Nga thúc đẩy giải pháp chính trị cho khủng hoảng Syria

(VOV) - Nước này tiếp tục cho rằng việc hỗ trợ lực lượng đối lập là phá hoại đối thoại hòa bình tại Syria.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavov ngày 11/3 có cuộc gặp với phái đoàn đại diện Ủy ban Phối hợp quốc gia Syria về sự thay đổi dân chủ, một tổ chức đối lập lớn nhất bên trong lãnh thổ Syria gồm 13 đảng cánh tả. Đây được coi là nỗ lực của Nga trong việc thúc đẩy một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria, đang diễn biến ngày càng phức tạp.

Phát biểu tại cuộc gặp với người phát ngôn Ủy ban hợp tác quốc gia Syria Heisam Manaa ở Moscow, Ngoại trưởng Nga Lavrov tiếp tục khẳng định lại lập trường của Nga về vấn đề Syria: “Tình hình hiện nay tại Syria chưa có bất kỳ tiến triển tích cực nào, do đó các bên phải nhận thức được rằng bạo lực phải chấm dứt càng sớm càng tốt và bắt đầu thúc đẩy các cuộc đối thoại. Điều quan trọng nhất hiện nay là cần phải bảo đảm rằng mọi vấn đề của Syria phải do chính người dân nước này quyết định mà không có bất kỳ sự liên quan nào từ bên ngoài. Họ mới là người tự quyết định vận mệnh cũng như các vấn đề chính trị của đất nước”.

Mỹ, Anh và Pháp đang huấn luyện phiến quân Syria ở Jordan (Reuters)



Ngoại trưởng Nga cho biết, Moscow phản đối mọi sự áp đặt từ bên ngoài đối với sự ra đi của Tổng thống Bashar al-Assad, đồng thời bày tỏ lo ngại về việc các nhóm cực đoan mở rộng hoạt động tại Syria cũng như các nước Arab, đe dọa sự ổn định của khu vực.

Tuyên bố của ông Lavrov đưa ra đúng vào thời điểm Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu đang có cuộc họp tại Brussels (Bỉ) để thảo luận về tình hình Syria. Anh đang nỗ lực vận động dỡ bỏ lệnh cấm tiếp tế vũ khí cho phe đối lập, trong khi Pháp và nhiều nước khác không mấy mặn mà. Một số nước bày tỏ lo ngại rằng, việc các nước EU sửa đổi lệnh cấm vũ khí với Syria có thể khiến những loại vũ khí này rơi vào tay của các nhóm vũ trang, khiến tình hình bạo lực trong khu vực gia tăng.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 10/3, các nguồn tin từ Liên minh Dân tộc Syria (SNC), tổ chức đối lập này đã phải trì hoãn cuộc họp thành lập chính phủ lâm thời. Đây là thất bại mới nhất đối với những cố gắng của phe đối lập Syria nhằm thiết lập một chính quyền tiếp quản quyền lãnh đạo đất nước trong trường hợp Tổng thống Assad bị lật đổ. Nguồn tin này cho biết cuộc họp nhằm bầu ra một thủ tướng tạm quyền, dự kiến diễn ra vào ngày 12/3, đã bị lùi sang ngày 20/3 tới, song hiện vẫn chưa chắc liệu cuộc họp này có diễn ra hay không. Trước đó, SNC cũng đã lùi thời điểm thành lập chính phủ một lần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tìm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria
Tìm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria

(VOV) -Cần phải chấm dứt ngay lập tức bạo lực đẫm máu tại Syria và khủng hoảng nhân đạo tồi tệ tại quốc gia Trung Đông này.

Tìm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria

Tìm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria

(VOV) -Cần phải chấm dứt ngay lập tức bạo lực đẫm máu tại Syria và khủng hoảng nhân đạo tồi tệ tại quốc gia Trung Đông này.

AL thảo luận để phe đối lập ngồi vào ghế trống của Syria
AL thảo luận để phe đối lập ngồi vào ghế trống của Syria

(VOV) - Phe đối lập ở Syria đang xúc tiến hướng tới việc đề nghị được giữ ghế thành viên của Syria tại Liên đoàn Arab.

AL thảo luận để phe đối lập ngồi vào ghế trống của Syria

AL thảo luận để phe đối lập ngồi vào ghế trống của Syria

(VOV) - Phe đối lập ở Syria đang xúc tiến hướng tới việc đề nghị được giữ ghế thành viên của Syria tại Liên đoàn Arab.

Liên đoàn Arab ủng hộ trao súng cho phe đối lập Syria
Liên đoàn Arab ủng hộ trao súng cho phe đối lập Syria

(VOV) - Tổ chức này cho biết họ sẽ mời Liên minh Dân tộc Syria thay thế vị trí của Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Liên đoàn Arab.

Liên đoàn Arab ủng hộ trao súng cho phe đối lập Syria

Liên đoàn Arab ủng hộ trao súng cho phe đối lập Syria

(VOV) - Tổ chức này cho biết họ sẽ mời Liên minh Dân tộc Syria thay thế vị trí của Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Liên đoàn Arab.

Nga khẳng định Tổng thống Syria sẽ không từ chức
Nga khẳng định Tổng thống Syria sẽ không từ chức

(VOV) - Ngoại trưởng Nga nói rằng Tổng thống Assad có phải ra đi hay không do chính người dân Syria quyết định.

Nga khẳng định Tổng thống Syria sẽ không từ chức

Nga khẳng định Tổng thống Syria sẽ không từ chức

(VOV) - Ngoại trưởng Nga nói rằng Tổng thống Assad có phải ra đi hay không do chính người dân Syria quyết định.

Anh có thể sẽ gửi xe bọc thép tới Syria
Anh có thể sẽ gửi xe bọc thép tới Syria

(VOV) - Ngoại trưởng Anh William Hague cho biết, Anh có thể tăng viện trợ cho lực lượng đối lập tại Syria, trong đó sẽ có cả xe bọc thép.

Anh có thể sẽ gửi xe bọc thép tới Syria

Anh có thể sẽ gửi xe bọc thép tới Syria

(VOV) - Ngoại trưởng Anh William Hague cho biết, Anh có thể tăng viện trợ cho lực lượng đối lập tại Syria, trong đó sẽ có cả xe bọc thép.

Syria đứng trước thảm họa toàn diện, quốc tế chia rẽ sâu sắc
Syria đứng trước thảm họa toàn diện, quốc tế chia rẽ sâu sắc

(VOV) - Cao ủy LHQ cảnh báo về 1 thảm họa toàn diện khi có tới 1 triệu người tị nạn ở các nước láng giềng và hàng triệu người mất nhà cửa.

Syria đứng trước thảm họa toàn diện, quốc tế chia rẽ sâu sắc

Syria đứng trước thảm họa toàn diện, quốc tế chia rẽ sâu sắc

(VOV) - Cao ủy LHQ cảnh báo về 1 thảm họa toàn diện khi có tới 1 triệu người tị nạn ở các nước láng giềng và hàng triệu người mất nhà cửa.

Số người tỵ nạn tại Syria vượt ngưỡng 1 triệu
Số người tỵ nạn tại Syria vượt ngưỡng 1 triệu

(VOV) -Một năm trước, con số này mới chỉ là 33.000 người

Số người tỵ nạn tại Syria vượt ngưỡng 1 triệu

Số người tỵ nạn tại Syria vượt ngưỡng 1 triệu

(VOV) -Một năm trước, con số này mới chỉ là 33.000 người

Phe đối lập Syria lại lùi thời điểm lập chính phủ lâm thời
Phe đối lập Syria lại lùi thời điểm lập chính phủ lâm thời

Cuộc họp nhằm bầu ra một thủ tướng tạm quyền dự kiến diễn ra vào ngày 12/3 đã bị lùi sang ngày 20/3.

Phe đối lập Syria lại lùi thời điểm lập chính phủ lâm thời

Phe đối lập Syria lại lùi thời điểm lập chính phủ lâm thời

Cuộc họp nhằm bầu ra một thủ tướng tạm quyền dự kiến diễn ra vào ngày 12/3 đã bị lùi sang ngày 20/3.