vào Syria. Nga hãy sẵn sàng, bởi những tên lửa mới và thông minh đang đến.

Tổng thống Mỹ cảnh báo Nga: Tên lửa mới và thông minh đang đến Syria

Tổng thống Mỹ cảnh báo Nga: Tên lửa mới và thông minh đang đến Syria

VOV.VN -Tổng thống Mỹ viết trên Twitter: Nga đã tuyên bố bắn hạ bất kỳ tên lửa nào bắn vào Syria. Nga hãy sẵn sàng, bởi những tên lửa mới và thông minh đang đến.

Mỹ rầm rộ điều binh sát Syria, Nga thủ thế "sẵn sàng chiến đấu"
Mỹ rầm rộ điều binh sát Syria, Nga thủ thế "sẵn sàng chiến đấu"

VOV.VN - Việc Mỹ triển khai ồ ạt khí tài sát Syria sau cáo buộc tại Đông Ghouta khiến giới phân tích lo ngại nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp giữa Nga và Mỹ.

Mỹ rầm rộ điều binh sát Syria, Nga thủ thế "sẵn sàng chiến đấu"

Mỹ rầm rộ điều binh sát Syria, Nga thủ thế "sẵn sàng chiến đấu"

VOV.VN - Việc Mỹ triển khai ồ ạt khí tài sát Syria sau cáo buộc tại Đông Ghouta khiến giới phân tích lo ngại nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp giữa Nga và Mỹ.