Nga tiếp tục cáo buộc Mỹ hậu thuẫn khủng bố ở Syria

VOV.VN - Phía Nga cho rằng, Mỹ vẫn có ý định sử dụng nhóm “Mặt trận Al-Nusra” để chống lại chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Ngày 30/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lên tiếng cáo buộc Mỹ tiếp tục dung dưỡng cho nhóm thánh chiến Hồi giáo ở Syria nhằm lật đổ chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad.

Các tay súng của nhóm Mặt trận Al-Nusra - nay là Mặt trận Fateh al-Sham. (Ảnh: FARS)

Nguồn tin khu vực dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, chính quyền Mỹ đã không xem nhóm thánh chiến “Mặt trận Al-Nusra”, một chi nhánh của tổ chức Al Qaeda như một tổ chức khủng bố và vẫn có ý định sử dụng nhóm này để chống lại chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Trước đó, Nga đã nhiều lần chỉ trích Mỹ không thực hiện cam kết trong thỏa thuận ngừng bắn, bao gồm việc thuyết phục phe nổi dậy Syria tách khỏi các nhóm thánh chiến Hồi giáo như “Mặt trận Al-Nusra” – nhóm này đã đổi tên thành “Mặt trận Fateh al-Sham” từ hồi tháng 7 vừa qua.

Trong một tuyên bố cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, nước này sẵn sàng cho khả năng nối lại các cuộc đối thoại với Mỹ nhằm giải quyết “tất cả các vấn đề quan trọng” liên quan đến tình hình tại Syria, bao gồm cả việc bình thường hóa các hoạt động chiến sự đang diễn ra ở Aleppo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liệu Mỹ có dùng biện pháp quân sự để giải quyết dứt điểm vấn đề Syria?
Liệu Mỹ có dùng biện pháp quân sự để giải quyết dứt điểm vấn đề Syria?

VOV.VN - Phía Mỹ vừa bất ngờ dọa cắt đứt liên lạc ngoại giao về Syria với Nga và bắn tin sẽ dùng giải pháp mạnh - bao gồm cả quân sự - để xử lý vấn đề Syria.

Liệu Mỹ có dùng biện pháp quân sự để giải quyết dứt điểm vấn đề Syria?

Liệu Mỹ có dùng biện pháp quân sự để giải quyết dứt điểm vấn đề Syria?

VOV.VN - Phía Mỹ vừa bất ngờ dọa cắt đứt liên lạc ngoại giao về Syria với Nga và bắn tin sẽ dùng giải pháp mạnh - bao gồm cả quân sự - để xử lý vấn đề Syria.

Mỹ cân nhắc phương án quân sự cho cuộc khủng hoảng Syria
Mỹ cân nhắc phương án quân sự cho cuộc khủng hoảng Syria

VOV.VN - Các cơ quan an ninh quốc gia Mỹ đang xem xét tất cả các lựa chọn, kể cả những lựa chọn mới cho tình hình Syria.

Mỹ cân nhắc phương án quân sự cho cuộc khủng hoảng Syria

Mỹ cân nhắc phương án quân sự cho cuộc khủng hoảng Syria

VOV.VN - Các cơ quan an ninh quốc gia Mỹ đang xem xét tất cả các lựa chọn, kể cả những lựa chọn mới cho tình hình Syria.

Mỹ - Nga tiếp tục bế tắc trong vấn đề Syria
Mỹ - Nga tiếp tục bế tắc trong vấn đề Syria

VOV.VN - Những bế tắc giữa Mỹ và Nga trong việc giải quyết tình hình Syria đang khiến quan hệ Nga và Mỹ thêm căng thẳng, thậm chí có nguy cơ ngừng đàm phán.

Mỹ - Nga tiếp tục bế tắc trong vấn đề Syria

Mỹ - Nga tiếp tục bế tắc trong vấn đề Syria

VOV.VN - Những bế tắc giữa Mỹ và Nga trong việc giải quyết tình hình Syria đang khiến quan hệ Nga và Mỹ thêm căng thẳng, thậm chí có nguy cơ ngừng đàm phán.

Nga - Mỹ chỉ trích nhau gay gắt nhưng vẫn hợp tác trong vấn đề Syria
Nga - Mỹ chỉ trích nhau gay gắt nhưng vẫn hợp tác trong vấn đề Syria

VOV.VN - Nga đã hoàn toàn sẵn sàng để tiếp tục thảo luận với Mỹ về việc phối hợp hành động chống khủng bố ở Syria.

Nga - Mỹ chỉ trích nhau gay gắt nhưng vẫn hợp tác trong vấn đề Syria

Nga - Mỹ chỉ trích nhau gay gắt nhưng vẫn hợp tác trong vấn đề Syria

VOV.VN - Nga đã hoàn toàn sẵn sàng để tiếp tục thảo luận với Mỹ về việc phối hợp hành động chống khủng bố ở Syria.

Liên hợp quốc sẽ điều tra vụ tấn công đoàn xe cứu trợ tại Syria
Liên hợp quốc sẽ điều tra vụ tấn công đoàn xe cứu trợ tại Syria

VOV.VN - Tổng thư ký Liên hợp quốc vừa tuyên bố sẽ thành lập ủy ban điều tra vụ tấn công đoàn xe cứu trợ vừa qua ở Syria.

Liên hợp quốc sẽ điều tra vụ tấn công đoàn xe cứu trợ tại Syria

Liên hợp quốc sẽ điều tra vụ tấn công đoàn xe cứu trợ tại Syria

VOV.VN - Tổng thư ký Liên hợp quốc vừa tuyên bố sẽ thành lập ủy ban điều tra vụ tấn công đoàn xe cứu trợ vừa qua ở Syria.