Nga thông báo rút lực lượng sau khi kết thúc tập trận tại Crimea

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội và trang thiết bị của họ sẽ “chuẩn bị cho giai đoạn huấn luyện chiến đấu tiếp theo khi trở lại căn cứ thường trực của họ ở miền Nam nước Nga.

Quân đội Nga ngày 16/2 thông báo rút các lực lượng tham gia cuộc tập trận tại Bán đảo Crimea sau khi Moscow phát đi những tín hiệu cho thấy thiện chí giảm leo thang căng thẳng trong cuộc khủng hoảng Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội và trang thiết bị của họ sẽ rời Crimea bằng đường sắt và sẽ “chuẩn bị cho giai đoạn huấn luyện chiến đấu tiếp theo khi trở lại căn cứ thường trực của họ ở miền Nam mước Nga".

Kênh truyền hình nhà nước Nga cũng phát đi hình ảnh các đơn vị quân đội băng qua cây cầu nối từ đất liền tới Bán đảo Crimea.

Trước đó, hôm qua (14/2), Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đơn vị thuộc Quân khu miền Nam và Quân khu miền Tây đã hoàn thành cuộc tập trận và bắt đầu quay trở lại căn cứ thường trực. Vẫn chưa rõ Nga đã rút bao nhiêu quân và còn bao nhiêu binh sĩ ở dọc biên giới với Ukraine. Tuy nhiên, đây được coi là bước đầu tiên trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng thời gian qua giữa Nga và phương Tây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Ukraine bị cáo buộc nã pháo vào cứ điểm phe ly khai ở miền Đông
Quân đội Ukraine bị cáo buộc nã pháo vào cứ điểm phe ly khai ở miền Đông

VOV.VN - Phái bộ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR/DNR) tại Trung tâm Kiểm soát và Điều phối chung (JCCC) ngày 15/2 cáo buộc quân đội Ukraine đã bắn một số quả đạn vào làng Zaichenko ở phía Nam DPR.

Quân đội Ukraine bị cáo buộc nã pháo vào cứ điểm phe ly khai ở miền Đông

Quân đội Ukraine bị cáo buộc nã pháo vào cứ điểm phe ly khai ở miền Đông

VOV.VN - Phái bộ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR/DNR) tại Trung tâm Kiểm soát và Điều phối chung (JCCC) ngày 15/2 cáo buộc quân đội Ukraine đã bắn một số quả đạn vào làng Zaichenko ở phía Nam DPR.

Bình yên ở Ukraine sau khi Nga thông báo rút quân
Bình yên ở Ukraine sau khi Nga thông báo rút quân

VOV.VN - Theo The Guardian, người dân Ukraine dường như cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau thông báo Nga rút quân khỏi biên giới với nước này, giữa bối cảnh phương Tây cảnh báo về một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Kiev.

Bình yên ở Ukraine sau khi Nga thông báo rút quân

Bình yên ở Ukraine sau khi Nga thông báo rút quân

VOV.VN - Theo The Guardian, người dân Ukraine dường như cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau thông báo Nga rút quân khỏi biên giới với nước này, giữa bối cảnh phương Tây cảnh báo về một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Kiev.

Nga tuyên bố rút quân khỏi biên giới Ukraine, Mỹ và phương Tây vẫn đòi bằng chứng
Nga tuyên bố rút quân khỏi biên giới Ukraine, Mỹ và phương Tây vẫn đòi bằng chứng

VOV.VN - Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng ngày 15/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, Mỹ vẫn chưa xác minh một số đơn vị quân đội của Nga đang rút khỏi khu vực biên giới với Ukraine và quay trở về căn cứ bất chấp tuyên bố của Moscow về việc rút quân.

Nga tuyên bố rút quân khỏi biên giới Ukraine, Mỹ và phương Tây vẫn đòi bằng chứng

Nga tuyên bố rút quân khỏi biên giới Ukraine, Mỹ và phương Tây vẫn đòi bằng chứng

VOV.VN - Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng ngày 15/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, Mỹ vẫn chưa xác minh một số đơn vị quân đội của Nga đang rút khỏi khu vực biên giới với Ukraine và quay trở về căn cứ bất chấp tuyên bố của Moscow về việc rút quân.

Cận cảnh xe tăng Nga lên tàu hỏa rút khỏi vùng biên giới với Ukraine
Cận cảnh xe tăng Nga lên tàu hỏa rút khỏi vùng biên giới với Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 15/2 công bố clip một số xe tăng Nga được chất lên tàu hỏa để rời khỏi vùng biên giới với Ukraine. Phát ngôn viên Bộ này cho biết các đơn vị  nào thuộc quân khu phía Tây và phía Nam đã hoàn thành nhiệm vụ đã bắt đầu lên tàu hoặc xe vận tải để trở về căn cứ.  

Cận cảnh xe tăng Nga lên tàu hỏa rút khỏi vùng biên giới với Ukraine

Cận cảnh xe tăng Nga lên tàu hỏa rút khỏi vùng biên giới với Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 15/2 công bố clip một số xe tăng Nga được chất lên tàu hỏa để rời khỏi vùng biên giới với Ukraine. Phát ngôn viên Bộ này cho biết các đơn vị  nào thuộc quân khu phía Tây và phía Nam đã hoàn thành nhiệm vụ đã bắt đầu lên tàu hoặc xe vận tải để trở về căn cứ.