Nga tố tình báo Mỹ cố tuyển mộ các nhà ngoại giao vừa bị trục xuất

VOV.VN - Các cơ quan tình báo Mỹ đang vội vã tìm cách tuyển mộ những nhà ngoại giao Nga vừa bị Washington trục xuất vì vụ đầu độc cựu điệp viên Sergey Skripal.

Bộ Ngoại giao Nga ra thông cáo cảnh báo về “tình trạng gia tăng mạnh các hành động khiêu khích đối với các nhà ngoại giao Nga ở Mỹ”.

Thông cáo này cho biết, sau khi thông tin 60 nhà ngoại giao Nga sẽ rời khỏi Mỹ được công bố, các cơ quan tình báo Mỹ “vội vàng” liên lạc với những người này và đưa ra các đề xuất khác nhau.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết các cơ quan tình báo Mỹ đang tìm cách tuyển mộ các nhà ngoại giao Nga bị Mỹ trục xuất. Ảnh: Sputnik

“Từng có cả loạt các vụ tai tiếng, khi các nhà ngoại giao Nga được đề nghị “giúp đỡ” và không phải là vô tư, mà là có trao đổi về các mối quan hệ bí mật trên cơ sở đôi bên cùng có lợi”, thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.

Moscow cáo buộc Mỹ trục xuất các nhà ngoại giao Nga một cách bất công và các lực lượng tình báo an ninh của Mỹ ngay lập tức “lợi dụng thời khắc khó khăn này”.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga gọi đây là kế hoạch nóng vội của Mỹ và sẽ không thể mang lại bất cứ kết quả nào. Đồng thời, phía Nga kết luận “hành động như vậy là phi lý và đáng hổ thẹn, khi Washington hoàn toàn bỏ qua giới hạn chung về mặt nguyên tắc”.

Ngày 26/3, Washington tuyên bố trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga và đóng cửa lãnh sự quán Nga tại thành phố Seattle. Moscow đáp trả tương ứng vào ngày 29/3, khi tuyên bố trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ và đóng cửa lãnh sự quán Mỹ tại thành phố St. Petersburg.

Căng thẳng ngoại giao giữa Nga và Mỹ đang leo thang, xuất phát từ việc London cáo buộc Moscow liên quan đến vụ đầu độc cựu điệp viên 2 mang người Nga Sergey Skripal.

Tuy nhiên cho tới thời điểm này, phía Anh chưa đưa ra được bất cứ bằng chứng nào đáng tin cậy để chứng minh rằng Nga liên quan tới vụ việc trên, đồng thời từ chối đề nghị hợp tác điều tra mà phía Nga đưa ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc chiến ngoại giao leo thang, Nga trục xuất thêm 59 nhà ngoại giao
Cuộc chiến ngoại giao leo thang, Nga trục xuất thêm 59 nhà ngoại giao

VOV.VN - Ngày 30/3, Bộ Ngoại giao Nga triệu tập đại sứ của 27 nước để  trao công hàm trả đũa ngoại giao. 

Cuộc chiến ngoại giao leo thang, Nga trục xuất thêm 59 nhà ngoại giao

Cuộc chiến ngoại giao leo thang, Nga trục xuất thêm 59 nhà ngoại giao

VOV.VN - Ngày 30/3, Bộ Ngoại giao Nga triệu tập đại sứ của 27 nước để  trao công hàm trả đũa ngoại giao. 

Nga tiếp tục thông báo trục xuất thêm một loạt các nhà ngoại giao
Nga tiếp tục thông báo trục xuất thêm một loạt các nhà ngoại giao

VOV.VN - Nga đã thông báo trục xuất các nhà ngoại giao Đức, Cộng hòa Séc, Italy, Ukraine, Ba Lan, Lithuania và 1 nhà ngoại giao Phần Lan.

Nga tiếp tục thông báo trục xuất thêm một loạt các nhà ngoại giao

Nga tiếp tục thông báo trục xuất thêm một loạt các nhà ngoại giao

VOV.VN - Nga đã thông báo trục xuất các nhà ngoại giao Đức, Cộng hòa Séc, Italy, Ukraine, Ba Lan, Lithuania và 1 nhà ngoại giao Phần Lan.

Pháp không bất ngờ khi Nga trục xuất các nhà ngoại giao
Pháp không bất ngờ khi Nga trục xuất các nhà ngoại giao

VOV.VN - Pháp vẫn khẳng định cam kết và bày tỏ thiện chí sẵn sàng đàm phán mang tính xây dựng với Nga về tất cả các vấn đề quốc tế.

Pháp không bất ngờ khi Nga trục xuất các nhà ngoại giao

Pháp không bất ngờ khi Nga trục xuất các nhà ngoại giao

VOV.VN - Pháp vẫn khẳng định cam kết và bày tỏ thiện chí sẵn sàng đàm phán mang tính xây dựng với Nga về tất cả các vấn đề quốc tế.

Không trục xuất nhà ngoại giao Nga, Bulgaria gợi ý kênh đối thoại
Không trục xuất nhà ngoại giao Nga, Bulgaria gợi ý kênh đối thoại

VOV.VN - Bulgaria vẫn cần có thêm bằng chứng vụ đầu độc hai bố con cựu điệp viên Nga mà phía Anh nghi ngờ Nga đứng đằng sau.

Không trục xuất nhà ngoại giao Nga, Bulgaria gợi ý kênh đối thoại

Không trục xuất nhà ngoại giao Nga, Bulgaria gợi ý kênh đối thoại

VOV.VN - Bulgaria vẫn cần có thêm bằng chứng vụ đầu độc hai bố con cựu điệp viên Nga mà phía Anh nghi ngờ Nga đứng đằng sau.