Nga tiếp tục thúc giục EU không can thiệp vào Ukraine

VOV.VN - Quan chức Nga khẳng định tầm quan trọng của việc không can thiệp vào công việc nội bộ của Ukraine.

Liên minh châu Âu (EU) không nên can thiệp vào công việc nội bộ của Ukraine mà hãy để cho người dân nước này tự đưa ra các lựa chọn của họ.

Người biểu tình Ukraine ủng hộ ký thỏa thuận với EU tụ tập trên Quảng trường Maizan, Kiev (Ảnh: RIA)

Cảnh báo trên được Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexei Meshkov đưa ra tại cuộc họp báo ngày 12/12 sau cuộc gặp với Thứ trưởng Bộ Tài chính Hy Lạp Evangelos Venizelos, đang ở thăm Nga. Ông Meshkov cho biết, Hội nghị Ngoại trưởng EU và Nga có thể diễn ra vào thứ hai tuần tới tại Brussels (Bỉ), trong đó vấn đề đối tác phương Đông sẽ là một nội dung trong chương trình nghị sự. Quan chức ngoại giao Nga tái khẳng định tầm quan trọng của việc không can thiệp vào công việc nội bộ của Ukraine.

Về phần mình, Thứ trưởng Bộ Tài chính Hy Lạp nói rằng, Hy Lạp, nước sẽ đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Liên minh châu Âu từ tháng 1/2014, cam kết Liên minh châu Âu sẽ tích cực hợp tác với Nga trong việc xây dựng chương trình nghị sự mang tính xây dựng trong các cuộc đối thoại giữa Nga và EU.

Chương trình đối tác phương Đông do EU và Tổ chức Bắc Đại Tây Dương (NATO) phối hợp triển khai nhằm cạnh tranh với Nga về sự ảnh hưởng đối với các quốc gia thuộc không gian hậu Xô Viết, trong đó Ukraine là quốc gia đông dân nhất và có vị trí địa chiến lược quan trọng.

Hiện nay tình hình tại Ukraine tiếp tục diễn biến căng thẳng với các cuộc biểu tình do phe đối lập phát động nhằm phản đối việc tổng thống nước này ngừng ký kết thỏa thuận liên kết với EU./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine có ý định ký kết thỏa thuận thương mại với EU
Ukraine có ý định ký kết thỏa thuận thương mại với EU

VOV.VN -Nước này cần có ít nhất 20 tỷ USD/năm, từ nay cho đến năm 2017, để triển khai các các tiêu chuẩn của châu Âu

Ukraine có ý định ký kết thỏa thuận thương mại với EU

Ukraine có ý định ký kết thỏa thuận thương mại với EU

VOV.VN -Nước này cần có ít nhất 20 tỷ USD/năm, từ nay cho đến năm 2017, để triển khai các các tiêu chuẩn của châu Âu

EU kêu gọi Ukraine đối thoại để giải quyết khủng hoảng
EU kêu gọi Ukraine đối thoại để giải quyết khủng hoảng

VOV.VN - Ukraine cam kết không dùng quân đội trấn áp người biểu tình.

EU kêu gọi Ukraine đối thoại để giải quyết khủng hoảng

EU kêu gọi Ukraine đối thoại để giải quyết khủng hoảng

VOV.VN - Ukraine cam kết không dùng quân đội trấn áp người biểu tình.

Nga lo ngại Ukraine sẽ ký Hiệp định thương mại với EU
Nga lo ngại Ukraine sẽ ký Hiệp định thương mại với EU

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin đã đưa ra viễn cảnh về một tương lai tốt đẹp hơn cho Ukraine khi tham gia liên minh do Nga đứng đầu.

Nga lo ngại Ukraine sẽ ký Hiệp định thương mại với EU

Nga lo ngại Ukraine sẽ ký Hiệp định thương mại với EU

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin đã đưa ra viễn cảnh về một tương lai tốt đẹp hơn cho Ukraine khi tham gia liên minh do Nga đứng đầu.

Ukraine trong thế giằng co Đông - Tây
Ukraine trong thế giằng co Đông - Tây

VOV.VN - Hỗn loạn diễn ra ở Ukraine phản ánh cả sự đấu đá giằng xé trong nội bộ nước này lẫn sự giằng co giữa Nga và phương Tây.

Ukraine trong thế giằng co Đông - Tây

Ukraine trong thế giằng co Đông - Tây

VOV.VN - Hỗn loạn diễn ra ở Ukraine phản ánh cả sự đấu đá giằng xé trong nội bộ nước này lẫn sự giằng co giữa Nga và phương Tây.

Sức ép từ mọi phía đối với Chính phủ Ukraine
Sức ép từ mọi phía đối với Chính phủ Ukraine

VOV.VN - Ngày 12/12, hàng chục nghìn người biểu tình lại đổ về Quảng trưởng Độc lập ở thủ đô Kiev của Ukraine.

Sức ép từ mọi phía đối với Chính phủ Ukraine

Sức ép từ mọi phía đối với Chính phủ Ukraine

VOV.VN - Ngày 12/12, hàng chục nghìn người biểu tình lại đổ về Quảng trưởng Độc lập ở thủ đô Kiev của Ukraine.