Nga thực hiện 14 phi vụ không kích IS trong ngày 2/10

VOV.VN - Chiến đấu cơ Su-25 của Nga đã phá hủy hoàn toàn một nhà máy chế tạo thiết bị nổ của IS ở Syria...

Hiệu quả

Trong ngày thứ Sáu (2/10), các máy bay chiến đấu của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đã thực hiện 14 phi vụ ném bom vào 6 cơ sở của IS trên lãnh thổ Syria.

Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga thông tin cho báo chí rằng, nhà máy sản xuất các thiết bị nổ của IS đã bị máy bay Su-25 oanh tạc và phá hủy hoàn toàn, mặc dù nhà máy này được ngụy trang giống như cơ sở sản xuất gas.

Nhà máy nói trên nằm trong khu vực Maarrat al Numaan, tỉnh Idlib.

Cũng trong ngày thứ Sáu, các biên đội Su-24M, Su-25 của Nga tiếp tục thực hiện các cuộc không kích, phá hủy một trung tâm chỉ huy của IS gần một ngôi làng của Khan-Shaykhun, tỉnh Idlib. 

Các máy bay chiến đấu của Nga đã thực hiện 14 phi vụ không kích vào 6 cơ sở của IS trong ngày thứ Sáu

Trong khi đó, các chiến đấu cơ đa nhiệm Su-34 và Su-25 không kích vào một trung tâm chỉ huy dạng ngầm, các lô cốt, kho tàng khác của IS tại tỉnh Hama.

"Qua kiểm tra các dữ liệu ghi được cho thấy, trung tâm chỉ huy nói trên đã bị bom phá hủy hoàn toàn”, Tướng Konashenkov khẳng định.

Như vậy có thể thấy, trong những ngày qua, các cuộc không kích của Nga nhắm vào IS tại Syria tiếp tục đạt hiệu quả.

“Chỉ huy thống nhất”

Trong cuộc họp thượng đỉnh của Pháp, Đức, Nga, Ukraine hôm qua (2/10), Tổng thống Pháp Francois Hollande cho rằng các cuộc không kích IS trên lãnh thổ Syria mà các bên tham gia cần được chỉ huy thống nhất.

Ông Hollande cũng cho rằng Nga đã “luôn ủng hộ Assad” và gián tiếp tham gia vào cuộc xung đột Syria bằng cách hỗ trợ Tổng thống Syria, ông Assad.

Ông Hollande khẳng định Nhà nước Hồi giáo là một mối đe dọa trước mắt và Pháp đã quyết định thực hiện các cuộc không kích vào tổ chức này. Tuy nhiên, ông này nhấn mạnh rằng những cuộc tấn công phải nhằm vào Nhà nước Hồi giáo. Ông cũng đã nói như vậy trong cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó.

Các chiến đấu cơ dòng Su của Nga đang thực hiện có hiệu quả các phi vụ không kích tại Syria.

Khẳng định Pháp không mục tiêu nào khác trong cuộc chiến chống IS, ông Hollande kêu gọi tập trung nỗ lực vào nhóm khủng bố này hoạt động ở hai quốc gia Syria và Iraq, đồng thời cho rằng tất cả các bên phải có trách nhiệm trong cuộc chiến này ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sử dụng “con bài Syria” để hóa giải bất đồng với phương Tây?
Nga sử dụng “con bài Syria” để hóa giải bất đồng với phương Tây?

VOV.VN -Quyết định của Nga tham gia không kích Syria trong khi Iran triển khai bộ binh đến đây đánh dấu một bước ngoặt đối với cuộc nội chiến 4 năm ở Syria.

Nga sử dụng “con bài Syria” để hóa giải bất đồng với phương Tây?

Nga sử dụng “con bài Syria” để hóa giải bất đồng với phương Tây?

VOV.VN -Quyết định của Nga tham gia không kích Syria trong khi Iran triển khai bộ binh đến đây đánh dấu một bước ngoặt đối với cuộc nội chiến 4 năm ở Syria.

Video: Bên trong căn cứ không quân Nga tại Latakia, Syria
Video: Bên trong căn cứ không quân Nga tại Latakia, Syria

VOV.VN - Từ căn cứ không quân của Nga tại Latakia, những chiếc máy bay chiến đấu Sukhoi cất cánh để tiêu diệt các mục tiêu IS tại Syria.

Video: Bên trong căn cứ không quân Nga tại Latakia, Syria

Video: Bên trong căn cứ không quân Nga tại Latakia, Syria

VOV.VN - Từ căn cứ không quân của Nga tại Latakia, những chiếc máy bay chiến đấu Sukhoi cất cánh để tiêu diệt các mục tiêu IS tại Syria.

Ông Putin: Không kích tại Syria không gây thương vong cho dân thường
Ông Putin: Không kích tại Syria không gây thương vong cho dân thường

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cho biết, không có dân thường thương vong trong các cuộc không kích của Nga tại Syria.

Ông Putin: Không kích tại Syria không gây thương vong cho dân thường

Ông Putin: Không kích tại Syria không gây thương vong cho dân thường

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cho biết, không có dân thường thương vong trong các cuộc không kích của Nga tại Syria.

Nga: Chiến dịch không kích tại Syria sẽ kéo dài 3 -4 tháng
Nga: Chiến dịch không kích tại Syria sẽ kéo dài 3 -4 tháng

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thuộc Hạ viện Nga Alexein Pouchkov ngày 2/10 tuyên bố, chiến dịch không kích của Nga tại Syria sẽ kéo dài khoảng 3- 4 tháng.

Nga: Chiến dịch không kích tại Syria sẽ kéo dài 3 -4 tháng

Nga: Chiến dịch không kích tại Syria sẽ kéo dài 3 -4 tháng

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thuộc Hạ viện Nga Alexein Pouchkov ngày 2/10 tuyên bố, chiến dịch không kích của Nga tại Syria sẽ kéo dài khoảng 3- 4 tháng.

Thổ Nhĩ Kỳ và 6 nước kêu gọi Nga ngừng không kích tại Syria
Thổ Nhĩ Kỳ và 6 nước kêu gọi Nga ngừng không kích tại Syria

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ cùng 6 nước gồm: Mỹ, Đức, Anh, Pháp, Qatar và Saudi Arabia, đã kêu gọi Nga ngừng các cuộc không kích ở Syria...

Thổ Nhĩ Kỳ và 6 nước kêu gọi Nga ngừng không kích tại Syria

Thổ Nhĩ Kỳ và 6 nước kêu gọi Nga ngừng không kích tại Syria

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ cùng 6 nước gồm: Mỹ, Đức, Anh, Pháp, Qatar và Saudi Arabia, đã kêu gọi Nga ngừng các cuộc không kích ở Syria...

Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria
Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cùng các cộng sự đã đi nhiều nước cờ vừa chắc chắn vừa hiểm hóc, nhờ đó giành được nhiều thắng lợi ngoạn mục không chỉ ở Syria.

Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria

Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cùng các cộng sự đã đi nhiều nước cờ vừa chắc chắn vừa hiểm hóc, nhờ đó giành được nhiều thắng lợi ngoạn mục không chỉ ở Syria.