Nga, Triều Tiên sắp thỏa thuận phòng ngừa hoạt động quân sự nguy hiểm

VOV.VN - Nga và Triều Tiên khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ, đặc biệt là hợp tác kinh tế, quốc phòng giữa hai nước.

Truyền thông Nga hôm 23/6 dẫn lời Chủ tịch Duma quốc gia Naryshkin cho biết nước này và Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên dự kiến ký kết thỏa thuận phòng ngừa các hoạt động quân sự nguy hiểm vào cuối năm nay. 

Tuyên bố của ông Naryshkin được đưa ra trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên Choe Thae Bok đang có chuyến thăm Nga. Theo đó, Nga sẵn sàng cải thiện và nâng cấp khung pháp lý quan hệ hai nước, bao gồm việc ký kết thỏa thuận trên và thỏa thuận tương trợ tư pháp.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga - Naryshkin (trái) khẳng định muốn nâng tầm quan hệ với Triều Tiên. (Ảnh: AP)

Cũng trong chuyến thăm lần này ông Choe Thae Bok đã có cuộc gặp với Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matviyenko và nhiều quan chức cao cấp khác. Hai bên khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ, đặc biệt là hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Theo ông Choe Thae Bok, Triều Tiên xác nhận mong muốn của Nga nâng mức hợp tác kinh tế lên ngang tầm quan hệ chính trị và ý định tương tự của nước này cũng sẽ được thông báo trong cuộc gặp giữa các quan chức kinh tế hai nước. Chuyến thăm của ông Choe Thae Bok diễn ra sau khi Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên Kim Yong-nam hồi tháng trước đến Nga tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít trong bối cảnh hai nước đang có nhiều động thái tăng cường quan hệ song phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sẽ cung cấp vũ khí và máy bay cho NATO để đối phó với Nga
Mỹ sẽ cung cấp vũ khí và máy bay cho NATO để đối phó với Nga

VOV.VN- Động thái này được Mỹ cho là nhằm bảo vệ đồng minh châu Âu trước các mối đe dọa từ Nga, IS và những nhóm Hồi giáo cực đoan khác.

Mỹ sẽ cung cấp vũ khí và máy bay cho NATO để đối phó với Nga

Mỹ sẽ cung cấp vũ khí và máy bay cho NATO để đối phó với Nga

VOV.VN- Động thái này được Mỹ cho là nhằm bảo vệ đồng minh châu Âu trước các mối đe dọa từ Nga, IS và những nhóm Hồi giáo cực đoan khác.

Nữ phiên dịch Việt ở Nga đạt giải nhất chung cuộc “Tình người xa xứ“
Nữ phiên dịch Việt ở Nga đạt giải nhất chung cuộc “Tình người xa xứ“

Phạm Trang, nữ phiên dịch viên người Việt ở Nga, với bài viết mang đậm tính nhân văn, đã được lựa chọn trao giải nhất chung cuộc của "Tình người xa xứ".

Nữ phiên dịch Việt ở Nga đạt giải nhất chung cuộc “Tình người xa xứ“

Nữ phiên dịch Việt ở Nga đạt giải nhất chung cuộc “Tình người xa xứ“

Phạm Trang, nữ phiên dịch viên người Việt ở Nga, với bài viết mang đậm tính nhân văn, đã được lựa chọn trao giải nhất chung cuộc của "Tình người xa xứ".

Mỹ, NATO hoan nghênh EU kéo dài lệnh trừng phạt thêm 6 tháng với Nga
Mỹ, NATO hoan nghênh EU kéo dài lệnh trừng phạt thêm 6 tháng với Nga

VOV.VN- Các Ngoại trưởng EU ngày 22/6 đã chính thức đồng ý kéo dài các lệnh trừng phạt với Nga đến 31/1/2016.

Mỹ, NATO hoan nghênh EU kéo dài lệnh trừng phạt thêm 6 tháng với Nga

Mỹ, NATO hoan nghênh EU kéo dài lệnh trừng phạt thêm 6 tháng với Nga

VOV.VN- Các Ngoại trưởng EU ngày 22/6 đã chính thức đồng ý kéo dài các lệnh trừng phạt với Nga đến 31/1/2016.

“Gia hạn lệnh trừng phạt với Nga- EU chấp thuận là chư hầu của Mỹ”
“Gia hạn lệnh trừng phạt với Nga- EU chấp thuận là chư hầu của Mỹ”

VOV.VN- Việc gia hạn lệnh trừng phạt của EU đối với Nga không chỉ làm tổn hại đến Nga mà còn “gây ra rất nhiều khó khăn với các nước châu Âu”.

“Gia hạn lệnh trừng phạt với Nga- EU chấp thuận là chư hầu của Mỹ”

“Gia hạn lệnh trừng phạt với Nga- EU chấp thuận là chư hầu của Mỹ”

VOV.VN- Việc gia hạn lệnh trừng phạt của EU đối với Nga không chỉ làm tổn hại đến Nga mà còn “gây ra rất nhiều khó khăn với các nước châu Âu”.

Nga- phương Tây đấu khẩu trước thềm Hội nghị về Ukraine tại Paris
Nga- phương Tây đấu khẩu trước thềm Hội nghị về Ukraine tại Paris

VOV.VN- Lãnh đạo Nga, Pháp, Đức đã “lời qua tiếng lại” với nhau về cuộc khủng hoảng Ukraine sau khi EU áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Nga- phương Tây đấu khẩu trước thềm Hội nghị về Ukraine tại Paris

Nga- phương Tây đấu khẩu trước thềm Hội nghị về Ukraine tại Paris

VOV.VN- Lãnh đạo Nga, Pháp, Đức đã “lời qua tiếng lại” với nhau về cuộc khủng hoảng Ukraine sau khi EU áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga.